Chỉ trong vòng 2 tháng phát động, Ban tổ chức Cảm xúc Bài hát Việt đã nhận được hơn 1000 email và thư tay từ khắp mọi miền đất nước. Nó đã trở thành sân chơi lớn, vượt không gian, hội tụ mọi lứa tuổi. Nhưng đặc biệt nhất, Cảm xúc Bài hát Việt đã vượt qua biên giới của một cuộc thi...
Cuộc thi vượt không gian
Trong 2 tháng phát động cuộc thi Cảm xúc Bài hát Việt, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1000 thư tay và email khắp mọi miền tổ quốc. Bài dự thi hội đủ màu sắc Bắc Trung Nam. Điều đặc biệt, trong số các bài dự thi có một số lượng lớn của người dân ở những nơi địa đầu tổ quốc như Cà Mau, Vũng Tàu, Lâm Đồng đến Hà Giang, Yên Bái...
Đặc biệt hơn nữa, nhiều trong số người dự thi có những người là dân tộc H’Mông, dân tộc Thái, dân tộc Tày... Đến từ những vùng miền khác nhau với những nét văn hoá khác nhau nhưng tất cả họ đều có một niềm đam mê âm nhạc, đặc biệt là nhạc Việt. Họ đã thẳng thắn bày tỏ những tình cảm, suy nghĩ của mình về chương trình Bài hát Việt nói riêng và nền nhạc Việt nói chung.
Sân chơi vượt tuổi tác
Đúng như dự đoán của Ban tổ chức, cuộc thi đã thu hút được một số lượng đông thanh niên tham gia. Trong đó có người am hiểu về âm nhạc, có người kiến thức âm nhạc còn hạn chế. Là thế hệ trẻ, họ có gu thưởng thức âm nhạc và những đánh giá, nhìn nhận theo cách của riêng mình.
Mỗi người bày tỏ một quan điểm, một suy nghĩ về nền âm nhạc nước nhà, về riêng chương trình Bài hát Việt. Có khen, có góp ý, có những những điểm khác nhau - người thích Rock, người thích Pop, người thích Hip hop... nhưng nổi bật lên trên tất cả là khát khao được nghe những ca khúc Việt hay, khát khao nền âm nhạc nước nhà sánh vai cùng các nước trên thế giới.
Người dự thi nhiều tuổi nhất: Bác Thìn sinh năm 1929
Người dự thi ít tuổi nhất: Em Hoa sinh năm 1995
Bài dự thi dài nhất: dài 6m
Qua cuộc thi, họ đã không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình – cái cảm xúc mà nhiều trong số họ đã bộc bạch “ấp ủ từ lâu nhưng chưa có dịp được nói”. Có bài viết tốt, với những luận điểm, luận cứ rõ ràng, những phân tích “có chất”, có bài chỉ dừng lại ở việc nêu cảm xúc đơn thuần nhưng qua cuộc thi chúng ta hiểu hơn những suy nghĩ, mong muốn của giới trẻ.
Tuy nhiên, có lẽ điều đặc biệt nhất mà cuộc thi mang lại đó là nó còn trở thành sân chơi cho những người cao tuổi và những em nhỏ. Trong hơn một nghìn lá thư tham gia cuộc thi có hơn một trăm lá thư là của những người cao tuổi và những em nhỏ. Người cao tuổi nhất của cuộc thi là bác Nguyễn Công Thìn (78 tuổi) ở Hà Nội và người ít tuổi nhất là em Nguyễn Việt Hoa mới chỉ 11 tuổi.
Nếu như bác Thìn đứng từ góc nhìn của một người từng trải, của thế hệ đi trước với những so sánh, đánh giá về sự biến đổi của 2 giai đoạn âm nhạc trước và sau đổi mới với những dẫn chứng sát thực, thuyết phục, thì em Hoa lại đứng ở góc độ một độc giả nhỏ tuổi với những câu chuyện giản dị của chính mình nhưng lại đầy ý nghĩa nhân văn. Em Hoa đã ghi nhận lao động nghệ thuật vất vả của những người đứng trên sân khấu.
Đây có thể coi là 2 quan điểm đại diện cho hai thế hệ thể hiện trong các bài dự thi. Hầu hết những người lớn tuổi - những người đã được chứng kiến sự biến đổi của nền âm nhạc nước nhà - đều có sự so sánh giữa xưa và nay. Còn những em bé nhỏ tuổi - những mầm cây đang lớn lại nhìn nhận ở góc độ cảm xúc. Nhưng dù thế nào đi nữa, có thể khẳng định rằng tất cả họ đều ủng hộ ý tưởng của sân chơi Bài hát Việt.
Những nhận xét nổi bật
Điểm đầu tiên nổi bật trong các bài dự thi đó là những lời động viên những người làm chương trình Bài hát Việt. Dù không được đứng phía sau hậu trường nhưng tất cả họ đều cảm nhận được khó khăn mà ekip làm chương trình trải qua. Ý tưởng về một sân chơi Bài hát Việt trong giai đoạn nhạc Đông, Tây lẫn lộn, nhiều vụ đạo nhạc đình đám, nhiều ca khúc kém chất lượng được tung ra thường xuyên... đều được mọi người ủng hộ, từ người cao tuổi đến thế hệ trẻ. “Bài hát Việt là sân chơi tôn vinh những nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Nó góp phần xây dựng, phát triển nền âm nhạc nước nhà” là nhận xét có trong hầu hết các bài dự thi.
Đứng ở góc độ cảm xúc, nhiều người đã coi Bài hát Việt là người bạn của mình. Nó giúp họ tìm lại được niềm tin yêu trong cuộc sống. Những tình cảm đó là món quà lớn nhất dành cho cho ekip thực hiện chương trình.
Tuy nhiên, với mong muốn chương trình hoàn thiện hơn, bên cạnh những lời khen, lời động viên, nhiều người đã có những đóng góp rất thiết thực. Bác Nguyễn Văn Thiện, 60 tuổi, Hà Nội trong bài viết của mình đã viết: “Ý tưởng của chương trình Bài hát Việt rất tốt. Tuy nhiên, tôi nghĩ Bài hát Việt hiện tại chỉ mới là Bài hát Việt của giới trẻ. Nó còn thiếu những ca khúc dành cho những người cao tuổi và cho thiếu nhi. Nó sẽ hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn nếu làm được điều đó. Bởi nó mang tên Bài hát Việt”. Đó cũng là ý kiến của rất nhiều người khác.
Thêm vào đó, nhiều người còn góp ý ở cách thể hiện của ca sĩ. Theo họ, các ca sĩ trên sân chơi Bài hát Việt cần phải dành nhiều thời gian cho ca khúc để thể hiện một cách tốt nhất, tránh tình trạng quên lời như nhiều người vẫn mắc phải...
Ban tổ chức trân trọng những tình cảm, đóng góp của quý vị và những ý kiến đó sẽ được ban tổ chức chuyển đến những người thực hiện chương trình.
Không chỉ là một cuộc thi
Không dừng lại ở một cuộc thi, Cảm xúc Bài hát Việt đã trở thành cầu nối yêu thương cho những số phận kém may mắn. Đó có lẽ là điều ý nghĩa nhất mà Cảm xúc Bài hát Việt mang lại.
Ngay từ những ngày đầu phát động, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều lá thư sẻ chia, tâm sự của những người tật nguyền. Họ tìm đến đây như trút bớt nỗi lòng, gửi gắm những yêu thương tới người bạn tri kỉ của mình - âm nhạc. Và không hẹn mà nên, những ngày về sau, cũng có rất nhiều, rất nhiều những lá thư như thế. Họ đã tìm đến cuộc thi như tìm đến một người bạn chân thành nhất.
Lời nhận xét ngộ nghĩnh:
"Đối với tôi, Bài hát Việt như mối tình đầu. Bài hát Việt là chàng trai đã chiếm trọn trái tim tôi"... trích từ bài dự thi của Nguyễn Ngọc Vân (Hoà Bình).
Nguyễn Văn Đông - một bạn trẻ tật nguyền bẩm sinh do hậu quả của chiến tranh ở Châu Sơn, Ba Vì, Hà Tây trong bài viết của mình đã tâm sự: “Tôi là người sinh ra đã bị tật nguyền, tôi không nói được nên lời, tôi không hát được dù chỉ một bài hát Việt, tôi không có một thế giới rộng rãi, tươi đẹp. Thế giới của tôi thật chật hẹp và Bài hát Việt giống như một tia sáng đã đến với thế giới thật nhỏ nhoi của tôi…”.
Không như Đông, bạn Lê Đức Sĩ, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã trở thành tật nguyền sau tai nạn. Trong lá thư gửi về chương trình, Sĩ đã trải rộng lòng mình: "Tôi đã từng có những ước mơ, những hoài bão đẹp của một sinh viên trẻ mới ra trường. Nhưng thật cay đắng và nghiệt ngã, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi tất cả hy vọng của tôi. Đã sáu năm qua, chấn thương đốt sống cổ đã khiến tôi bị giam hãm trong bốn bức tường trắng. Mọi sinh hoạt cá nhân của tôi đều phụ thuộc vào người khác. Cũng kể từ đó đến nay, tôi đã kết thân với một người bạn vô cùng đặc biệt. Người bạn đó giúp tôi cập nhật thông tin về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Và mới đây, người bạn đó còn thành công trong việc tạo ra một sân chơi âm nhạc vô cùng bổ ích là Bài hát Việt".
Lời ngỏ
Theo sát chương trình suốt 2 tháng qua, đọc kĩ từng lá thư, từng email, ông Nguyễn Thành Lưu - Phụ trách phòng BT VTV.vn, Trưởng ban tổ chức cuộc thikhông giấu nổi niềm vui: "Ban tổ chức cảm ơn những tình cảm của tất cả các quý vị. Hơn 1.000 bài viết là hơn 1.000 món quà ý nghĩa đối với chúng tôi và với những người thực hiện chương trình Bài hát Việt. Chúng tôi trân trọng những tình cảm, đóng góp của quý vị. Sẽ có người đoạt giải, có người không vì số lượng giải có hạn nhưng quý vị hãy tin rằng những ý kiến của quý vị là những ý kiến rất quý báu, góp phần xây dựng phát triển chương trình Bài hát Việt. Và quan trọng hơn hết là tất cả chúng ta đã được “gặp nhau”, được nói lên đánh giá, suy nghĩ của chính mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn".
Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 bài viết xuất sắc nhất vào 5/1/2007 và trao giải vào ngày 6/1/2007 tại phòng Biên tập Web, Ban Thư ký Biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam.