Khác với cảm giác hào hứng ban đầu khi được xem truyền hình giới thiệu về bộ phim, trải qua mấy chục tập được trình chiếu vào hai buổi tối thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trong mấy tháng qua, người xem càng lúc càng trễ nải và chán nản.
Những người độc thân vui vẻ - một bộ phim đầu tiên được làm theo công nghệ truyền hình hiện đại của hãng phim Truyền hình Việt Nam (VFC) không đáp ứng được kỳ vọng và không nhận được sự ủng hộ của khán giả như mong đợi.
Được biết, sau ba tháng tìm hiểu, lãnh đạo của VFC đã quyết định mua bản quyền phim Những độc quyền vui vẻ của Trung Quốc. Đồng thời, đơn vị cũng đã bắt tay với một công ty để xây dựng trường quay ở Hưng Yên rộng 700m2 với giá trị 16 tỷ đồng nhằm phục vụ cho bộ phim cùng những dự án sau này.
Những người thực hiện bộ phim này mong muốn nó có thể thay thế được chương trình Gặp nhau cuối tuần để mang lại tiếng cười cho khán giả cả nước qua sóng truyền hình.
Vì vậy, bộ phim tập hợp hầu như toàn gương mặt các diễn viên hài như: Chí Trung, Minh Hằng, Vân Dung, Quang Thắng, Quốc Khánh... làm diễn viên chính và các diễn viên hài khác như: Thành Trung, Giang Còi, Quang Tèo... cũng sẽ lần lượt xuất hiện.
Song, phim hài tình huống - một thể loại phim mới nhưng ê-kíp sáng tạo gồm diễn viên, biên kịch, đạo diễn đều là gương mặt cũ, quen thuộc thì thật khó có thể mang lại một luồng gió mới cho bộ phim và nhất là một cảm giác mới cho khán giả. Điều này đã và đang được chứng minh qua từng tập phim và càng ngày càng rõ hơn.
Đầu tiên, ngay sau một vài tập đầu, màn tranh cử của bộ ba Hào Hùng - Trần Quang - Thục Trinh đã làm người xem không thể chấp nhận nổi.
Một loạt hoạt động phi lý diễn ra: công khai thể hiện thèm khát chức giám đốc, sẵn sàng đá phá nhau không thương tiếc trước mặt cấp trên, dùng mọi thủ đoạn hết sức vớ vẩn để hạ uy tín đối phương, thậm chí dùng tiền của cơ quan để mua chuộc mọi người, căng băng rôn, đánh trống, hô khẩu hiệu khuếch trương tên tuổi và còn đi lấy ý kiến của khách hàng để bầu chức danh quyền giám đốc.
Thực tế, chuyện tranh chức quyền là có nhưng biện pháp thì không ngây ngô hay thô thiển đến khó chịu như thế bao giờ. Hoặc chi tiết khác, thời điểm này đang là cơ chế thị trường, tòa nhà được tính lỗ lãi rất rõ ràng vậy mà quầy bar của Trần Quang lại được hoạt động như thời bao cấp.
Phụ trách quầy mang bánh ngọt, dầu ăn về nhà dùng thỏa thích. Tuyển nhân viên pha rượu thì không cần biết có làm được việc hay không. Vì thế, rõ ràng những màn giáo huấn rất tích cực của giám đốc Hào Hùng về tác phong phục vụ khách đối với nhân viên phục vụ dường như chỉ là để thêm tình tiết gây cười cho vui mà thôi.
Thêm nữa, Hào Hùng là giám đốc mà suốt ngày bị nhân viên từ cô quyét dọn phòng, anh mở cửa, nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ đến hai phụ trách buồng phòng và quầy bar hoặc là đuổi đánh, mắng mỏ hoặc là nói rất xấc xược, khích bác đủ chuyện. Nhiều khi giám đốc lại phải chạy theo nhân viên để nài nỉ, thanh minh dù rằng mình đúng.
Không hiểu vai trò lãnh đạo, điều hành của một giám đốc bị Hào Hùng để ở đâu. Trong cuộc sống, chắc chắn nhân viên của chung cư vui vẻ đều bị cho nghỉ việc từ lâu. Cũng có ý kiến cho rằng đó là thâm ý sâu xa của phim khi ám chỉ lãnh đạo kém, không có lập trường nhưng để thuyết phục được người xem, có lẽ cần một cách thể hiện thực tế và hiệu quả hơn.
Có một vấn đề mà phim lặp lại nhiều lần tạo sự nhàm chán cho khán giả là việc mối lái của các nhân vật trong phim. Qua trung tâm giới thiệu, ai cũng được giới thiệu 3 người và cả ba người ấy đều khiến nhân vật trung tâm dở khóc dở cười.
Đặc biệt là giám đốc Hào Hùng luôn phải nhận trách nhiệm là người trung gian vì sự hết lòng phục vụ khách hàng. Cứ như anh là một sếp nhàn rỗi quá không có việc gì để làm.
Mấy tập mới đây nói về chuyện tình yêu của cô bé tên Đan. Vì cũng yêu thích Đan nên Nam cũng bị Trần Quang lỡm dạy cho những cách tán tỉnh như chớp mắt liên hồi, hạ thấp bản thân để thừa cơ hội tán tỉnh Đan.
Không thể tin được là anh chàng Nam kia làm theo những cách thức rất không bình thường ấy. Nếu ngoài đời, chắc chắn Nam đã bị liệt vào danh sách "dở hơi" chứ đừng nói gì sẽ có được tình yêu của Đan.
Bên cạnh vô số tình tiết phi logic của phim, lời thoại nhiều khi cũng rất nhạt nhẽo, vô bổ và đặc biệt ê kíp làm phim vẫn mang phong cách làm phim truyền hình. Mỗi câu chuyện cách gợi mở vấn đề không đến nỗi nhưng cách giải quyết vần đề thì dài dòng, kể lể, các tình huống hài không được khai thác hết.
Hơn thế nữa, các diễn viên nhiều khi không kiềm chế mình, để nhân vật đi ra ngoài vòng kiểm soát trở thành vô duyên, có nhân vật trở nên quá trơ trẽn, lố bịch... rất giống với phong cách của Gặp nhau cuối tuần.
Diễn xuất của Quốc Khánh, Quang Thắng tốt nhưng cũng chỉ giúp khán giả thêm yêu quý họ hơn mà thôi. Vẫn biết khó có thể mà kỳ vọng hơn đối với Những người độc thân vui vẻ vì đối tượng mà nhà sản xuất hướng tới chủ yếu là các bà nội trợ, các khán giả bình dân.
Nhưng điều đáng buồn là một thể loại phim mới có thể sẽ được sản xuất nhiều trong tương lai mà lần đầu tiên xuất hiện đã tạo ấn tượng không tốt đối với người xem thì cơ hội làm lại xem ra sẽ vất vả hơn nhiều.
Ngay với Những người độc thân vui vẻ nhiều khán giả đã tỏ ra không thể buồn hơn được nữa khi được biết độ dài nguyên bản của của nó là 600 tập và ở nước ta có thể sẽ là 300 tập. Có thông tin bộ phim sẽ được dừng ngay lập tức khi khán giả chê nhưng hiện thời phim vẫn đang được thực hiện những tập tiếp theo bởi đạo diễn Trọng Chinh.