Dương Chấn được bổ đi làm thái thú quận Đông Lai. Lúc đi qua đất Xương Ấp, quan huyện ở đấy là Vương Mật, vốn trước được ông đề bạt mà lên chức quan này, đến xin yết kiến. Rồi đợi đêm khuya lại đem vàng đến lễ...
Dương Chấn bảo:
- Trước ta biết ông là người khá, mới tâu với nhà vua cử ông lên chức huyện lệnh. Thế mà ông còn chưa biết bụng ta sao lại đem vàng đến cho ta?
Vương Mật cố nài, thưa rằng:
- Xin ngài cứ nhận cho. Bây giờ đêm khuya có ai biết đâu!
Dương Chấn nhìn Vương Mật, rồi nói:
- Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết. Sao lại bảo là không ai biết?
Vương Mật nghe, không nói thêm được lời nào nữa, lui ra. Nhưng trong lòng vẫn hồ nghi, miệng lẩm bẩm:
- Cái lão này quả là gàn! Sợ là sợ mấy tay thanh tra thích “bới bèo ra bọ” biết thôi, chứ trời và đất dẫu biết cũng có nói được đâu; còn mình với ông ấy thì ai dại gì lại đi “vạch áo cho người xem lưng” kia chứ!!