(Chép theo sách Liệt tử, thời Chiến quốc)
Nước Tống có anh chàng tự nhiên mắc bệnh quên; buổi sáng lấy gì của ai, bữa chiều đã quên; ngày nay cho ai cái gì, ngày mai đã quên; ra đường quên cả đi; ở nhà quên cả ngồi; trước từng làm gì, giờ quên hết; giờ làm gì, chốc nữa đã quên rồi.
Cả nhà anh ta lo lắng, đi tìm thầy chữa chạy khắp nơi mà không khỏi. Mãi sau có người ở nước Lỗ đến bảo:
- Bệnh này tôi chữa chỉ cần bảy ngày là khỏi!
Người nhà mừng lắm, hứa sẽ hậu đãi nếu thầy chữa giúp cho...
Quả nhiên, sau bảy ngày, chẳng ai biết ông thầy chữa chạy như thế nào nhưng cuối cùng thì anh chàng đã khỏi được bệnh, chuyện gì cũng nhớ vanh vách...
Tiếng lành đồn xa, người từ khắp nơi kìn kìn kéo đến nhờ thầy; hóa ra trong thiên hạ có rất nhiều người mắc chứng bệnh này. Người thì tuổi đã qua lục tuần nhưng trong hồ sơ cán bộ lại quên, khai sụt tới năm, sáu tuổi. Vì thế, vẫn chưa... nghỉ hưu được! Người thì hồi trẻ chưa học hết phổ thông nhưng lại quên, tưởng mình đã tốt nghiệp rồi, thành thử chạy chọt lung tung để có cái bằng giả! Và sau đó, cũng quên rằng bằng của mình là bằng giả nên cứ thế tiếp tục tiến thân bằng chính cái bằng giả ấy! Thậm chí, có người chưa từng đi lính, chưa đánh đấm với địch bao giờ, cũng quên mất, đi xin người ta cấp cho cái thẻ thương binh; lại có người làm quan, cứ hay quên, tưởng tài sản nhà nước là của mình, tiêu xài, sử dụng lung tung, bất biết. Thôi thì muôn hình vạn trạng những chứng bệnh quên khác nhau. Khổ nhất là vì lâu ngày không ngăn chặn kịp thời nên bệnh cứ lây lan; đến bọn trẻ con cũng mắc. Nhiều đứa khi đi thi, thấy có bài người khác, cứ quên, tưởng của mình, chép y chang, đến ban giám khảo cũng quên không biết đó là bài mẫu...
Nghe nói, sau đó, vì một mình làm không xuể, ông thầy thuốc đã mở công ty TNHH chuyên đặc trị bệnh quên cho thiên hạ. Vậy mà vẫn còn nhiều nơi, bệnh cứ hoành hành...