Chuyện Công Nghi Hữu

Sếp đi làm về, quẳng cho vợ một túi quà; vợ hỏi quà ở đâu ra, sếp nói: “Mấy cậu trong cơ quan biết em thích dùng mỹ phẩm Hàn Quốc nên tiện đi du lịch sang bên ấy, mua biếu đấy mà”.

Bố sếp đang ngồi đọc báo, nghe vậy, thủng thẳng:

“Các anh bây giờ làm quan, ai đưa cho cái gì cũng nhận đại đi. Chẳng như Công Nghi Hữu, cứ phải tính trước tính sau thật cẩn thận đã...”.

“Công Nghi Hữu là ai hả ông?” - Con sếp bỏ đống đồ chơi, nhảy tót vào lòng ông, tò mò hỏi.

“À, đó là một viên tướng nước Lỗ thời Chiến quốc. Công Nghi Hữu tính rất thích ăn cá. Một hôm có người đem cá đến biếu, ông cảm ơn nhưng không nhận. Em ông lấy làm lạ, hỏi: “Anh sở thích ăn cá, người ta đem cá cho, sao lại không nhận?”. Công Nghi Hữu nói: “Người ta đem cá cho, chắc có ý cầu ta làm việc gì. Nếu ta nhận, tất phải giúp người. Giúp người lỡ làm trái phép vua thì mất quan. Mà mất quan thì chẳng những không có cá biếu, đến cá mua cũng chắc gì đã có tiền mà mua! Cho nên ta không nhận cá chính là ta muốn có cá ăn lâu dài mãi mãi đó...”.

“Ông ơi, thế có phải là Công Nghi Hữu sợ “há miệng, mắc quai” không hả ông?”.

“Phải, cháu ạ! Lão Tử ngày xưa từng nói: “Để thân mình lại sau, thế mà thân mình đứng trước; gác thân mình ra ngoài, thế mà thân mình vẫn còn. Đó chẳng phải là bởi mình không có lòng riêng mà được thoả lòng riêng đấy ư?”.

Nghe hai ông cháu nói chuyện, sếp lắc đầu nghĩ: “ông già rồi, tính toàn lo hão. Mỗi thời một khác chứ; thời nay mà cứ máy móc như cái ông Công Nghi Hữu thì có mà... ăn cám!”.

Nghĩ vậy nhưng sếp chẳng muốn tranh luận với bố làm gì!!

Cùng chuyên mục