Bóng chuyền nữ Quảng Ninh đi về đâu?

Tôi là người luôn có thiện cảm với bóng chuyền nữ Quảng Ninh. Ngay từ thời bao cấp, tôi đã say mê 2 đội Công ty Than Hòn Gai và May mặc Quảng Ninh khi họ thi đấu tưng bừng ở giải miền Bắc, với những cái tên thân quen: Thanh, Cẩm, Nhâm, Ái, Hợi, Dệt v.v... (của đội CTTHG) và Thân, Bình, Quý v.v... (của đội MMQN).

Nhiều người là kiện tướng, được gọi vào đội tuyển quốc gia. Rồi cái thời bóng chuyền nữ Quảng Ninh mang tên Bưu điện Quảng Ninh, 3 năm liền vô địch quốc gia, đóng góp tới 18 tuyển thủ cho Đội tuyển Việt Nam, với một loạt những tên tuổi: Yến, Anh, Loan, Lợi, Thảo, Dung, Trần Hiền, Lê Hiền, Hương v.v... Có người được thưởng Huân chương Lao Động, có người là CSTĐ trong làng thể thao nước nhà. Người Quảng Ninh, còn nhớ đến HLV ''Mạnh hói'', người đã có nhiều công lao đưa bóng chuyền nữ Quảng Ninh đến đỉnh vinh quang. Ông cũng từng là HLV trưởng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam...

Đó là niềm tự hào và là truyền thống của bóng chuyền nữ Quảng Ninh. Không ngờ cái thời cả nước biết danh bóng chuyền nữ Quảng Ninh trôi đi nhanh quá. Bây giờ xem đội bóng tỉnh nhà thi đấu mà... buồn! Ở giải 2009, đội Quảng Ninh thi đấu 5 trận lượt đi vòng bảng (có 6 đội) thì thua hết cả 5! Nhìn đội hình ra quân của đội mà thất vọng: VĐV thì thấp, bé, nhẹ cân, tấn công đơn điệu, phòng thủ hời hợt... Hỏi chuyện một cán bộ của Trung tâm TDTT tỉnh, đơn vị đang quản lý Đội hiện nay, thì được biết: Do khâu tuyển chọn không coi trọng đến chiều cao nên bây giờ mới vậy. Đã thế, lứa VĐV mới này lại qua tay huấn luyện của nhiều thầy quá nên chất lượng không cao. Cộng với sự ra đi của ''gà nòi'' Trần Hiền, Bùi Hương mà không có gương mặt nào thay thế... Tất cả khiến cho bóng chuyền nữ Quảng Ninh  bị “yếu toàn thân”. Bây giờ chỉ mong thắng được 3 trận ở vòng chung kết ngược mới mong trụ hạng vì cầm chắc lượt về diễn ra vào cuối năm thì đội nhà cũng sẽ... bét bảng.

Lại hỏi có phải do thiếu tiền nuôi đội bóng? Câu trả lời là không, kinh phí tỉnh cấp cho đội vào hàng ''trung bình khá” so với các đội bạn. Hỏi thêm một câu:

- Vậy lớp đàn em kế cận thì sao? Câu trả lời không mấy hào hứng: Các em có chiều cao tốt hơn nhưng thời gian tập lại thiếu tập trung; chỉ có ngày chủ nhật mới đủ quân số cả đội. Mà bóng chuyền là môn thể thao tập thể, thiếu đồng đội thì tập tốt làm sao được! Khổ một nỗi, bây giờ con gái mê bóng chuyền lại hiếm nên không có nhiều sự lựa chọn; thay  thế...

Tháo gỡ khó khăn để ''phục hưng'' bóng chuyền nữ Quảng Ninh là trách nhiệm của nhiều cơ quan hữu trách, mà Trung âm TDTT Quảng Ninh phải đứng mũi chịu sào. Nhưng trong cơ chế xã hội hóa thể thao hiện nay, một đội bóng không có doanh nghiệp nào tài trợ như đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh e là hiếm có. Trong khi đó, nghịch lý là ở chỗ Quảng Ninh có rất nhiều DN, Tập đoàn kinh tế làm ăn khá giả lại chẳng đoái hoài gì đến các cô gái bóng chuyền! Chưa kể, có DN còn chèo kéo VĐV của Trung tâm TDTT tỉnh về đầu quân cho họ, khiến cho lực lượng của đội cứ sứt mẻ dần...

Nói dại mồm, bóng chuyền nữ Quảng Ninh lần này mà bị xuống hạng thì thật phụ lòng người hâm mộ tỉnh nhà. Và vì thế, mong sao những người có trách nhiệm hãy nhìn lại, cần tìm ra nguyên nhân mà vực dậy đội bóng - niềm vinh quang một thời!

Cùng chuyên mục