Chúc mừng

Vua Nghiêu đến chơi đất Hoa, viên quan giữ bờ cõi đất Hoa chúc rằng: “-Xin chúc nhà vua sống lâu!”.

Vua Nghiêu nói:

“-Đừng chúc thế!”. Viên quan lại chúc: “-Xin chúc nhà vua giàu có!”. Vua Nghiêu nói: “-Đừng chúc thế!”. Viên quan lại chúc:

“-Xin chúc nhà vua lắm con trai!”. Vua Nghiêu nói: “-Đừng chúc thế!”.

Viên quan lấy làm lạ, nói:

- Sống lâu, giàu có, lắm con trai, người ta ai cũng muốn. Sao một mình nhà vua không muốn là cớ làm sao?

Vua Nghiêu nói:

- Lắm con trai thì sợ nhiều; giàu có thì công việc nhiều; sống lâu thì nhục nhã nhiều. Ba điều ấy không phải là những điều gây nên đức hay cho mình, nên ta từ chối!

Viên quan gật gù:

- Nhà vua nói vậy thực là bậc quân tử! Chả trách quần thần của ngài ai cũng đều rất chú tâm gây nên đức hay cho mình cả! Thật là đáng khen, đáng khen!

Vua Nghiêu nghe, có ý ưng bụng, hỏi:

- Ngươi ở nơi xa xôi này, cớ sao lại biết rõ chuyện các quần thần ta vậy?

Viên quan đáp:

- Mấy hôm trước thần đi kinh lý về địa phương nọ thấy các quan ở đó ai có nhiều đất đai, nhà cửa đều mượn tên người khác, chẳng muốn đứng tên mình là chủ sở hữu, thì ra là họ sợ giàu có! Còn con cái cũng vậy, có người có vợ con đàng hoàng ở quê nhưng vẫn bảo là chưa có con cái gì; thì ra là họ sợ đông con...

- Thế còn sống lâu, họ có sợ nhục nhã không? - Vua Nghiêu hỏi.

- Dạ, có! Vì thế mà khi khai lý lịch để đề bạt, thần thấy nhiều người tự ý giảm tuổi mình đi lắm!!

-!!

Cùng chuyên mục