Phòng PC17 - Đơn vị phòng chống tội phạm về ma tuý của Công an Quảng Ninh, biên chế ban đầu, chưa đủ 20 người, mấy năm qua đã triệt phá thành công 130 chuyên án, bắt 400 vụ với hơn 700 tên tội phạm nguy hiểm, thu và làm rõ lượng ma tuý gần 1.000 bánh hêrôin, hơn 200.000 viên ma tuý tổng hợp, 2 tấn lá cần sa cùng nhiều phương tiện, vũ khí... của bọn chúng.
Ghi nhận những chiến công đó, PC17 đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến Công các hạng nhất, nhì, ba; Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh... tặng 138 bằng khen. Thượng tá Nguyễn Quang Thành đã ngoài 50 tuổi, quê ở Đông Triều, Quảng Ninh. Nhìn dáng người thanh mảnh, vẻ mặt hiền khô, ít nói của anh, không ai hình dung, chính anh lại là Trưởng phòng PC17. Một đơn vị lừng danh khắc tinh đối với bọn tội phạm ma tuý. Rất quyết liệt, “sắt đá” với bọn tội phạm này, nhưng tôi biết, chính anh lại là người nhiều lần thảo đơn gửi và trực tiếp gặp Viện Kiểm sát và Toà án nhân dân Tối cao, để cứu mạng cho một tên tội phạm ma tuý nguy hiểm, khi hắn bị Toà án hai cấp, sơ thẩm và phúc thẩm tuyên mức án tử hình. Chuyện là, tại chuyên án 125T, giai đoạn một, PC17 đã tóm gọn 39 tên tội phạm ma tuý. Trong số trọng tội, có Lưu Văn Hồng và Nguyễn Quang Vân. Sau nhiều tháng đi cung, hai tên này đều quanh co, không chịu khai báo thật. Các điều tra viên ngán ngẩm đến phát cáu. Trưởng phòng Nguyễn Quang Thành, phải đích thân gặp từng tên để thuyết phục. Tên Hồng, mặt lạnh tanh, câm lặng. Tên Vân, hoài nghi hỏi: “Thưa cán bộ, em nghe điều này nhiều lần rồi. Lần này, em có nên tin lời cán bộ không ạ?”. Anh Thành chậm rãi: “Ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo, được xem như một tình tiết giảm nhẹ tội. Đó là quy định của luật pháp. Tôi tin ở điều ấy”. Tên Vân ngẫm nghĩ một lúc rồi khép nép thưa: “Vâng! Nếu được như vậy thì em hứa, xin nghe lời cán bộ...”.
Từ đó, Vân đã thành khẩn khai báo đúng như lời đã hứa. Còn tên Hồng, vẫn lì lợm ngoan cố...
Hồ sơ về chuyên án 125T, phần I kết thúc. 39 bị cáo được xét xử tại phiên toà sơ thẩm: 10 tên bị tuyên án từ 14 đến 30 năm tù, 12 tên bị tuyên án tù chung thân, 15 tên bị tuyên án tử hình (một vụ án có nhiều tội phạm lĩnh án tử hình nhất ở nước ta từ trước đến nay). Riêng tên Hồng, trong số tội phạm trọng tội nhất, lì lợm, ngoan cố, chỉ bị Toà tuyên án chung thân. Đến phiên toà phúc thẩm y lại được Toà tuyên, hạ mức án xuống 20 năm tù. Nhưng, Nguyễn Quang Vân, kẻ chỉ là đồng phạm với Hồng, đã thành khẩn khai báo, lại bị cả hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm tuyên phạt án tử hình. Dư luận công chúng dự phiên toà và ngay cả cán bộ, chiến sĩ cảnh sát của CP17, tham gia chuyên án 125T, rất bức xúc. Nhưng đến nay, anh Thành vẫn thấp thỏm ngóng chờ hồi âm của các cơ quan công tố và xét xử cấp Tối cao...
- Vì sao anh phải trăn trở với một tên tử tù đến thế? Tôi hỏi
- Nếu thật công bằng, Toà phải xử đổi mức án của hai tên cho nhau mới đúng. Tên Hồng ngoan cố, lì lợm, trọng tội hơn, lại được xử có 20 năm tù. Tên Vân chỉ là kẻ đồng phạm, nhẹ tội hơn, đã thành khẩn khai báo lại bị tuyên án tử hình. Chết hắn không nhắm được mắt. Những ngày sống trong phòng biệt giam, chờ thi hành án, Vân sẽ hối hận: Giá đừng nghe lời cán bộ điều tra khuyên, cứ ngoan cố lì lợm như tên Hồng, có khi hắn không mắc tội chết... Hắn sẽ coi mình là kẻ lừa dối hắn! Lừa dối một tên tử tù ư? Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của hắn... Trừ khi, trái tim mình là đá mới không day dứt...
- Chuyên án nào để lại trong anh ấn tượng nhất - Tôi đề nghị.
- Nhiều lắm. Anh còn nhớ chuyên án 388T chứ - Anh Thành điềm tĩnh hỏi.
Ngày 27-6-2000, trinh sát của PC17 bắt quả tang ba tên: Đào Đại Thắng, Đinh Xuân Sơn, Vương Văn Thao đang trao ba bánh hêrôin cho khách hàng tại một khách sạn giữa TX Móng Cái. Biết đồng bọn bị bắt quả tang, hai tên Lê Văn Dũng và Nguyễn Văn Ngọc đang ngồi chờ ba đồng phạm trong chiếc xe Méc-xê-đéc, cách đó gần 200 mét, liền phóng xe bỏ chạy. Hai chiếc xe của phòng PC17 đã đón lõng ở đầu cầu Ka Long chặn đường. Tên Ngọc lao thẳng chiếc Méc-xê-đéc vào đầu chiếc U-oát của ta. Chiếc U-oát bật sang bên đường, rẽ ra một lối nhỏ. Ngọc lách xe Méc-xê-đéc, phóng thẳng về phía Trạm Kiểm soát Liên Hợp Km 15. Trên đường chạy thục mạng. Dũng hé cửa xe, ném nốt bánh hêrôin còn lại xuống một đoạn sông và bảo tên Ngọc: Bỏ xe lại, trốn vào dân. Nhưng Ngọc tiếc chiếc xe đắt tiền, không bỏ. Tên Dũng lẻn nhanh xuống xe, lẫn vào đám đông. Còn tên Ngọc phóng xe, chạy đến đầu cầu, gần Trạm Kiểm soát Liên Hợp Km 15 thì bị một chiếc xe ô tô lớn, do PC17 điều đến, chặn ngang cầu. Tên Ngọc bị tóm gọn. Lát sau, tên Dũng lẻn lên xe khách, ngồi như một hành khách, lặng lẽ quan sát các chiến sĩ cảnh sát điều tra của PC17 bắt, áp giải tên Ngọc về trụ sở Công an Móng Cái.
Lê Văn Dũng bị công an Quảng Ninh phát lệnh truy nã trong cả nước...
Lê Văn Dũng, sau khi trốn khỏi TX Móng Cái, vẫn bị các trinh sát của PC17, truy tìm ráo riết. Đầu tháng 9-2002, trinh sát của PC17 phát hiện: Dũng đang có mặt ở một ngôi nhà tại phố Lý Thường Kiệt, TX Hà Đông với cô vợ trẻ. Công an Quảng Ninh phối hợp với C17 của Bộ công an, và Công an Hà Tây bao vây chặt ngôi nhà của Dũng, dùng loa phóng thanh, kêu gọi Dũng ra hàng. Biết rõ mức án mình sẽ phải nhận nên Dũng lì lợm không trả lời. Căn nhà cao tầng của Dũng khá kiên cố. Các tầng đều có các khe hở như lỗ châu mai, nhìn xuống đường. Nếu lực lượng bao vây áp sát căn nhà, phá cửa vào, từ các “lỗ châu mai”, tên Dũng có thể liều lĩnh xả đạn xuống. Nếu dùng vũ khí mạnh, tấn công từ xa, sẽ gây nguy hiểm cho nhân dân khu phố và người thân của Dũng. Cách tốt nhất là kiên trì thuyết phục và gây sức ép tâm lý với hắn. Sau gần hai ngày bị vây, phục và kêu gọi đầu hàng, biết không thể thoát được, tên Dũng “xuống thang”. Hắn đồng ý, “đàm phán” với điều kiện, chỉ tiếp một cảnh sát có trách nhiệm thụ lý, giải quyết vụ án, không mang vũ khí vào nhà.
Trung tá Vũ Thế Vị, Phó phòng PC17 nhận nhiệm vụ này.
Trung tá Vị có dáng người hơi đậm, đanh, chắc như một võ sĩ có hạng. Anh mỉm cười, bảo:
- Chuyện đã mấy năm rồi, bác ạ.
- “Đàm phán” với một tên tội phạm ác ôn, xảo quyệt như Lê Văn Dũng, có thể hắn có cả vũ khí nóng trong người, nếu đàm phán không xong thì sao? Tôi hỏi.
Vũ Thế Vị lại cười:
- Điều quan trọng là thái độ của mình - Hắn chấp nhận “đàm phán” là hắn tự biết đã yếu thế. Em chấp nhận đúng điều kiện hắn yêu cầu: Một mình vào gặp hắn, không mang theo vũ khí. Khi hắn hé cửa, để em vào, em bình thản, chào hỏi hắn tử tế, như hai người quen, nói chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện, em tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh phạm tội và nỗi lo liên luỵ của gia đình hắn. Hắn cũng có cha mẹ, vợ con. Thường thì, một kẻ nhẫn tâm đến mấy, nhưng nhắc đến sợi dây huyết thống, sẽ khiến hắn động lòng.
- Em nói rõ với hắn: Nếu anh chấp nhận ra đầu hàng, thành khẩn khai báo, có thể anh sẽ được pháp luật cho hưởng lượng khoan hồng. Còn nếu như, tội của anh quá nặng, pháp luật phải xử anh mức án cao nhất, thì một người đàn ông có bản lĩnh đàng hoàng, dám làm dám chịu, để nhà cửa, vợ con được bảo toàn... Còn nếu anh cố tình chống đối thì ngoài kia, hàng chục tay súng lão luyện và đội đặc nhiệm có võ thuật đẳng cấp cao, chẳng lẽ lại thua một mình anh. Anh không thể thoát được. Tôi là một sứ giả, đem chân lý nói chuyện với anh. Anh suy nghĩ kỹ đi.
Tên Dũng ngồi đăm chiêu đến 10 phút rồi hắn gật đầu: “Tôi chấp nhận đầu hàng, mặc dù sáng nay, tôi còn định đào hầm, xuyên sang nhà bên cạnh để trốn...”.
Sau khi bị bắt, Lê Văn Dũng đã khai ra: Nguyễn Đức Đằng, tên bố già trùm sỏ đầu tiên ở Việt Nam đã tổ chức sản xuất hêrôin từ thuốc phiện.
Sau này, Trịnh Nguyên Thuỷ chùm ma tuý có hạng, khai y sản xuất hêrôin từ công thức do Nguyễn Đức Đằng chuyển giao.
Chuyện bắt nhóm thứ ba ở Hà Nội trong chuyên án 125T cũng có chuyện thú vị - Thượng tá Nguyễn Quang Thành kể tiếp - Hôm Công an Quảng Ninh phối hợp với Công an Hà Nội, bắt tên Nguyễn Thành Đức ở 20/27, Long Biên cũng khá quyết liệt. Tên Đức cao gần 1,90m, nặng 90 kg, đầu cạo trọc lốc. Toàn thân Đức, từ cổ đến lưng, bụng, ngực, cánh tay, đùi, bắp chân, xăm trổ dày đặc toàn hình chim đại bàng, bò cạp, rắn đuôi chuông... Hắn có tiền án 10 năm tù về tội cố tình gây thương tích. Đức cầm đầu đám đệ tử hơn 20 đứa. Mặt mũi đứa nào cũng bặm trợn, đầu cạo trọc, lầm lì như “đại ca”. Đức làm gì, ở đâu kể cả lúc hắn ăn, ngủ... cũng có vài tên vệ sĩ cặp kè. Đức và lũ đệ tử vừa mua bán, vận chuyển ma tuý, vừa hành nghề đâm thuê chém mướn và bảo kê cho một số nhà hàng nhiều tăm tiếng bất hảo. Bắt bọn chúng, công an thu tại chỗ 3 khẩu súng, hơn 200 viên đạn, 5 kg thuốc nổ và nhiều dao, kiếm...
- Các anh bắt tên “hung thần” ấy bằng cách nào?
- Lực lượng trinh sát nắm được cá tính, quy luật ăn, ngủ, đi lại, chơi bời, phòng vệ... của Đức và đám đệ tử rồi, ta chọn mấy cảnh sát đặc nhiệm, võ thuật cao, bất ngờ cô lập ngay mấy tên vệ sĩ của Đức. Đồng thời, bắt tên Đức khi hắn vừa từ cửa hàng tạp hoá bước ra, khiến hắn không kịp đối phó. Một tình huống bất ngờ là, khi tra còng số 8 vào cổ tay hắn thì cổ tay hắn to quá, không lọt lỗ còng. Loay hoay mãi, quân ta mới còng được cổ tay hắn vừa khít. Các cảnh sát vừa kịp áp giải hắn lên xe thì gần hai chục tên đệ tử của Đức, đầu trọc, nhiều tên cởi trần, bụng, lưng, đùi và cánh tay, xăm trổ toàn những hình bạo lực; tục tĩu... ào đến, quây quanh chiếc xe áp giải Đức. Tên nào mắt cũng nảy lửa. Nhưng hôm ấy, quân ta đông, Đức biết, bọn đệ tử muốn đánh tháo cho hắn cũng không xong, nên hắn lễ phép đề nghị các cảnh sát áp giải, cho phép hắn được chia tay đàn em của hắn.
Ban chuyên án trao đổi vài phút rồi đồng ý, với điều kiện: Đức phải cho đàn em xếp hàng 1, trật tự. Nếu kích động lũ đàn em gây rối, Đức sẽ bị xử lý nặng ngay tại chỗ. Đức ngoan ngoãn vâng theo: Chỉ một cái liếc nhanh và vài lời nhỏ nhẹ của Đức gần 20 đệ tử, mặt mũi bặm trợn, đang hung hăng, bỗng trở nên răm rắp xếp hàng, thành một dãy. Đức được cho bắt tay mấy đệ tử thân cận để Đức dặn dò chúng: Những ngày “đại ca đi vắng”, anh em phải liệu giữ lấy thân, đừng quậy phá bừa bãi nữa. Lũ đàn em khép nép, dạ vâng tíu tít...
Chờ trưởng phòng dứt chuyện, Vũ Thế Vị xin phép chúng tôi để cùng tổ công tác lên Mộc Châu truy bắt tội phạm. Nhìn theo chiếc xe chở các anh, tôi thầm nghĩ, sau chuyến đi này, chắc lại có thêm những “chuyện ít kể” như trên về những chiến sĩ trên mặt trận phòng chống “cái chết trắng”. Và còn bao nhiêu chuyện nữa mà tôi và bạn đọc chưa được biết...