Dương Hổ làm tướng nước Vệ, phải tội, chạy trốn sang nước Tần, vào yết kiến Triệu Giản Tử, nói:
- Từ nay trở đi, tôi nhất quyết không gây dựng cho ai nữa!
Triệu Giản Tử hỏi:
- Vì cớ gì mà ông lại nói thế?
Dương Hổ đáp:
- Khi còn đương chức, các quan cấp dưới, tôi gây dựng cho quá nửa. Thế mà giờ khi tôi gặp nạn, chính những người đó lại quay lại đánh tôi ác nhất! Thế nên từ nay tôi nhất quyết không gây dựng cho ai nữa!
Triệu Giản Tử bảo:
- Ông nói vậy thì lầm to! Ai trồng cây mận, cây đào thì mùa hè có bóng mát nghỉ, mùa thu có quả ngon ăn. Ai trồng cây tật lê thì mùa hè bóng mát không có, mùa thu chỉ được chông gai. Cứ vậy có phải là tại do loài cây mình trồng lúc trước không? Nay ông sở dĩ đến nông nỗi này là do ông gây dựng toàn những kẻ không ra gì. Người quân tử thì phải biết chọn người rồi sau mới gây dựng chứ!
Dương Hổ nghe Triệu Giản Tử nói vậy thì thở dài:
- Khốn nỗi, khi trồng cây thì ngay từ lúc còn trong vườn ươm đã có thể phân biệt dễ dàng loài cây gì với cây gì. Còn khi gây dựng cho người, làm sao biết được sau này họ có thay lòng đổi dạ hay không?
Triệu Giản Tử cười lớn:
- Ông ở trong chốn quan trường bao lâu rồi mà có chuyện nhỏ ấy cũng không biết! Sao khi còn đương chức, ông không thử làm một vài cuộc cải tổ, sáp nhập cơ quan này với cơ quan nọ xem sao?
Thấy Dương Hổ vẫn không hiểu, Triệu GiảnTử nói tiếp:
- Lúc ấy, cái ghế cấp trưởng chỉ có một mà số người ngấp nghé lại đông. Vì thế, có khó gì mà không biết ai là người đối tốt hay không đối tốt với mình cơ chứ!