Fabio Capello chỉ gọi đó là "một trận đấu khác lạ" để nêu bật lên "chiến thắng đầy ý nghĩa" mà các học trò của ông vừa đạt được. Song, những gì mà cả hai phía cống hiến trong 90 phút tại Bernabeu đêm 6/5 không thể chỉ được nhớ đến như một bàn đạp thăng tiến quan trọng của Real Madrid. Đó là một cuộc đối đầu mang tầm vóc kinh điển, một bản hoà tấu đặc quánh màu sắc Tây Ban Nha, nóng bỏng, dữ dội đến mức độ điên khùng, nhưng chính vì vậy mà cũng đầy mê hoặc.
1. Sự điên khùng không chỉ hiện lên ở màu sắc gay gắt của ba tấm thẻ đỏ, nhất là với bối cảnh quái quỷ của chúng: một dành cho kẻ còn đang khởi động, một thuộc về người vừa mới ghi bàn, và một nữa, gần như ngay sau đó, là sự trừng phạt đối với một thủ quân.
![]() |
| Sức mạnh của Real thật đáng nể |
Một thủ quân bị đuổi khỏi sân, còn một thủ quân khác bị trục xuất khỏi sân một cách lặng lẽ không kèn không trống, để tạo đà cho người thừa kế tấm băng đội trưởng của mình vụt sáng và tạo nên bước ngoặt không thể cưỡng lại của trận đấu. Đó cũng là những chuỗi biến cố không mấy khi người ta bắt gặp.
"Vạ miệng" của Luis Fabiano là hình ảnh tiêu biểu cho sự bất thường trong tâm lý các vị khách, nhất là khi đặt cạnh cú đánh nguội vô nghĩa của Aitor Occio dành cho Diarra. Hơi khác một chút, Real Madrid mang một gương mặt xa lạ với chính mình, không chỉ vì Robinho cứ hồn nhiên cởi phăng áo sau bàn thắng mà quên rằng anh đã nhận một thẻ vàng trước đó. Cũng không chỉ vì Raul đã trở thành "nhân vật hoàn toàn có thể động đến" ở thời điểm khá sớm, điều mà trong nhiều trận đấu rõ ràng là phi thực tế.
Sự điên khùng màu trắng, đó là khi Ramos đi bóng lởn vởn quanh khu cấm địa của Palop, như một tiền vệ công, và rồi châm ngòi cho Van Nistelrooy nổ phát súng ân huệ. Real có một bàn dẫn trước, nhưng không hề lùi lại, không hề hạ nhiệt, không hề chơi thứ bóng đá "kiểu Ý" đầy cẩn trọng như cách thức yêu thích của Capello. Điệu kèn xung trận của đoàn quân Castilla vẫn cất lên lanh lảnh trên chiến địa Bernabeu, cho đến tận thời khắc cuối cùng của cuộc giáp lá cà.
Hoặc là Don Fabio đã thay đổi, hoặc là đoàn quân của Juande Ramos tỏ ra là những đối thủ quá xứng đáng khiến Los Merengues bắt buộc phải từ bỏ cái vỏ bọc ung dung quý phái của họ. Dù với bất cứ lý do nào thì cũng vì vậy mà cuộc thư hùng này sẽ rất khó phai mờ, khi cặp song tấu cùng nhau cháy hết mình để xưng tụng thứ bóng đá tiến công mãnh liệt đầy say đắm, như ánh mặt trời Tây Ban Nha.
2. Sẽ rất khó để mô tả sức hấp dẫn của 90 phút này chỉ bằng những con số thống kê khô khan. Bảng số liệu chuyên môn không hề chứa đựng một khí cạnh nào quá ấn tượng, không có quá nhiều sự tương phản, không ẩn giấu những đường mạch ngầm xuyên suốt cuộc chơi.
| Real Mad. | Số liệu thống kê | Sevilla |
|---|---|---|
| 55 | KIểm soát bóng | 45 |
| 0 | Bàn thắng | 1 |
| 4 | Sút | 6 |
| 1 | Sút trúng mục tiêu | 2 |
| 44 | Đánh đầu | 32 |
| 1 | Cứu bóng | 1 |
| 1 | Thủ môn xuất tướng | 3 |
| 5 | Phạt góc | 0 |
| 9 | Phạm lỗi | 13 |
| 3 | Việt vị | 3 |
| 1 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 66 | Mất bóng | 46 |
| 21 | Tắc bóng thành công | 19 |
| 3 | Cắt bóng | 1 |
| 199 | Chuyền ngắn | 154 |
| 3 | Cơ hội | 4 |
| 2 | Lật bóng thành công | 1 |
| Nguồn: Eurosport | ||
Thật vậy, sức sống của Bernabeu đêm 6/5 không xuất phát những con số hữu hạn, mà là sự vô hạn của hàng loạt cảm xúc hiện diện trong những khoảnh khắc nối tiếp nhau, giống như khi người ta đắm mình trong một khúc Tây bán cầm đặc sắc đầy rộn rã và thăng trầm.
Sự tương phản nằm trong nhịp điệu trận đấu, trước và sau quả volley chân trái mỹ miều của Maresca, khoảnh khắc khiến bình luận viên của kênh truyền hình SuperSport phải thét lên: "Anh ta khiến tôi nhớ tới Zidane!" Trước bàn thắng ấy là từng giọt đàn dìu dặt, sau nó là một quãng hợp âm mưa dập gió vùi, liên miên bất tuyệt.
Seville đã đi trước, nhưng lại về sau. Tuyệt phẩm của Chevaton như một nốt ngân cuối lảnh lót và day dứt, để phần trình diễn tuyệt đẹp của họ nhuốm màu u hoài. Sự cứng cỏi mà họ thể hiện trong những phút đầu, độ nuột nà của những pha phối hợp một chạm trung lộ đã từng khiến Bernabeu run rẩy, cuối cùng cũng chỉ có thể khép lại bằng một bàn thắng, một tỷ số thua sít sao đủ để Juande Ramos cùng các học trò ngẩng cao đầu rời sân.
Bên cạnh Maresca và Chevaton, khi tiến đến rất gần bàn thắng, Dani Alves cùng Escude đã chứng tỏ rằng Sevilla có đủ tiềm lực chuyên môn để ép Real Madrid phải ôm hận. Tuy nhiên, song song và đồng thời với điều đó, ngay trong những pha bóng đó, Sevilla tự bộc lộ sự mỏng mảnh trong tinh thần của mình. Họ quả thật vẫn là những khách lạ của danh vọng, thứ đè lên vai họ nặng nề hơn so với những cánh kền kền.
![]() |
| Pha làm bàn đẹp tuyệt của Maresca đã mang lại cho Sevilla những khoảnh khắc mơ mộng |
Có phải vì vậy mà sau khi Sevilla tạo nên cao trào, họ lại tỏ ra hụt hơi, để trao lại quyền lĩnh xướng cho những tay đàn áo trắng?
Cây đũa chỉ huy đã được Don Fabio sử dụng một cách xuất sắc. Bài toán về sự non yếu của Miguel Torres được giải bằng sự có mặt của Helguera, để cản đường Dani Alves bằng một chướng ngại vật xứng tầm. Robinho tiếp tục hoành hành sát đường biên trái, nhưng Beckham được tiếp sức ở sườn phải ("Đó là nơi Sevilla có vài khúc mắc, và chúng tôi cần được tiếp thêm sức mạnh. Bởi vậy, tôi đã để Ramos dâng lên").
Còn ở trung lộ, thay vì một Raul chờ đợi những khoảng trống mà Van Nistelrooy tạo ra, đã là một kiến trúc sư đích thực, sẵn sàng chờ đợi những thời điểm phòng tuyến Sevilla bị kéo căng ra từ hai phía, hoặc co cụm trong sự lộn xộn.
Hai đường tỉa bóng sắc như gươm vào thẳng mặt Sevilla mà Guti thực hiện có thể khiến bất cứ HLV nào tự hào, nhưng phải nói rằng để có được chúng, Capello còn có thể kiêu hãnh bởi sự thoát xác của chính mình.
Real phải thắng, và Capello đã từng là một HLV luôn biết cách chiến thắng. Sau lưng không có đường lui, ông đập phá một số quy chuẩn và dựng nên những kết cấu mới. Từ bỏ tính thận trọng và cầu toàn đến khô cứng, Don Fabio chỉ giữ lại những sự trí xảo của người Ý, và thúc đẩy các học trò tiếp tục chơi một hành khúc Tây Ban Nha. Vẫn uyển chuyển, mượt mà, nhưng phần trình diễn của đội ngự vệ Hoàng gia không kém phần bề thế, cao rộng và hùng tráng.
![]() |
| Dấu ấn của Capello thể hiện rõ trong chiến thắng của Real |
3. "Tất cả thay đổi khi Guti vào sân, nhưng không chỉ vì cậu ấy". Don Fabio đã nói thế sau khi bình thản trở lại, và Guti không hề phản bác, thậm chí còn phụ hoạ với ông thầy: "Ai đó đã thua trận khi nói Aurevoir (tạm biệt-tiếng Pháp) với những cơ hội của mình! Tôi đã nhìn thấy vài khoảng hở khi khởi động, và thực hiện hai đường chuyền được các đồng đội tận dụng hoàn hảo."
Không hề là quá khiêm tốn, không hề là giả tạo hay xã giao, nhưng những lời ấy lại hoàn toàn có thể là một sự mai mỉa. Rõ ràng, có Guti và Helguera, Real vẫn có thể bị Sevilla đánh gục. Song, điều ngược lại đã xảy ra trong hiện thực.
Sevilla chưa đủ độ dày dạn để biến thứ khí thế tiến công điên cuồng mà họ mang vào trận chiến này được cụ thể hoá thành những miếng đòn quyết định, mà ngược lại họ bị căng cứng trong sự dữ dội của mình.
Bên cạnh đó, trong khi diễn biến trận đấu thay đổi như chong chóng bởi một chuỗi những biến cố đầy kịch tính, trong khi cấu hình của hai phía đều trở nên xộc xệch bởi những tấm thẻ đỏ, Juande Ramos không sở hữu một quân bài chiến thuật quan trọng như Guti của Capello để lấy lại cân bằng cho các học trò. Tai vạ của Luis Fabiano, vì thế, có thể còn điên khùng hơn tất cả những điều khác đối với các CĐV đội khách.
Phía sau Sevilla đã là hơi thở hầm hập của Valencia. Phía trước Real Madrid chỉ còn Barca. La Liga chưa khép lại, nhưng dường như đã đến thời điểm lên tiếng của những kẻ chinh phục đích thực, với bản lĩnh thích ứng trước sức ép, ngay cả khi hướng lên phía trước với tận cùng nỗ lực.
Sevilla liệu đã thật sự là một cỗ máy tiến công vững vàng như thế, liệu có thể bắt đầu lại từ đầu với một khúc quân nhạc rắn rỏi như thế? Hay vẫn chỉ bộc phát trong vài khoảnh khắc rồi lững lờ trở lại với những âm điệu u hoài…


