Nước Tống có người mắc chứng bệnh quên, chữa chạy khắp nơi vẫn không khỏi. Cả nhà lấy làm lo lắng lắm. May có ông thầy đồ người nước Lỗ đi qua bảo có thể chữa được. Vợ người bệnh hứa với ông đồ hễ chữa khỏi thì sẽ chia cho nửa cơ nghiệp...
Ông đồ nói:
- Bệnh này bói không được, cúng không khỏi, thuốc không có hiệu nghiệm. Nay tôi thử hoá cái tâm tính, biến cái trí lực anh ta, may mà khỏi chăng?
Nói đoạn, ông đồ liền lột áo người bệnh để cho rét thì thấy anh ta xin áo; sai cấm ăn để cho đói thì thấy anh ta xin ăn; sai đưa vào chỗ tối thì thấy anh ta xin ra chỗ sáng... Ông đồ hớn hở bảo vợ anh ta:
- Bệnh này chữa được, song môn thuốc bí truyền không thể cho ai biết!
Rồi ông đuổi cả người chung quanh, chỉ một mình với người bệnh trong bảy ngày. Chẳng ai biết ông đồ làm thế nào nhưng quả nhiên khỏi bệnh.
Khi anh ta tỉnh lại như thường, mọi người xúm vào chúc mừng, hỏi han đủ mọi chuyện, cái gì anh ta cũng nhớ vanh vách. Nhưng đến khi hỏi tên tuổi, chỗ ở hiện tại v.v... thì anh ta cứ nhầm lẫn lung tung...
Cô vợ đem chuyện phàn nàn với ông Đồ. Ông đồ cãi lại:
- Làm gì có chuyện ấy! Tôi đã ''nhập'' vào đầu anh ta toàn bộ cuốn sổ bộ của quan huyện vùng này mà!
- Trời ơi! Thế ông không biết cuốn sổ bộ ấy đã sửa đi sửa lại nhiều lần rồi mà vẫn không chính xác; tên tuổi, địa chỉ hộ khẩu v.v... cứ “râu ông nọ cắm cằm bà kia” nhầm lẫn lung tung; báo chí đã nhắc hoài mà chưa sửa đó sao!- Bà vợ kêu lên.
Ông đồ lặng ngắt vì từ lâu nay nào ông có đọc báo đâu mà biết!