Không một cầu thủ nào được cho mình cái quyền "không thể động tới", kể cả Ronaldinho hay thủ quân Puyol.
Giảm bớt sự phụ thuộc vào các ngôi sao là mục tiêu của chính sách "rotar".
Chính sự kiện thủ quân Carles Puyol, nhân vật "không thể động đến" trong mùa bóng trước, đột nhiên "biến mất" và được thế chỗ bởi Thuram trong trận thắng Osasuna tại vòng 2 càng thể hiện rõ hơn kế hoạch "đặc biệt" của nhà cầm quân 43 tuổi. "Có quá nhiều trận đấu trong một mùa giải dài lê thê", Rijkaard đưa ra lý do nhằm giải thích vì sao ông sử dụng tới 20 trong số 22 cầu thủ chính thức, chỉ sau 2 vòng đấu đầu mùa giải.
Kết quả đạt được cho đến thời điểm này quả là không tồi: Thuram đá cặp thành công với Marquez. Zambrotta có thể "cho phép Belletti, người hùng trong trận chung kết Champions League mùa trước, "thư giãn" trên băng ghế dự bị. Một ví dụ sinh động khác cũng được thể hiện khá rõ nét ở tuyến trên: khi cặp Motta - Xavi không ra sân, Edmilson và Iniesta trở thành phương án thay thế hoàn hảo.
Trong số 22 cầu thủ chính thức của Barcelona, chỉ có 2 chưa được vào sân (Saviola và Ezquerro), 5 giữ nguyên vị trí sau 2 vòng (Deco, Messi, Marquez, Valdes, và Eto'o). Vậy mà đội bóng xứ Catalan vẫn toàn thắng và ghi được 6 bàn trước hai đối thủ khá mạnh là Osasuna và Celta Vigo. Đấy có thể coi như một khác biệt rất lớn nếu như biết rằng Real Madrid ra sân trong hai vòng đầu với hai đội hình gần như giống hệt nhau (chỉ khác biệt duy nhất ở vị trí trung vệ, khi Ramos trở lại sau án treo giò để đẩy Bravo lên ghế dự bị).
Rõ ràng, Barcelona đang chứng minh ưu thế về lực lượng, và chính sách "rotar" của Rijkaard chỉ đơn giản là phát huy toàn bộ ưu thế ấy. Đấy cũng có thể coi như một lời cảnh báo của nhà ĐKVĐ dành cho các đối thủ tại La Liga và Champions League.