Sự có mặt của các ngoại binh đang khiến cho V.League trở thành giải đấu có chất lượng cao nhất khu vực và phản ánh đúng xu thế mở cửa tất yếu trên con đường phát triển của BĐVN. Nhưng sự có mặt của họ và một định hướng chưa triệt để đang dẫn đến sự phát triển lệch.
Ngày trước, Nguyễn Hồng Sơn và Lê Huỳnh Đức là những cái tên có tính "mở" ít nhiều vang ra tầm châu lục. BĐVN thời của họ không hẳn mạnh về hàng tấn công nếu so với Thái Lan, nhưng càng không phải mạnh về hàng phòng thủ nếu so với hiện tại.
Giáp mặt với các tiền đạo ngoại, các hậu vệ nội sẽ trưởng thành rất nhanh (Ảnh: VSI)
Dương Hồng Sơn là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008, Như Thành có tên trong danh sách đề cử quả bóng vàng châu Á năm 2008, đó là hai minh chứng không thể chối bỏ cho một đội bóng lấy phòng ngự làm nền tảng để đi đến thành công.
Trưng cầu ý kiến độc giả: Bạn đồng tình hay không đồng tình với quan điểm của tác giả Hà Thành, rằng BĐVN đang mạnh dần về thủ yếu dần về công? Hãy gửi ý kiến cho VTC News qua box thảo luận cuối bài. Trân trọng.
Nói như thế không phải phủ nhận vai trò của hàng công trong thành công của ĐTVN tại AFF Cup 2008, song đó là đặc điểm nổi bật nhất của BĐVN thời gian qua: cái nổi bật ấy đích xác là thuộc về hàng thủ.
Ngoại binh "áp đảo" ở V.League
Làm một phép thống kê từ V.League 2009 qua 5 vòng đấu sẽ cho chúng ta những dấu hỏi.
Vòng 1 chỉ có 4/14 bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ nội (không tính những cầu thủ ngoại nhập quốc tịch Việt
Nó phản ánh điều gì? Phản ánh khả năng ghi bàn của các cầu thủ ngoại là rất cao so với các cầu thủ nội. Phản ánh đúng cách sử dụng và bố trí các cầu thủ ngoại trong đội hình của mỗi đội bóng tại V.League: đa phần các CLB chọn ngoại binh làm tiền đạo.
Mùa giải trước, sự có mặt của các ngoại binh trong đội hình ra sân ít nhiều được phân bổ theo trục dọc (trung vệ - tiền vệ - tiền đạo) cho đủ 3 ngoại binh theo quy định. Nhưng nay, nhìn vào các CLB sự phân bố này đã thay đổi rất nhiều khi hàng loạt các cầu thủ ngoại được nhập quốc tịch Việt
Không phung phí khả năng càn lướt và sức mạnh tỳ đè cũng như một nền tảng thể lực sung mãn của các ngoại binh, gần như tất cả các CLB tại V.League đều chọn cho mình ít nhất một ngoại binh trên tuyến đầu. Chi tiết hơn thì gần nửa các đội bóng còn tung hẳn bộ đôi tiền đạo ngoại, như Thể Công, M.Nam Định, SHB.Đà Nẵng…
Mất cân bằng
Sự lớn mạnh của ngoại binh trên hàng công khiến các hậu vệ nội có cơ hội giáp mặt và nghênh chiến. Về lâu về dài, họ tích luỹ được kinh nghiệm, trưởng thành nhanh hơn và dạn dày hơn nhiều so với việc chỉ chuyên chống các tiền đạo nội "thấp bé nhẹ cân" như trước đây. Suy rộng ra, BĐVN có lý để mạnh lên về khả năng phòng ngự.
Ngược lại, những tiền đạo trẻ “made in Việt
Ở HA.GL, nếu Lee Nguyễn, Sakda không bị treo giò liệu Tăng Tuấn, Thái Dương có cơ hội thể hiện mình trước ông Tô ở vòng 5 vừa qua? Nếu những cầu thủ trẻ vẫn như Mai Xuân Hợp hay Quang Vinh ở Thể Công, mài đũng quần trên ghế dự bị, thì ông Calisto làm thế nào có được những tiền đạo trẻ tốt nhất cho U23 VN? v.v.
Không ít lần người ta đề cập đến chuyện ông Tô nên đưa Huỳnh Kesley lên tuyển. Nếu có được sự phụ vụ của những ngoại binh mang quộc tịch Việt thì bóng đá Việt cũng sẽ nhanh chóng trở thành một thế lực không biết ngán bất cứ đối thủ nào trongkhu vực, và vươn ra châu lục như cách mà Singapore đã và đang làm trong thời gian qua, dù chưa đem lại hiệu quả trước mắt.
Thực tế của BĐVN thời gian qua đang đòi hỏi một sự cân bằng từ các nhà quản lý. Sẽ rất khó nếu dùng những biện pháp mạnh và cưỡng chế, bởi khi ấy chất lượng V.League sẽ biến đổi theo chiều hướng giảm. Ở đây cần một định hướng tác động đến từng CLB và cả Liên đoàn, sao cho chúng ta không có sự phát triển lệch.