Mặc Tử làm cái diều gỗ, ba năm mới xong. Lúc thả cho bay lên, được một hôm thì diều hỏng. Học trò khen:- Thầy làm diều gỗ mà bay được, thật là khéo!
Mặc Tử nói:
- Ta làm cái diều gỗ ba năm mới xong; diều bay lên được một ngày là hỏng, cho là khéo thế nào được. Sao bằng người làm cái xe gỗ; chỉ tốn một ít công, không hết một buổi, mà chở được nặng, đi được xa, dùng được lâu năm. Thế mới gọi là khéo chứ!
Học trò bảo:
- Thầy khiêm nhường nên nói thế thôi chứ thầy làm cái diều gỗ ba năm mới xong nhưng còn bay được một ngày mới hỏng. Con nghe nói ở vùng nọ có những doanh nghiệp lớn, vốn hàng trăm tỷ đồng, mà làm cái dự án mất năm, sáu năm vẫn để “treo” đó, không sao khởi động được. Thế chẳng phải thầy làm khéo hơn họ sao?
Nghe học trò nói vậy, thầy Mặc Tử thấy cũng có lý, vì nghĩ rằng trong thiên hạ vẫn còn những kẻ dại dột, bỏ công, bỏ sức đi làm những việc vô bổ hơn mình...
Chuyện đến tai Huệ Tử, Huệ Tử cười bảo:
- Rõ khéo cho cả hai thầy trò Mặc Tử! Dự án của người ta bị “treo” nhưng mặt bằng thì đã bàn giao hết cả rồi; có chăng chỉ nhà nước mất đất thôi chứ mấy chủ doanh nghiệp ấy thì họ thiệt hại gì cơ chứ!
Chắc thầy Mặc Tử tuổi cũng đã già nên sinh ra lẩm cẩm rồi chăng, sao cứ nhầm lẫn lung tung hết cả vậy?