Núi Bài Thơ là thắng cảnh nổi tiếng, là niềm tự hào của người dân TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Núi Bài Thơ xưa có tên là núi Rọi Đèn, tên chữ là Truyền Đăng Sơn. Tương truyền rằng, ngày xưa lính thú gác trên núi hễ có giặc giã đến thì đốt lửa báo về kinh thành. Từ đó xuất hiện tên núi Truyền Đăng.
Mùa xuân năm 1468, vua Lê Thánh Tông đưa quân đi tuần ở vùng biển Đông Bắc, có dừng thuyền ở chân núi Truyền Đăng. Xúc động trước cảnh đẹp nơi đây, nhà thơ - nhà vua Lê Thánh Tông đã cho khắc một bài thơ lên vách đá. Đến năm 1729, chúa An Đô Vương Trịnh Cương, một nhà thơ có tiếng thời Lê - Trịnh, đi tuần qua đây đọc bài thơ của vua Lê Thánh Tông, bèn hoạ lại bằng một bài thất ngôn bát cú, cũng được khắc ở vách đá núi Bài Thơ. Có lẽ vì thế nên núi có tên là núi Bài Thơ.
Có tài liệu ghi rằng đỉnh cao nhất của núi có hình ngọn mác chĩa lên trời, đấy là cốt +168m, phía dưới có nhiều ngọn, nhiều mỏm chông chênh, vách đá dựng đứng, những lèn đá tai mèo nhọn hoắt làm cho núi có một vẻ cổ kính, huyền bí. Từ những góc độ khác nhau, người ta nhìn thấy núi có lúc dáng như hổ phục, lúc có dáng như sư tử vờn mồi, lúc có dáng như con rồng sắp cất cánh.
Du khách đến Hạ Long gặp hôm thời tiết thuận lợi, leo núi Bài Thơ ngắm cảnh, đón bình minh trên đỉnh núi thì rất tuyệt. Mặc dù du khách rất thích thú nhưng về danh chính ngôn thuận thì thắng cảnh này đang bị lãng quên. Khi xuống núi, tôi đoán rằng cũng như tôi, ai cũng sẽ có cảm giác buồn vui lẫn lộn.
Ngọc Hà[links()]