Đúng như cảnh báo của ngành Thú y, dịch cúm gia cầm (CGC) ở nước ta đã tái phát tại 8 tỉnh phía Nam sau gần trọn một năm im ắng. Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo các bộ, ngành T.Ư và UBND các địa phương đã chỉ đạo những vấn đề cần thực hiện trong phòng, chống CGC lần này.
Với những đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội, Quảng Ninh luôn là tỉnh có nguy cơ tái phát dịch CGC ở mức cao. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng thực hiện nghiêm chỉnh nội dung các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng và BCĐ Trung ương. Năm 2006 tỉnh ta đã đạt kết quả tốt trong phòng, chống CGC, cho đến cuối tháng 1-2007 này chúng ta vẫn giữ an toàn dịch bệnh cho đàn gia cầm, chưa có dịch CGC xảy ra. Tuy nhiên, qua thực tế 1 năm chống dịch, có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để tiếp tục phòng, chống DCGC tốt hơn. Cụ thể là cần có con số thống kê chính xác về số lượng gia cầm ngay trong tháng 1 này, vì nếu không, mọi sự chuẩn bị cho phòng, chống dịch sẽ thiếu hoặc thừa, sẽ không đạt yêu cầu hoặc lãng phí, và cũng không đánh giá đúng kết quả phòng, chống dịch. Năm 2005, có những địa phương đã báo cáo số lượng vịt bị tiêu huỷ nhiều hơn 2 lần số lượng vịt thống kê trước khi tiêm phòng.
Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung phòng, chống dịch cần phải được quan tâm kiểm tra số hiệu tiêm phòng, tiêu huỷ gia cầm; kiểm tra việc sử dụng vắc xin và các loại vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch; kiểm tra việc đền bù, hỗ trợ cho người chăn nuôi và mạng lưới thú y. Ví dụ năm 2005, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định hỗ trợ 350 nghìn đồng/tháng cho các Trưởng Ban chăn nuôi thú y xã, phường của 3 huyện Đông Triều, Uông Bí, Yên Hưng trong thời gian theo dõi dịch 2 tháng (tháng 12-2005 và tháng 1-2006). Nhưng đến tháng 12-2006 các trưởng ban ở Yên Hưng vẫn chưa nhận được tiền. Điều này đã ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch ở Yên Hưng.
Việc giám sát, phát hiện dịch sớm là rất quan trọng, do cán bộ thú y cơ sở thực hiện Tỉnh cần có phụ cấp hàng tháng cho họ ngay từ đầu năm 2007, không nên chờ lúc dịch xảy ra mới có. Tỉnh cũng cần cấp kinh phí chi công tiêu độc khử trùng vì năm 2005, hầu hết các nơi đều không có tổ phun hoá chất tiêu độc, khử trùng chuyên trách vì không có tiền công. Do đó, Ban Chỉ đạo các xã, phường phát hoá chất cho các gia đình tự phun, nhưng nhiều gia đình không phun hoặc phun không đúng quy định, làm giảm hiệu quả của công tác này. Đã có những nơi hoá chất tiêu độc khử trùng không đến đúng đối tượng, đúng mục đích. Có hộ cần phải phun hoá chất thì lại không được phát, trong khi đó hoá chất lại được bán tự do tại khu vực với giá cao 70-80 nghìn đồng/lít.
Công tác giám sát, quản lý việc ấp trứng và phát triển mới đàn thuỷ cầm đã làm không chặt chẽ. Vì thế, có những địa phương không xây dựng kế hoạch tiêm phòng vịt vì đã tiêu huỷ hết và chưa đến thời hạn nuôi mới, nhưng thực tế thì vịt đã nuôi tràn lan, và đây chính là nguồn thuỷ cầm có tỷ lệ nhiễm vi rút CGC cao. Bên cạnh đó vấn đề quy hoạch chăn nuôi gia cầm, đưa chăn nuôi gia cầm ra khỏi các thành phố, TX, các nơi tập trung dân cư... đã được đề ra nhưng chưa thực hiện được. Cần xây dựng kế hoạch khả thi và kiên quyết thực hiện bằng nhiều biện pháp mới đạt kết quả mong muốn.