Họ Công Sách sắp tế, trong các lễ vật lại sơ ý bỏ quên không đặt con sinh. Đức Khổng Tử nghe chuyện, nói:- Trong hai năm nữa, họ Công Sách thế nào cũng mất quan!
Năm sau, họ Công Sách mất quan thật.
Môn nhân hỏi rằng:
- Trước họ Công Sách sắp tế, bỏ quên con sinh mà thầy nói trong hai năm nữa thì mất quan; nay sự quả nhiên. Dám hỏi vì lẽ gì mà thầy biết trước như vậy?
Đức Khổng Tử nói:
- Làm một công việc quan trọng như việc tế lễ mà còn bỏ quên con sinh thì các công việc khác, chắc bỏ quên, bỏ sót nhiều cái... Như thế mà không mất quan thì không có lý!
Môn nhân giật mình nói:
- Con có mấy anh bạn cũng hay quên lắm. Con phải bảo họ lo trước, kẻo vài năm nữa lại không kịp...
Đức Khổng Tử hỏi:
- Bạn ngươi làm ở đâu và thường hay quên chuyện gì?
Môn nhân trả lời:
- Dạ, họ đều làm quan ở các địa hạt cả và khi báo cáo tình hình công việc với cấp trên, họ rất hay quên những mặt yếu kém tại địa bàn mình quản lý...
Đức Khổng Tử cười, nói:
- Thế thì không sao! Ta lo là trong việc tế lễ, đãi đằng cấp trên, họ lại sơ suất điều gì như nhà Công Sách kia, chứ còn mấy chuyện ngươi nói thì yên tâm đi, thiên hạ thường vẫn hay quên thế mà!!