Sau nhiều năm nằm trong tốp các đội “chiếu trên” ở giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc, kết thúc mùa giải 2009, Đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã phải nói lời chia tay để xuống giải A1...
Bóng chuyền Quảng Ninh từ xưa đã có bề dày phát triển, cả về thành tích thi đấu cũng như phong trào. Nhiều năm liền, nó là niềm tự hào của thể thao đất mỏ. Thế rồi sau nhiều bước thăng trầm, bóng chuyền Quảng Ninh cứ thế đi xuống; đầu tiên là việc giải tán đội bóng chuyền nam và từ đó không thể khôi phục lại được nữa. Riêng bóng chuyền nữ có ''tuổi thọ'' dài hơn và đã mang không ít vinh quang về cho tỉnh mà trong đó là chức vô địch 3 năm liên tiếp ở giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc vào các năm 1999, 2000, 2001. Thế nhưng ngay sau đó, bóng chuyền nữ Vùng mỏ đã không thể gượng lại được khi lớp VĐV lão làng, có chuyên môn tốt không tiếp tục thi đấu do tuổi cao, như Trần Yến, Tô Dung, Lan Anh v.v... Đến lúc này, người ta mới giật mình vì sau thời gian dài bị ''ru ngủ” với thành tích đạt được, ''bài toán lực lượng'' đã trở nên quá khó giải. Nhất là khi những VĐV trụ cột còn lại như Trần Hiền, Bùi Hương v.v... nhấp nhổm, không còn tâm lý thi đấu tốt trước sự mời gọi của không ít đội bóng chuyền trong nước.
Các VĐV trẻ của bóng chuyền nữ Quảng Ninh luyện tập tại Trung tâm HLTĐTDTT tỉnh.
Ảnh: Gia Phong
Thực ra, bóng chuyền nữ Quảng Ninh cũng có hệ thống đào tạo rất bài bản, gồm 3 tuyến: Tuyến đào tạo năng khiếu tại Trường TDTT, tuyến trẻ và tuyến chính tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh. Thế nhưng, ở cả ba tuyến lại bộc lộ nhiều bất cập; đó chính là đào tạo thì có nhưng chẳng ''ra lò'' được VĐV nào có chất lượng chuyên môn đáng kể. Thậm chí, có mùa giải, do không có lực lượng thi đấu, BHL đội bóng đã phải gọi lại cả những VĐV đã ''nghỉ hưu” là Trần Yến để đảm đương vị trí chuyền hai nhưng bị chính VĐV từ chối vì lý do sức khoẻ. Trong khi đó các VĐV trẻ lại chưa thể bắt nhịp được với thi đấu bóng chuyền đỉnh cao nên không thể đáp ứng được yêu cầu về thể lực cũng như kinh nghiệm trận mạc. Mùa giải năm 2008, bóng chuyền Quảng Ninh đã quá may mắn khi chiến thắng ở loạt trận chung kết ngược để trụ hạng thành công. Nhưng đến mùa giải năm 2009, dấu hiệu của việc xuống hạng thực ra đã được dự báo bởi dàn cầu thủ không có gì mới so với năm cũ; đã thế một số VĐV lại tỏ ra kém hào hứng, tâm lý thi đấu không được hăng hái như trước nữa. Bài toán cầu thủ ngoại được đưa ra như là một lối thoát cho sự bế tắc, nhưng những cầu thủ ngoại được thuê về lại thường xuyên sang tập trung muộn nên các mảng lắp ghép của đội bóng luôn bị “vênh”, không như ý muốn của HLV. Và thế là mặc dù về kinh phí, mùa giải năm 2009, đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã được tỉnh cấp cho 1,5 tỷ đồng (một khoản kinh phí không nhỏ, vào loại khá tươm so với một số đội bóng cùng giải đấu) nhưng hiệu quả thi đấu vẫn không được đẩy lên...
Có thể nói, việc đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh xuống hạng thực sự là bài học đắt giá đối với công tác đào tạo VĐV trẻ kế cận của ngành Thể thao mà Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT là chủ chốt. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để đội bóng nhanh chóng quay trở lại với giải đỉnh cao? Điều này cần có kế hoạch thực hiện ngay từ bây giờ, nếu không sẽ khó có cơ hội.
| Người trong cuộc nói gì? Bóng chuyền nữ Quảng Ninh xuống hạng là một sự kiện buồn của thể thao Quảng Ninh năm nay. Hãy nghe những người trong cuộc nói về điều này! Ông Phạm Mạnh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch: Chúng tôi rất tiếc và cảm thấy bị tổn thương khi đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh thi đấu không thành công tại giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2009 và phải xuống hạng A1 mùa giải 2010. Quả thật đây là việc chúng tôi đã nhìn thấy trong nhiều năm qua nhưng chưa thể tìm ra cho đội bóng một hướng đi hiệu quả hơn. Công tác đào tạo nguồn VĐV kế cận, nguồn kinh phí tài trợ cho đội bóng gặp khó khăn. Bây giờ làm bóng chuyền cũng như một số môn thể thao khác, không phải cứ nói thi đấu tốt là tốt được; vì nó còn có nhiều điều tác động. Kinh phí chi cho các VĐV còn hạn chế, ngay từ khi còn ở đỉnh cao, nhiều cầu thủ đã bị một vài đội bóng khách chèo kéo bằng cách đưa ra những mức lương rất hấp dẫn, đội bóng đã phải đả thông tư tưởng, tìm cách thuyết phục họ mới ở lại... Việc để xuống hạng là điều không ai mong muốn, chúng tôi sẽ họp và kiểm điểm một cách nghiêm túc từ công tác quản lý, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện tại các tuyến, đặc biệt là tuyến trẻ, để tìm ra một lối đi hiệu quả, phát triển bền vững cho đội bóng trong tương lai. Bà Trần Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường TDTT: Việc xuống hạng của đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh là điều tất yếu xảy ra vì trong một thời gian dài chúng ta bị hụt hẫng lớp VĐV kế cận. Một số VĐV như Trần Hiền, Bùi Hương lập gia đình và theo chồng; rồi điều kiện tập luyện khó khăn (không đủ chỗ tập), nơi ăn ở còn khó khăn hơn. Hiện nay trường chúng tôi đang tiến hành đào tạo một lớp VĐV năng khiếu môn bóng chuyền, nhưng để nói 100% các em đều đáp ứng được yêu cầu chuyên môn là điều không hề đơn giản. Có nhiều em đang theo học bất ngờ bỏ ngang vì gia đình không đồng ý hoặc vì nhiều lý do khác. Công tác phát hiện đào tạo các tài năng cũng gặp khó khăn không kém, bởi bóng chuyền đòi hỏi phải có chiều cao trong khi đó nhiều em chơi rất tốt thì lại không đủ tiêu chuẩn; còn có em chiều cao tốt thì lại không thích bóng chuyền. Môn bóng chuyền khi thi đấu tại các kỳ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc đều có nhưng tỉnh ta lại chưa có giải bóng chuyền học sinh - sinh viên, đây cũng là bất cập trong việc phát hiện tài năng trẻ về bóng chuyền. Bên cạnh đó, ''đầu ra” còn khó khăn hơn; số đông VĐV sau khi trưởng thành không thể bố trí được công việc nên hầu hết mọi người không muốn theo nghề. Nhưng cũng như nhiều ý kiến khác, tôi nghĩ chúng ta nên làm lại thật bài bản và HLV phải biết hy sinh vì nghiệp. Có như thế bóng chuyền Vùng mỏ mới phát triển bền vững được. HLV Nguyễn Hữu Cường: Bóng chuyền Quảng Ninh đang đi đến sự thoái trào sau thời gian dài đứng trong tốp đội mạnh, việc xuống hạng chỉ là vấn đề thời gian. Chính vì thế, việc đội bị xuống hạng năm nay không làm cho chúng tôi bất ngờ chút nào. Ngay mùa giải 2008, phải thi đấu nỗ lực hết mình cộng thêm sự may mắn chúng tôi mới trụ hạng thành công. Mùa giải 2009, lực lượng càng yếu và mỏng khi một loạt các trụ cột nghỉ thi đấu hoặc chuyển công tác. VĐV ngoại thì sang tập trung đội quá muộn nên việc phối hợp thi đấu không được tốt. Việc thiếu các VĐV có chuyên môn cao đã làm cho bộ khung của đội bóng yếu hẳn đi. Là người huấn luyện trực tiếp đội bóng, tôi xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và hứa sẽ quyết tâm đưa đội bóng quay trở lại giải các đội mạnh sớm nhất trong thời gian tới. |