Thời Xuân Thu, ở các xã, ấp của nước Trịnh, người ta cho xây dựng những nhà cộng đồng và dân tình thường hay đến các nơi này để nghị luận những chính sách hay dở của quan liêu.
Nhiên Minh là quan coi sóc việc lễ của nước Trịnh bèn nói với quan Tử Sản:
- Tôi tính hay ta cho phá hết các nhà cộng đồng này đi, ông nghĩ sao?
Tử Sản liền nói:
- Để chứ! Phá đi làm gì? Dân sự người ta đến chơi nhà cộng đồng để nghị luận điều phải, điều trái của quan liêu làm. Cái gì người ta cho là phải, ta cứ thế mà phát huy; cái gì người ta cho là dở, ta liệu mà thay đổi đi. Những kẻ nghị luận ấy tức là những ông thầy của ta! Can gì mà phải phá đi?
Nhiên Minh bảo:
- Khổ nỗi ban đầu thì người ta chỉ nghị luận điều phải trái chung chung mà thôi, nhưng sau họ lại còn bàn định làm đơn từ khiếu kiện lung tung...
Tử Sản bảo
- Khiếu kiện cũng không ngại, nhưng phải cho đúng quy định của triều đình. Ông nên nghĩ cách làm sao định hướng cho dân chúng biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên nghị luận chứ!
... Mấy tháng sau, Nhiên Minh gặp Tử Sản, vui mừng nói:
- Các nhà cộng đồng ở các xã, ấp bây giờ đông đúc lắm! Mà người đến đây ai cũng vui vẻ, hào hứng; họ nghị luận đủ thứ chuyện; chê có, khen có, nhưng thảy đều hào hứng vui vẻ...
Tử Sản tỏ vẻ rất hài lòng:
- Đấy tôi đã bảo mà! Dân tình nghị luận việc quan liêu làm là tốt chứ có sao! Vấn đề là phải biết định hướng... Thế ông làm cách nào mà được vậy?
Nhiên Minh trả lời:
- Có khó gì đâu! Tôi cho người ta mở các dịch vụ bán bia, rượu ở các nhà cộng đồng. Thế là từ sáng sớm tới đêm khuya, lúc nào ở đây cũng đông vui, rôm rả. Mà phàm một khi đã có chút men vào, ai còn bận tâm tới những chuyện chính trị khô khan nữa cơ chứ! Cứ “dô, dô”... Vui lắm!
- !!