Đó là buổi gặp mặt, biểu dương những phụ nữ tiêu biểu có công chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/điôxin do Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh phối hợp với Đài PT-TH Quảng Ninh vừa tổ chức mới đây. Hơn 70 đại biểu gồm các chị là những thương binh, nạn nhân chất độc da cam, là mẹ, vợ nạn nhân chất độc da cam/điôxin trên địa bàn tỉnh về dự đã mang đến những câu chuyện làm cảm động lòng người.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà những phụ nữ tiêu biểu có công chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/điôxin.
Chị Nguyễn Thị Thiều, ở xã Nam Hoà, huyện Yên Hưng là thương binh hạng 4/4. Chị Thiều bị nhiễm chất độc da cam trong quá trình tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ tại chiến trường miền Đông Nam bộ. Đất nước hoà bình, được trở về quê như bao chiến sĩ khác, chị đã lấy chồng và sinh con. Tưởng rằng sẽ được sống trong bình yên và hưởng những tháng ngày hạnh phúc, nhưng ngày đứa con đầu lòng của anh chị cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc hai vợ chồng chị vội vã quay đi gạt những giọt nước mắt xót xa, vì đứa trẻ không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Rồi chị lại sinh tiếp 2 người con nữa, nhưng tình trạng sức khoẻ cũng không khác gì người con thứ nhất. Cô con gái đầu lòng của chị là Lê Thị Mơ qua đời khi mới 13 tuổi. Hai người con tiếp theo của chị Thiều là Lê Thị Thương và Lê Thị Thuý mặc dù đến nay đã lần lượt ở tuổi 31 và 23 nhưng vẫn như những đứa trẻ mới sinh, luôn cần sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ. Bản thân chị Thiều là thương binh, sức khoẻ thì ngày một yếu dần đi, thế nhưng mọi việc trong gia đình đều do đôi vai gầy của chị gánh vác. Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng bằng nghị lực phi thường, bản chất của người lính đã giúp chị vượt qua mọi khó khăn, vững tin vào cuộc sống để bù đắp những thiệt thòi cho các con.
Chị Nguyễn Thị Lóc, xã Phương Nam (TX Uông Bí) cũng có những hoàn cảnh tương tự như chị Thiều. Xây dựng gia đình và sinh con nhưng cả 3 người con của chị đều bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam từ bố. Người con thứ nhất của anh chị được 3 tuổi thì qua đời vì ốm nặng. Hai người con còn lại lúc nào cũng èo uột, ốm đau. Chồng chị là người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hoá học nên sức khoẻ cũng đã bị giảm sút. Những ngày trái gió trở trời, là những ngày anh bị đau đớn, bệnh tật hành hạ. Những lúc như vậy, chỉ một mình chị chăm chồng nằm viện rồi lại tất tưởi về nhà lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ. Ngoài tiền trợ cấp của chồng và các con hàng tháng, cuộc sống gia đình chị chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Cuộc sống vốn đã khó nay càng chồng chất lo âu, thiếu thốn, nhiều lúc chị tưởng như không thể vượt qua. Nhưng nghĩ đến chồng và các con đang hàng ngày, hàng giờ phải vật lộn với nỗi đau thể xác, chị đã gắng gượng đứng dậy, ngày đêm tần tảo làm lụng, chăm sóc cho chồng và các con.
Đó chỉ là hai trong nhiều tấm gương về những người phụ nữ đã tần tảo sớm hôm, hy sinh bản thân để chăm sóc, nuôi dưỡng những người thân không may nhiễm chất độc da cam/điôxin.
Theo số liệu của Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 5.000 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, trong đó có khoảng 30% trường hợp hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả. Hội đã vận động được đông đảo tổ chức, cá nhân cùng cảm thông chia sẻ và trợ giúp các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Nhờ sự hoạt động tích cực của Hội mà nhiều nạn nhân chất độc da cam đã có cuộc sống tốt hơn. Hội đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, là nơi gửi gắm niềm tin của các cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Lễ biểu dương những người phụ nữ tiêu biểu có công chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam là dịp để bày tỏ lòng biết ơn về sự hy sinh cao cả của các mẹ, các chị trong nhiều năm qua đã dành tình thương, trách nhiệm để chăm sóc người thân đang hàng ngày, hàng giờ vật lộn với nỗi đau da cam. Đồng thời đã kịp thời động viên, khích lệ những người phụ nữ, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để các mẹ, các chị tiếp tục hy sinh, vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống để chăm sóc chồng, con tốt hơn.