Ảnh cưới xưa và nay với nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam

Hình như tất cả các cặp vợ chồng có con, khi mang cho con xem tấm ảnh ngày cưới đều bị con chất vấn ít nhất một lần rằng con ở đâu khi ba mẹ chụp tấm hình này. Dù thích hay không chuyện phải (hay bị) chụp hình, thì hầu hết mọi người cũng sẽ ít nhất một lần trong đời phải đứng trước ống kính máy ảnh, tay trong tay với người mình sẽ cưới và chụp một tấm hình.

Ngày xưa, ảnh cưới

Ảnh cưới đầu tiên thật sự là những bức ảnh được chụp trong lúc đám cưới diễn ra, các bác phó ngày xưa kiêm luôn nghề điều hành đám cưới, cứ thế lăm lăm cái máy ảnh, theo chân hai họ, đạo diễn từ cảnh lạy bàn thờ, sắp xếp mâm quả, trao nhẫn, hôn nhau, đến chỉ đạo những cảnh chúc mừng cô dâu chú rể của hai đàng nội ngoại.

Ảnh cưới ngày ấy không thể thiếu tấm hình cô dâu chú rể ngồi ôm nhau hay uống rượu giao bôi trên giường cưới, mà trên tường thể nào cũng được trang trí bằng hai trái tim lồng vào nhau hay đôi chim bồ câu trắng ngậm dải lụa hồng bay chấp chới.

Ngày tôi, ảnh cưới

Ngày ấy, khi mà các cái tên như Phạm Quang Sáng, Phó Bá Cường... còn là những cái tên đình đám, thậm chí cô hàng xóm nhà tôi còn nằng nặc đòi bằng được Nguyễn Á chăm sóc phần hình ảnh thì mới chịu cưới và đem khoe điều ấy với khắp lượt bạn bè ra chiều tự hào.

Lúc cưới vợ, biết mình không thể đẹp hơn được trong ảnh và cũng không thích bị chụp ảnh nên chúng tôi đã quyết định: chỉ chụp ảnh trong studio cho tiện. Vào phòng chụp, chúng tôi được bẻ như búp bê, nghiêng bên này, ngả bên kia, tay đặt vào đây, chân đứng như thế... và cười.

Thật ra chụp ảnh cưới mà nghiêm nghị như đi họp giao ban thì không được, nhưng mà cười trong lúc đầu cổ tay chân không thuận lợi lắm dường như cũng là chuyện khó. May mà vợ tôi cười rất tươi nên bác phó cũng đỡ vất vả đôi phần.

Đến lúc đám cưới, chả hiểu ai đó, thấy hai vợ chồng không có người chụp ảnh đã thuê hộ người chụp, và cũng y như ngày xưa các cụ, suýt nữa thì tôi cũng bị “dí” làm một “pô” ôm vợ ngồi trên giường nhăn nhở,  may mà tường phòng chỉ có mỗi chữ Hỷ.

Ngày tôi, chụp cưới

Quả thực lúc đầu, khi được yêu cầu chụp cưới là một thử thách. Tôi còn nhớ mấy bạn là người mẫu như Ngọc Nga, Hoài Nam, thấy tôi chụp thời trang cũng tàm tạm bèn mang anh em họ hàng đến nhờ chụp. Nói thật là toát mồ hôi hột.

Thậm chí tôi đã từng phải ngồi săm soi lại album cưới của mình xem người ta đã “làm gì” mình để... bắt chước mà không thể.

Vốn thích tự nhiên, cứ thấy người ta cứng đờ ra không biết phải làm gì là tôi cũng đờ ra theo, thậm chí có những lần mà chụp xong tôi quày quả trả lại tiền vì... xấu hổ quá, không dám giao hình. Tôi đã từng bảo mình chả bao giờ có thể khai thác mảng đề tài này được.

Sau một thời gian, tôi học được cách nhìn kiểu khác, hành động nhiều hơn khi chụp ảnh, tự biết cách làm nóng và hoạt náo bầu không khí buổi chụp cho thân thiện hơn với những người mình gặp lần đầu.

Tôi cũng nghĩ thoáng hơn về ảnh cưới, không bị đóng khung vào những hình ảnh “chuẩn mực” nữa. Khi tôi có dịp thực hành nhiều hơn với những người xa lạ và tạo được vài bộ ảnh cưới ký tên phong cách của mình, thì khi đó tôi mới tự tin rằng mình biết chụp ảnh cưới.

Ngày nay, chụp cưới

Ảnh cưới xưa và nay với nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam ảnh 1

Ảnh cưới ngày nay không đơn thuần là những bức ảnh hoàn hảo về bố cục, ánh sáng hay góc máy, nó mang một thông điệp khác, thông điệp tình cảm của những người yêu nhau muốn kết thành đôi.

Nơi mà ở đó ngoài niềm vui, những nụ hôn trao nhau, còn là những cảm xúc bộc phát tức thời mà những người quyết định đến với nhau muốn dành cho nhau. Những cảm xúc phải được ghi lại để kết thành một chuỗi những hình ảnh đáng nhớ của một dịp hiếm gặp trong đời người.

Đã có lần có người hỏi tôi có thấy nhàm không khi cứ chụp mãi những người yêu nhau rồi cưới nhau như thế. Nhàm làm sao được khi tận mắt chứng kiến nhiều niềm vui lan toả thế. Khi người ta vui vì yêu và được yêu, riêng cái năng lượng ấy tràn ra không gian xung quanh đã làm cho cuộc sống tôi vui thêm biết bao nhiêu phần rồi.

Và tôi

Tôi đang tự hỏi mình, có thật là tôi cảm thấy thế không? Vì tôi cũng nhìn thấy qua ống kính của mình, không chỉ có yêu thương mà còn có cả loại tình yêu không thành thực, cả kiểu cưới xin toan tính, cả những nụ cười không vui như tôi nghĩ.

Những điều đó thậm chí lấy bớt khỏi đời tôi sức sống và làm tôi bối rối khi buộc phải tiếp cận.

Với tôi, hôn nhân luôn là quyết định lớn của một đời người. Cái thảm cảnh phải chia sẻ cuộc đời với người khác, không hoặc có rất ít tình cảm, từng ngày một, vì một cái gì đó trước mắt và ngắn hạn là cực kỳ ấu trĩ.

Cuộc đời luôn dài hơn cái mục tiêu ngắn hạn ấy, phải biết sống vui thì cuộc đời dài mới trở nên đáng nhớ, đáng sống.

Bởi vậy, tôi luôn hạnh phúc vì đời đã cho tôi cơ hội để chứng kiến những niềm vui, những tiếng cười và những nụ hôn đầy căng năng lượng yêu thương. Cám ơn cuộc sống vì qua ống kính của mình, tôi được ghi lại những phút giây đẹp nhất của những tình yêu viên mãn. Và vì thế mà tôi yêu cuộc sống.

Cùng chuyên mục