Ảo giác vẫn thường xuất hiện trong những cơn khát cháy, trên những con đường mịt mờ của kẻ lữ hành giữa sa mạc không lối thoát.
Trong và ngoài đường piste San Siro, trước và sau 90 phút tủi nhục đêm 28/10, cuộc sống vẫn tiếp tục bình lặng. Cứ như thể những nhân vật chóp bu của Rossoneri vẫn còn vương vất trong một cơn ảo giác lung linh nào đó rơi rớt từ vầng hào quang cũ, để tỏ ra lạnh lùng và vô cảm với những nỗi đau quen thuộc.
Silvio Berlusconi: “Tôi chẳng nói gì khi chúng tôi thắng. Vậy thì cứ để chúng tôi yên khi thất bại”.
Carlo Ancelotti: “Chúng tôi chẳng ngã lòng, chỉ hơi phiền lòng. Thật là một thời điểm khó khăn, đặc biệt là với các trận đấu trên sân nhà. Tôi chẳng gào thét lên với ai cả. Chúng tôi chỉ cần khắc phục chuyện này, và điều hiển nhiên duy nhất tôi có thể nói là chúng tôi sẽ không thay đổi chiến thuật”.
Adriano Galliani: “Tôi cảm thấy chẳng cần có thêm ai. Nếu chúng tôi hoạt động trên thị trường chuyển nhượng, tôi cũng chẳng thấy có cái tên nào xứng đáng để hy sinh một trong 11 người đã có mặt. Chẳng có ai có thể vượt qua Gattuso, Ambrosini, Pirlo và Kaka ở trung tuyến. Vấn đề duy nhất, chúng tôi phải vượt qua mọi chuyện với đội hình hiện tại, và tôi sẽ bàn với Ancelotti. Chúng tôi đã có những sự lựa chọn cho CLB. Sau Pippo Inzaghi, Gilardino và Ronaldo, vẫn còn Pato cơ mà!”.
Vậy đó, những sự thanh thản gần như tuyệt đối và thậm chí là ngạo nghễ. Sẽ vô cùng đáng ngưỡng mộ, những động thái bình tĩnh này, nếu như không phải cái vị trí thứ 13 và thành tích 10 điểm sau 9 trận lại đang gắn liền với đương kim hoàng đế của châu Âu.
2. “Một trận đấu cân bằng, hai phía đều có những cơ hội. Họ mở tỷ số, và sau đó chúng tôi chơi rất tốt, dù không được như đêm thứ tư. Chúng tôi rất ổn định, và chỉ cần cố gắng nhanh chóng vượt qua thời điểm này. Chúng tôi còn có thể làm tốt hơn”.
Đó là cách mà Ancelotti khái quát thất bại này. Tuy nhiên, cũng như việc Galliani tránh đề cập đến hàng thủ, Ancelotti dường như cố gắng dẫn dắt sự chú ý của những người lắng nghe ông, để quên rằng AS Roma không phải là Sakhtar Donets, và họ còn là 1 trong 2 đối thủ trực tiếp trên đường đua Serie A khốc liệt, cùng với Inter Milan.
Hơn thế, đó là một AS Roma-không-Totti!
Mà thậm chí, khi nhìn vào bảng thống kê này, người ta cũng khó có thể cho rằng đó là một cuộc so tài sòng phẳng và cân bằng:
| Milan | Số liệu thống kê | Roma |
|---|---|---|
| 48% | Kiểm soát bóng | 52% |
| 0 | Bàn thắng | 1 |
| 13 | Sút | 22 |
| 1 | Sút trúng mục tiêu | 8 |
| 6 | Phạt góc | 13 |
| 14 | Phạm lỗi | 16 |
| 3 | Việt vị | 1 |
| 14 | Tắc bóng thành công | 20 |
| 242 | Chuyền ngắn | 342 |
| 62 | Mất bóng | 88 |
| 4 | Thẻ vàng | 4 |
| 1 | Thẻ đỏ | 0 |
| Nguồn: eurosport | ||
Cân bằng, điều đó có lẽ chỉ hiện hữu trong khoảng 20 phút đầu, với những cuộc tranh chấp dữ dội, quyết liệt và chuẩn xác từ cả hai phía, nhất là khi gánh nặng tuổi tác chưa làm chùn những đôi chân của đội cận vệ già do Paolo Maldini chỉ huy.
Phút thứ 10, Milan kiểm soát 59% thời lượng bóng. Phút 20, Roma vượt lên với 51%, đó là cân bằng. Nhưng kể từ phút thứ 30, khi Roma sút đến 8 lần, trong đó có 3 lần Dida phải làm việc vất vả, còn Milan mới tung ra 3 pha dứt điểm (và cho dù Kaka cùng Seedorf đều chỉ đưa bóng đi chệch cột dọc vài cm) rõ ràng trận đấu phải được nhìn nhận theo một cách khác.
Ở một khía cạnh nào đó, Milan vô tình bị Roma cuốn vào một guồng quay có nhịp điệu không hề thích hợp với họ, chỉ bởi cơn khát chiến thắng dài đằng đẵng trên thánh địa San Siro. Họ tràn lên, họ công kích, và họ lại phải hối hả triệt thoái để chống đỡ với những đợt phản công thần tốc của đàn cọp non vốn có thừa sự sung mãn cũng như tốc độ.
Kể cả khi người đeo tấm băng thủ quân là De Rossi, AS Roma vẫn không mất tự tin. Sự táo tợn của họ thể hiện ngay ở số lượng những cú sút từ ngoài vòng cấm, quyết đoán và bừng bừng khí thế.
Roma không cần một ngôi sao dẫn đường. Họ đã quen với việc tất cả những nhân vật tràn lên theo nhịp tiến công đều là tiền đạo, và đó cũng chính là một điểm khác biệt rõ rệt so với đội vệ binh Lombardia, ít nhất là trong cuộc xung sát này.
Kaka đến rất gần bàn thắng được một lần, sau đó anh hầu như không còn cơ hội lặp lại điều đó nữa. Mũi thương nguy hiểm nhất của Milan (vâng, là anh chứ không phải Gilardino) đã bị nhận diện, và bị chặn đứng bởi Juan, người đồng đội trong màu áo Vàng-Xanh tương đối hiểu anh để theo sát anh như hình với bóng, sẵn sàng quăng người trên mặt cỏ thực hiện những cú tackle mang tính triệt hạ (4 lần thành công).
Ngược lại, khi Roma lên bóng, thật khó xác định đâu là trọng tâm những cú đòn ấy, đặc biệt là khi không có Totti. Milan hầu như chỉ khoan phá ở trung lộ và sườn trái (trong trường hợp Kaka xích lại gần Seedorf). Roma có thể thọc vào giữa, sút xa hoặc dạt biên, lật cánh thoải mái, nhịp nhàng và chuẩn xác như đã đạt tới cảnh giới “vô chiêu thắng hữu chiêu”.
Roma cô lập được Kaka, Milan không biết phải bao vây ai. Milan tấn công, nhưng Roma khống chế trận đấu.
3. Có thể Ancelotti vin vào tấm thẻ đỏ dành cho Ambrosini để dựng lên một giá đỡ cho mình, qua niềm tin mong manh là Milan có thể tạo nên điều kỳ diệu trong những phút cuối cao trào. Song, khi buộc phải rút Maldini ra nghỉ, ông đã gián tiếp thừa nhận sai lầm của mình.
Không có một người đá cặp thật sự với Nesta, vì Ancelotti muốn Maldini và Kaladze thay nhau thực hiện chức trách này nhằm tiết kiệm thể lực. Lần lượt xuất hiện ở hành lang trái và thực hiện những cú lật cho Gilardino, cả hai dù sao cũng đã cho thấy đó là một ý tưởng sáng tạo.
Tuy nhiên, ý tưởng này không bảo đảm sự an toàn khi thiết lập hàng phòng ngự trước mặt Dida, bởi rất dễ xảy ra những nhầm lẫn về vị trí, khi không có một sự phân nhiệm rõ ràng.
Và không gì khác, đó là điều đã xảy ra ở phút 72. Người chặn mặt Cicinho là Ambrosini. Cú bay người tuyệt vọng hòng tạo sức ép với Vucinic là của Nesta. Maldini đi lững thững vài bước phía sau anh, trong vòng cấm. Kaladze thì còn đang ở đâu đó gần giữa sân.
Milan có thể chơi tốt hơn thế? Hoàn toàn có thể, thậm chí ngay trong trận này. Không phải vì họ đã gần như bùng nổ với một số pha kết thúc gây tiếc nuối trong cơn khốn quẫn ở những phút cuối (bởi chỉ cần De Rossi không quá điệu đà, hay nói như HLV Spaletti là “thể hiện cá tính” trên chấm phạt đền, trận đấu xem như đã kết thúc từ phút 81), mà bởi vì những gì họ thực hiện được vào đầu hè, trước M.U và Liverpool, khiến người ta có cơ sở để tin vào điều đó.
Miễn là Ancelotti vẫn chuẩn bị chu toàn để đoàn quân của mình nhập trận với một cung cách tỉnh táo, lọc lõi và đầy mưu mẹo như vậy. Miễn là Milan vẫn giăng sẵn những cái bẫy tinh vi để một đối thủ đầy háo hức và thừa tự tin tự thít lấy cổ mình như vậy.
Nhưng lần này, khi muốn chiến thắng bằng cách “đàn áp” và doạ nạt, muốn thực hiện một cuộc biểu dương lực lượng hoành tráng như trước Shakhtar, chính Milan mới sập bẫy. Phải chăng vì thế mà cho đến phút 74, Ancelotti vẫn khoanh tay như tê liệt trên ghế chỉ đạo?
4. 10 điểm, vị trí thứ 13, chưa từng thắng trên sân nhà kể từ khi Serie A mở màn. Hiện thực tàn nhẫn kêu gào về một cuộc cách mạng, nhưng như Galiani đã nói, chẳng có lý do gì để nó xảy ra.
Ông, và những cộng sự ở tầm vĩ mô, phải chăng đã quen với những hoàn cảnh như thế này, với gương mặt này của Milan? Gương mặt nhợt nhạt và vô hồn, với một hàng phòng ngự già nua và hàng công gồm các chân sút không đủ duyên để ghi bàn, sống lay lắt nhờ vào những khoảnh khắc loé sáng của các nhân vật ở tuyến giữa. Gương mặt của Milan đầu mùa trước, với R.Oliveira ở tận cùng nỗi thất vọng.
Milan ấy cuối cùng trở thành nhà vô địch châu Âu, chạm tới đỉnh cao nhất của vinh quang sau một cuộc hành trình kỳ diệu mà không cần bất cứ viện binh nào khác. Milan bây giờ vẫn đợi Ronaldo trở lại, sẽ có Pato sẵn sàng vào ngày 3/1/2008.
Tuy nhiên, Pato mới chỉ là một cầu thủ triển vọng, Ronaldo đã qua thời vàng son, Kaka trở nên quen thuộc với mọi đối thủ, mỗi cựu binh còn lại đều đã rã rời bởi gánh nặng của cả tuổi tác lẫn sự bão hoà của danh vọng. Và Milan bây giờ không còn sở hữu vị thế kẻ chầu rìa đầy thanh thản như mùa giải trước nữa.
Vậy thì, vẫn đặt niềm tin vào một công thức cũ, những con người cũ, vầng hào quang cũ là một ảo mộng hão huyền, một phản ứng tê liệt, hay thật sự là một tín hiệu đầu hàng?