Tử Kích là một bậc quyền quý, gặp Điền Tử Phương, một hàn sỹ giữa đường liền xuống xe chào. Tử Phương làm lơ không đáp. Tử Kích giận, hỏi Tử Phương rằng:
- Kẻ phú quý hay khinh người đã đành, kẻ bần tiện có khinh người được không? Tử Phương nói: - Kẻ bần tiện mới có thể khinh người; kẻ phú quý sao dám khinh người. Vua nếu khinh người thì mất nước; quan nếu khinh người thì mất chức. Còn kẻ có học thức, xử cảnh bần tiện, đi đến đâu mà lời nói vua, quan không dùng, việc làm vua, quan không theo, thì xỏ chân vào giày, đi ngay lập tức; đến chỗ nào chẳng được bần tiện, còn lo gì mà không dám khinh người... Tử Kích nghe vậy, lấy làm nể phục, bèn xin lỗi Tử Phương. Vợ Tử Phương nghe chuyện, khi chồng vừa về đến nhà, liền thỏ thẻ: - Sắp tới con mình ra trường cần việc làm, bố nó xem ai quen biết thì thử cậy nhờ họ giúp cho đã, xong rồi muốn “xỏ giày đi ngay” cũng được! Tử Phương nghe vợ nói vậy, cười bảo:
- Ta “xỏ giày đi ngay lập tức” là khi luận bàn những việc đại sự mà người ta không nghe theo; chứ còn mấy chuyện lặt vặt, nhờ vả chuyện này, việc nọ v.v... như nàng nói thì đáng gì mà phải bỏ đi! Nàng yên tâm, chuyện thằng cả, để đấy tôi lo!!