Ngày 25-8-2006, ông Nguyễn Chí Hoàng - nguyên là cán bộ kế toán của Bệnh viện đa khoa Đức Phổ - đã được Sở Nội vụ Quảng Ngãi mời đến để thỏa thuận việc giải quyết 226 tháng lương của 19 năm ông bị buộc thôi việc vì “tội” chống tiêu cực...
Đó là kết quả của 19 năm, kết quả của 2.057 lá đơn kêu oan ông đã gửi đi khắp nơi.
“Cho thôi việc” thành… “buộc thôi việc’’
Ông Nguyễn Chí Hoàng
Từ vị trí này, câu chuyện buồn của đời ông bắt đầu... Ông phát hiện bao nhiêu chuyện “không chịu nổi, quá đau lòng” ở bệnh viện. Đó là thủ kho và các y, bác sĩ lập bệnh án giả, sửa phiếu thuốc để lấy sữa và thuốc kháng sinh của bệnh nhân...
Một lượng lớn thuốc kháng sinh và sữa bị thất thoát (vào thời bao cấp, sữa và thuốc kháng sinh rất quí, nhất là đối với bệnh nhân)...
Đó là chuyện bao che cho người dùng lộn thuốc gây chết bệnh nhân..., chuyện cán bộ lãnh đạo chở vật liệu sửa chữa bệnh viện về xây nhà... Phát hiện, ông phản ảnh, tố giác lên lãnh đạo bệnh viện nhưng tất cả đều bị bỏ ngoài tai.
Đầu năm 1983, Huyện ủy Đức Phổ đã vào cuộc điều tra và kết luận những sai phạm ở Bệnh viện Đức Phổ như tố giác của ông Hoàng là đúng, và yêu cầu lãnh đạo bệnh viện phải kiểm điểm nghiêm khắc những cán bộ vi phạm.
Thế nhưng không những các tiêu cực ở Bệnh viện Đức Phổ không được xử lý mà ngược lại bản thân ông luôn bị... nhắc nhở.
Sau đó không lâu, lãnh đạo bệnh viện lại yêu cầu ông phải ký tiếp nhận công trình tường rào của bệnh viện, nhưng qua kiểm tra ông lại phát hiện công trình được xây dựng không đúng như thiết kế, bị rút ruột nhiều và không đảm bảo chất lượng nên ông đã thẳng thừng không ký tiếp nhận...
Cái mà nhiều người nói “đấu tranh - tránh đâu” rồi cũng đến với ông: tháng 6-1985, giám đốc bệnh viện (bấy giờ là ông Nguyễn Hoàng Long) đã ra quyết định cho ông nghỉ việc tám tháng để “răn đe” vì tội... cứng đầu.
Trong tám tháng nghỉ này, hằng ngày ông phải đến cơ quan ngồi nhưng không được làm gì. Hết thời gian tám tháng, lãnh đạo bệnh viện lại kết cho ông thêm cái tội “đi trễ về sớm”. Ngày 4-7-1987, Huyện ủy Đức Phổ lại cử một đoàn về kiểm tra bệnh viện.
Lần này ông Hoàng lại tiếp tục “dâng sớ” tố cáo những tiêu cực mới ở bệnh viện với đoàn kiểm tra, trong đó có trường hợp một vị phó giám đốc bệnh viện làm giả bằng cấp III (THPT) để đi học đại học.
Tưởng rằng lần này trước những chứng cứ mới của mình, những người tiêu cực sẽ bị kỷ luật, thế nhưng tất cả đều ngược lại: ông lại bị qui thêm cái tội “nói xấu lãnh đạo và lấy cắp tài liệu mật của Đảng”.
Và chẳng bao lâu sau, ngày 20-7-1987, chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (bấy giờ là ông Huỳnh Minh Lý) ra quyết định số 08/QĐ kỷ luật ông Hoàng bằng cách cho thôi việc, kèm theo đó là hàng chục “tội danh” như: vi phạm kỷ luật lao động, phát ngôn bừa bãi, ý thức tổ chức kỷ luật kém, dám nói xấu lãnh đạo... Bị oan ức, ông Hoàng làm đơn kêu oan khắp nơi.
Kết quả ba năm sau, tân chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (ông Phạm Đông Hưng) đã “sửa sai” bằng cách ra thêm một quyết định mới, thay vì cụm từ “cho thôi việc” thành... “buộc thôi việc”.
Hành trình 19 năm và 2.057 lá đơn
Ông Hoàng cùng con gái và đứa cháu ngoại
Cầm trong tay quyết định buộc thôi việc oan nghiệt, ông Hoàng không dám nói và không biết nói như thế nào với vợ con. Cuộc sống khó khăn, nay càng khó khăn hơn.
Từ một kế toán năng nổ, tận tâm ông trở thành người thất nghiệp, ruộng vườn không có, con cái đều còn nhỏ (đứa đầu chỉ mới 6 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi). “Bấy giờ tôi chán nản lắm. May là cuối cùng vợ tôi biết, hết lòng động viên, an ủi tôi...” - ông nói.
Từ đó, ông trải qua những ngày đầu tắt mặt tối kiếm cơm, kiếm gạo nuôi con. Dẫu cuộc sống quá khốc liệt nhưng quyết không đầu hàng sự bất công, gánh chịu oan khuất, nên đêm đêm ông vẫn kiên trì làm những tờ đơn gửi khắp nơi, kể cả tòa án...
Lẽ phải dần dần hé lên. Sau nhiều lần giải quyết ở cấp sơ thẩm, ngày 26-12-1994 tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã ban hành bản án số 58 tuyên hủy bỏ quyết định 982 “buộc thôi việc” của UBND huyện Đức Phổ đối với ông Hoàng vì trái với điều lệ kỷ luật lao động...
Mặc dù có bản án số 58, thế nhưng các cơ quan chức năng ở Đức Phổ lại cố tình trì hoãn. Ông Hoàng lại gửi đơn. Năm năm sau, ngày 20-9-1999, chủ tịch UBND huyện Đức Phổ lại ra một QĐ công nhận QĐ 08 và phủ nhận bản án số 58 của tòa án.
Bị hụt hẫng, ông lại đi tìm công lý. Và thêm năm năm nữa, ngày 10-1-2003 Ủy ban Kiểm tra T.Ư có công văn gửi Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu chỉ đạo Huyện ủy Đức Phổ giải quyết vụ việc theo đúng nội dung bản án số 58 đối với trường hợp ông Nguyễn Chí Hoàng...
Thế nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết, ông Hoàng lại phải đội đơn tiếp tục kêu oan. Và rồi nỗi oan của ông cũng đến được người đứng đầu Chính phủ. Xác định đây là một trong tám vụ hành dân điển hình của cả nước cần giải quyết dứt điểm, ngày 15-3-2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có công văn yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi giải quyết dứt điểm vụ việc và phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-6-2005.
Ấy thế nhưng mãi tháng 11-2005, chủ tịch UBND tỉnh mới ra quyết định thu hồi QĐ số 5004 của ông chủ tịch tỉnh tiền nhiệm Nguyễn Đức Tâm, ký ngày 20-9-1999 và hủy QĐ 08 của UBND huyện Đức Phổ...
| Ông Nguyễn Xuân Huế, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: trước mắt tỉnh chỉ đạo giải quyết chế độ cho ông Nguyễn Chí Hoàng. Riêng những vụ việc ông Hoàng tố cáo, trong thời gian tới tỉnh sẽ giải quyết cụ thể theo đơn thư tố cáo khiếu nại. Ông Võ Phiên, phó giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi, cho biết ông Nguyễn Chí Hoàng được truy lĩnh lương năm 1987 đến 6-2006 với số tiền là 162 triệu đồng, cộng với tiền trợ cấp theo nghị định 96/1998/NĐ-CP (gồm trợ cấp tìm việc làm và trợ cấp thôi việc), trợ cấp thôi việc theo nghị định 16/2000/NQ-CP và số tiền khuyến khích của tỉnh. Tổng cộng các khoản là 204 triệu đồng, trừ 5% tiền BHXH. Như vậy số tiền ông Hoàng được nhận là 195 triệu đồng. |