Chuyện cái lá dó

Nước Tống có người lấy ngọc, tỉa làm một cái lá dó, ba năm mới xong. Cái lá làm rất khéo, trông màu mỡ, tươi non y như thật, đem để lẫn với những chiếc lá dó thật khác, không ai phân biệt được....

Người ấy lấy làm ưng ý, đem dâng cái lá ngọc cho vua Tống. Vua khen cái lá làm khéo, nhưng bảo:

- Đã là cái lá thì phải ở trên cây. Ngươi làm cho ta chiếc lá dó ngọc thì phải làm thêm cái cây dó ngọc để cho chiếc lá đậu lên chứ!

Người ấy trở về nhà, trong lòng lấy làm lo lắng, không ăn, không ngủ được... Chị vợ thấy chồng buồn bã, bèn hỏi và biết sự tình, liền bảo:

- Chuyện ấy có gì mà chàng phải lo nghĩ! Thiếp đã có cách giúp chàng.

Anh chồng hỏi cách gì, người vợ nói:

- Thiếp nghe nói ở vùng nọ người ta làm một cái cầu to, đẹp lắm. Nhưng đường dẫn lên cầu thì bé tí teo, hai cái xe tránh nhau không lọt. Hỏi ra mới biết toàn bộ vốn liếng dồn hết cho việc làm cầu rồi nên không còn tiền nữa! Đấy, chàng chỉ cần bảo với nhà vua rằng việc đầu tư không đồng bộ kiểu ấy nó tràn lan ra; đâu phải chỉ có chuyện cái lá dó của chàng...

Anh chồng trầm ngâm một hồi, rồi bảo vợ:

- Cách của nàng kể cũng hay. Chắc là nhà vua sẽ không trị tội nữa. Nhưng như thế chẳng hóa công sức của tôi đổ ra suốt ba năm qua không được một tiếng khen hay sao?

Chị vợ cười:

- Sao chàng dốt thế! Là thiếp nói chuyện sau này ấy chứ. Còn bây giờ, chàng cứ cho mở tiệc khánh thành “công đoạn” đầu tiên là cái lá đã. Cái cây làm được hay không, tính sau chứ!!

Anh chồng tròn mắt nhìn vợ. Không ngờ cô nàng lại giỏi giang đến thế!

Cùng chuyên mục