Quý Cao là quan sỹ sư nước Vệ, có lần đã làm án chặt chân một người. Sau nước Vệ loạn, Quý Cao phải chạy trốn, ra đến cửa thành, gặp người giữ cửa thành, lại chính là người bị mình xử phạt chặt chân ngày trước.
Trong lúc nguy cấp, Quý Cao chưa biết làm thế nào thì người giữ cửa thành liền mách cho vào một ngôi nhà gần đó ẩn nấp, tránh thoát được bọn người truy đuổi phía sau...
Lúc bọn kia đi khỏi, Quý Cao bảo người giữ thành:
Trước đây, khi ta còn là quan sỹ sư, đã xử phạt ngươi tội phải chặt chân. Nay ta gặp nạn, chính là dịp để ngươi báo thù mà ngươi lại chỉ lối cho ta trốn. Ngươi thương ta như thế là nghĩa làm sao?
Người giữ cửa thành nói:
- Hồi ấy, khi đứng trước vành móng ngựa, tôi thấy ông ngồi trên ghế quan tòa mà thái độ vẫn cứ lúng túng, khó xử. Tôi biết ông thương tôi, không muốn tôi bị trừng phạt quá nặng. Lúc ông luận tội tôi, tôi thấy ông cố xoay sở pháp luật, tôi biết ông có ý muốn nới tay... Nhưng chắc là tội tôi khó được khoan hồng nên ông phải xử nghiêm! Âu cũng là cái số tôi phải thế, biết làm sao được. Vì thế tôi vẫn thương ông, muốn cứu ông...
Quý Cao nghe người giữ cửa thành nói thì giật mình, miệng lẩm bẩm:
- Cũng may mà anh ta không biết rằng hồi ấy, mình lúng túng, khó xử là do... mấy cú điện thoại của “bên nguyên” gọi đến?!