Chân đá với Lào, đầu nghĩ đến Thái

Để mất điểm vào tay người Indo, thầy trò ông Riedl có mơ cũng chẳng nghĩ đến chuyện đứng đầu bảng B. Nhiệm vụ trong 90 phút “tương tàn” với người anh em Lào là 3 bàn cách biệt để chắc chắn nắm chiếc vé Bán kết.

Trận hoà đáng xấu hổ với Indonesia đã từng được vỗ về bởi ý nghĩ cứ thắng Lào thật to, giành hiệu số thắng/thua thật đẹp và hy vọng hai đội bóng quần đảo sẽ cầm chân nhau.

 

Nhưng hy vọng đó đã tan thành bọt nước khi ngay sau đó Singapore đả bại Lào đến 11 bàn không gỡ . Cùng có 4 điểm với hiệu số lần lượt là 12/1 và 4/2, Singapore và Indonesia đang chia nhau hai vị trí đầu, bỏ lại VN ở phía sau với 2 điểm và hiệu số 1/1.

 

Điều đó cũng có nghĩa ĐTVN cần 3 bàn cách biệt trước người anh em Lào để chắc suất Bán kết. Nếu không đủ 3 bàn, thầy trò ông Riedl cười hay khóc phụ thuộc vào việc Singapore và Indonesia có ai thắng hay không.

 

Còn nếu mơ đến ngôi đầu, đội bóng áo đỏ phải thắng cách biệt… 12 bàn và cầu mong trận còn lại có kết cục bất phân.

 

Đó là chuyện nói cho vui bởi bóng đá không phải là một phép bắc cầu để suy ra Singapore thắng 11 bàn thì ta cũng cố thắng ngang chừng đó. ĐTVN hiện nay không mạnh, và dù có mạnh bằng Brazil thì cũng không dám tính chuyện thắng đến 12 bàn trước khi quả bóng lăn.

Chân đá với Lào, đầu nghĩ đến Thái ảnh 1
ĐTVN dù thắng 2-0 như CĐV này mong muốn
thì vẫn có khả năng bị loại.

 

Cho nên, ông Riedl cũng đã xác định gác lại giấc mơ nhất bảng, để dồn lực tìm được 3 bàn thắng. Ông biết cái khó của ngôi nhì, vì ông sẽ phải lách qua khe cửa hẹp mang tên Thái Lan trên con đường hiện thực hoá mục tiêu Chung kết. Nhưng một con chim trong lồng còn giá trị hơn hai con trên cành”.

 

Lào là một tập hợp trẻ tuổi, với dàn cầu thủ tuổi từ 16 đến 23, đang tập trung cho mục tiêu huy chương ở SEA Games 2009, giải đấu mà người Lào đăng cai tổ chức.

 

Sự thất thường trong một đội bóng trẻ là điều dễ lý giải, nhưng chính sự thất thường đó lại khiến ta có cơ sở mà lo. Đội bóng trẻ đó đã từng khiến thầy trò ông Withe đánh vật suốt 90 phút mới “ăn” ngược được 3-1.

 

Chí ít, các chân sút xứ Vạn đảo đã biết ghi bàn trong cả hai trận đã đấu, còn cặp tiền đạo VN vẫn “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” và chưa hề biết mùi lưới bạn.

 

3 bàn nói là không quá tầm, nhưng lại là một thách thức lớn. Nếu người Lào không đánh mất tinh thần, còn ta không giải quyết được khâu tư tưởng sớm thì không khéo lại tuột tay chứ chẳng đùa.

 

Cái khó nữa là ông Riedl vừa cần thắng đậm, vừa phải xáo trộn đội hình xuất phát để tránh thẻ phạt.

 

Huy Hoàng, Quang Thanh, Tấn Tài, Đức Dương có thể sẽ vắng mặt vì đã nhận một thẻ vàng, đồng nghĩa với việc một số “người quen” của băng ghế dự bị sẽ được vào sân và cỗ máy của ông Riedl sẽ cần ít nhiều thời gian để bôi trơn và chạy thử.

 

Đó cũng có thể là kẽ hở để các chân sút xứ Triệu voi tận dụng nếu họ thực sự vẫn ham hố chút danh dự sau trận thua bẽ bàng.

Chân đá với Lào, đầu nghĩ đến Thái ảnh 2
ĐT Lào (áo xanh) sẽ chơi với tinh thần như trận đầu với Indonesia?

Và biết đâu đấy, 10 năm trước Malaysia đã chết lặng với cú sút phút 89 của Keolakhon vào góc cao khung thành thủ môn Khairul, giúp ĐTVN bước tiếp vào bán kết SEA Games 19.

 

Một trận thắng nhớ đời của người Lào nhưng cũng là bài học cảnh giác cho thầy trò ông Riedl. Năm đó VFF đã cho mời ĐT Lào sang giao hữu để được bắt tay cảm ơn Keolakhon, mong là năm nay Lào sẽ không được Singapore hay Indonesia mời sang giao hữu nữa.

 

Nghĩ về cái mục tiêu Chung kết, giờ này ông Riedl chắc cũng đã tính bài vở cho trận bán kết với người Thái. Nhưng đừng vội để các toan tính gối đầu lên nhau, cứ ghi đủ 3 bàn đi đã!.

 

Để xem, khi hình ảnh 3 trận không thắng Thái năm 2006 lởn vởn trong đầu, những đôi chân mệt mỏi sẽ thể hiện ra sao trước một đối thủ mà sau trận thua to lại tự biến mình thành ẩn số!

Cùng chuyên mục