Theo số liệu điều tra, Quảng Ninh hiện có hơn 21.000 người tàn tật, chiếm hơn 2% tổng dân số toàn tỉnh. Để nâng cao đời sống của những người tàn tật, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhiều cá nhân đã tham gia vào việc chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật nên số người tàn tật được giúp đỡ ngày càng nhiều hơn, cuộc sống bớt khó khăn hơn.
Cơ sở sản xuất dành cho người tàn tật Long Triệu (Đông Triều).
Tuy nhiên, những sự hỗ trợ này phần nhiều ở bề nổi và chỉ số ít người tàn tật có khả năng tự lo được cho bản thân, còn phần đông trong số họ cuộc sống rất khó khăn. Các thống kê cho thấy, tỷ lệ người tàn tật sống dựa vào gia đình chiếm rất cao và đa số họ hiện đang có mức sống thấp cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự phát triển kinh tế-xã hội kéo theo những biến động về giá cả sinh hoạt và tiền lương, nhưng những chính sách về người tàn tật chưa được điều chỉnh kịp thời cũng làm cho đời sống của họ càng khó khăn hơn, đặc biệt nếu người tàn tật là lao động chính trong gia đình. Như gia đình hai chị em mù Đặng Thị May, Đặng Thị Ngân ở xã Nam Hoà (Yên Hưng). Trước kia, với tiền trợ cấp và thu nhập từ nghề đan lờ, hai chị em có thể sống một cách tằn tiện. Từ tháng 10-2006, khi lương cơ bản tăng và giá cả đồng loạt tăng theo thì cuộc sống của hai chị em vất vả hơn, những bữa cơm cũng nhiều rau hơn. Trong khi đó, sức khoẻ của họ ngày càng yếu đi. Chị Đặng Thị May kể: ‘’Trước kia, một ngày chúng tôi có thể kiếm được 5.000đ từ việc đan lờ, bây giờ chị kiếm được một nửa. Yếu rồi, làm kém đi, nên người ta ít đặt hàng hơn. Là người mù, nên sản phẩm của chúng tôi làm ra không nhanh, không đẹp như người bình thường...’’. Trên thực tế, người tàn tật không bao giờ muốn mình là gánh nặng của xã hội, càng không bao giờ muốn là đối tượng của hoạt động từ thiện. Với những cơ hội thuận lợi và sự động viên của cả xã hội, họ sẽ vươn lên với tất cả nghị lực của mình. Chính vì thế, họ đều mong muốn xã hội cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để họ được bình đẳng về cơ hội tham gia mọi hoạt động và phát huy tiềm năng. Đó là cơ hội được học văn hoá, học nghề, được tiếp cận những lĩnh vực có thể phát huy khả năng, có môi trường lao động phù hợp, có điều kiện vận động, đi lại thuận lợi. Thực tế trong những năm qua, tỷ lệ trẻ khuyết tật hoặc tàn tật được học văn hoá tại các trường, lớp theo mô hình hoà nhập còn rất thấp. Đến nay, Quảng Ninh vẫn chưa có mô hình giáo dục chuyên biệt nào dành cho người tàn tật. Người tàn tật còn gặp rất nhiều trở ngại trong việc tiếp cận các công trình công cộng. Không ít người có hoàn cảnh khó khăn chưa được hưởng các chính sách trợ cấp, trợ giúp. UBND tỉnh đã thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật nhưng việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp của các doanh nghiệp còn hạn chế, mặc dù điều này đã được quy định trong luật. Đến hết quý I năm 2007, các doanh nghiệp có nghĩa vụ mới chỉ đóng góp vào Quỹ Việc làm cho người tàn tật năm 2006 được hơn 50%; có doanh nghiệp đóng thấp hơn quy định với lý do doanh nghiệp mới hoạt động, chưa có lãi...
Thực tế cho thấy, với những cố gắng phi thường, nhiều người tàn tật đã trở thành tấm gương sáng trong lao động, sản xuất và học tập. Thế nhưng cũng còn rất nhiều người vẫn đang sống trong mặc cảm, gặp những trở ngại không nhỏ trong cuộc sống. Điều mà họ mong muốn là có được những cơ hội, điều kiện thuận lợi để vươn lên sống ý nghĩa và có ích. Và điều họ cần hơn cả chính là một cơ hội để được bình đẳng.