Ca sĩ lỗ với show tiền tỉ

Nhạc Việt khởi động năm 2009 bằng hàng loạt show diễn từ nhỏ đến lớn, và phần lớn các ca sĩ lại tiếp tục chấp nhận lỗ lã để lấy tiếng!

Lỗ vẫn làm

Nhiều năm qua, nhiều ca sĩ - cả mới mẻ lẫn đã nổi tiếng - đều cố gắng làm liveshow dù biết trước là... lỗ nặng. Thậm chí những ngôi sao hải ngoại về nước biểu diễn như Khánh Hà vẫn không tránh khỏi lỗ, buộc phải hủy chương trình tại Đà Nẵng, Nha Trang. Gần đây nhất là live show Mỹ Lệ in symphony hôm 8.3 được đầu tư đến 1,5 tỉ đồng. Khán phòng 500 chỗ của Nhà hát TP.HCM chật kín người, giá từ 200 - 900 ngàn đồng/vé nhưng ngay từ buổi họp báo trước đó vài ngày, Mỹ Lệ và ê-kíp thực hiện chương trình đã thông báo sẽ lỗ nặng do chỉ thu về tối đa khoảng 300 triệu đồng tiền vé.

Show diễn nhạc Trịnh Có đâu bao giờ của Quang Dũng và Hồng Nhung đêm 28.2 thật sang trọng với giá ngất ngưởng: 3 triệu đồng/vé. Nhẩm tính chỉ vỏn vẹn 100 khách thì doanh thu 300 triệu đồng cũng khó mà bù lại chi phí đầu tư với dàn nhạc đệm, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, thuê địa điểm, tổ chức dạ tiệc... Đó là chưa tính những live show mini, kể cả show "đình đám" của một số ca sĩ trẻ nhằm tạo nên danh tiếng và sự tự tin cho chủ nhân, nên dù biết lỗ vẫn cứ "xả thân".

Chính vì thực trạng làm show càng lớn càng lỗ nặng nên đa số các công ty tổ chức biểu diễn, những đơn vị có tiếng tăm từ trước trong làng sản xuất băng đĩa nhạc gần như biệt tích. Đa phần chỉ còn những ca sĩ tự làm liveshow với sự tài trợ "được chăng hay chớ" và cầu may đừng lỗ! Thêm nữa là nạn sao chép, bày bán công khai băng đĩa lậu đã thật sự giết chết những nhà sản xuất trong nước khi đầu tư vào làm show ca nhạc với ý định bán DVD ra thị trường.

Bởi tại... hào quang

Quá nhiều nguyên nhân khiến liveshow bị ế. Theo đó, cũng bấy nhiêu gương mặt ca sĩ xuất hiện, bấy nhiêu bài hát quen thuộc được trình diễn. Mặt khác, show ca nhạc truyền hình đầy rẫy trên sóng hằng đêm. Nhà sản xuất khó tìm ra người tài trợ nên không đủ tiền "chi" để nhà đài truyền hình trực tiếp, vì vậy hiệu quả lan tỏa của thương hiệu kém (chỉ độ vài trăm đến ngàn khán giả đến xem) làm sao đủ hấp dẫn nhà tài trợ? Một nguyên nhân không kém quan trọng là với chất lượng dàn dựng chương trình nhàn nhạt, copy ý tưởng của nhau giữa các đạo diễn dễ khiến khán giả đắn đo suy nghĩ khi phải bỏ vài trăm ngàn đến bạc triệu để mua vé xem liveshow.

Điều quan trọng không kém là liveshow ở Việt Nam khác xa với thế giới về cách thể hiện. Những ca sĩ nước ngoài tổ chức liveshow để quảng bá album, CD mới hoặc ít ra đánh dấu sự trở lại bằng một phong cách khác lạ, hấp dẫn (như Madonna trong tour diễn thế giới Sticky&Sweety, hay Michael Jackson phải tăng thêm 50 show diễn để phục vụ cả triệu lượt khán giả hâm mộ). Trong khi tại Việt Nam phần nhiều ca sĩ làm liveshow để "nhắc" khán giả nhớ đến mình, nhớ đến "thời oanh liệt" bằng các ca khúc cũ, nặng tính gợi nhớ, kỷ niệm, không đưa ra được những khám phá mới mẻ về mặt nghệ thuật. Thêm nữa, ca sĩ cũng chẳng dám phiêu lưu với cái mới vì sợ khán giả chưa quen nên càng mất an toàn về chuyện thu chi.