Vua Tuyên Vương nước Tề đến chơi nhà Nhan Súc, bảo:
- Súc lại đây!
Nhan Súc không những không lại, còn bảo:
- Vua lại đây!
Các quan đi cùng thấy vậy, nói:
- Vua là bậc chí tôn, Súc là kẻ hạ thần. Vua bảo ''- Súc lại đây!'', Súc cũng bảo ''- Vua lại đây!''. Như thế nghe có được hay không?
Nhan Súc liền đáp:
- Vua gọi Súc mà Súc lại thì Súc là người hâm mộ quyền thế. Súc gọi vua mà vua lại thì vua là người quý trọng kẻ sĩ. Súc này làm thế là muốn được tiếng cho nhà vua đấy chứ!
Các quan nghe vậy thì ai cũng trầm trồ, khen rằng Nhan Súc quả là sâu sắc hơn người. Còn Tề Tuyên Vương, ban đầu có chạm lòng tự ái, nhưng sau hiểu ra, vui vẻ nói:
- Than ôi, người quân tử thật không dám coi thường. Quả nhân đúng là kẻ hồ đồ! Nay xin làm đệ tử để tiên sinh dạy bảo cho...
Trên đường trở về triều, tên đánh xe cho một viên quan hầu cận nhà vua, nói với chủ:
- Có gặp được những người uyên bác như Nhan Súc thì mới sáng mắt ra. Vậy mà từ dạo ấy con cứ nghĩ xấu về ngài...
Viên quan nọ giật mình:
- Ngươi nghĩ xấu gì về ta?
- Dạ, ấy là chuyện có lần con tình cờ qua phòng làm việc, thấy ngài với cô thư ký giúp việc đang ngồi trong ấy. Cô thư ký bảo: ''- Quan lại đây! ''; Ngài không những không tự ái, còn tỏ ra rất vui vẻ nghe theo, chạy đến bế cô ấy vào lòng...Thì ra ngài làm thế là để tránh cho cô ấy phải mang tiếng là người hâm mộ quyền thế! Còn mình thì được tiếng là biết quý cấp dưới!