Được thành lập từ đầu năm 2001, Trung tâm Trẻ em thiệt thòi Hải Đăng (gọi tắt là Trung tâm Hải Đăng) do chị Phạm Thị Bảo Ngọc làm giám đốc nằm khiêm tốn ở một góc phố thuộc phường Yết Kiêu (Thành phố Hạ Long). Qua hơn 6 năm hoạt động, Trung tâm là mái ấm đầy tình thương yêu dành cho những trẻ em cơ nhỡ, thiệt thòi của thành phố Hạ Long...
Các cháu ở Trung tâm Trẻ em thiệt thòi Hải Đăng.
Ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh, nhìn bề ngoài như một hộ gia đình bình thường, nhưng nếu không dừng lại, không bước vào nhà thì ít ai biết được đó là ngôi nhà chở che những trẻ em thiệt thòi. Tuy đã có hơn 6 năm tuổi, đã từng đón và nuôi đưỡng nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhưng, Trung tâm Hải Đăng dường như rất ít người dân Quảng Ninh biết đến. Mang điều này hỏi các mẹ ở Trung tâm, các chị bảo: “Việc mình làm cho các con thì chỉ mình biết là được rồi. Các con khoẻ mạnh, ngoan và học giỏi là chúng tôi vui, đâu cần điều gì hơn thế?”.
Hiện nay, Trung tâm đang bảo trợ cho 25 em, tuổi từ 6 đến 15. Mỗi em đều có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều thật éo le. Đó là chị em sinh đôi Quỳnh - Hùng, bố mắc bệnh tâm thần, mẹ mất vì ung thư. Đó là Mừng - mẹ mất sớm, bố khuyết tật, không có khả năng lao động. Đó là Trang, mẹ đi tù, bố chết vì nghiện ma túy... Tất cả các em, có em còn bố mẹ, có em không còn, nhưng đều chịu một cảnh chung là không được bao bọc trong chính gia đình mình. Các em được Trung tâm đón về, được các mẹ chở che, chăm sóc, được có anh, có chị. Họ tạo thành một gia đình lớn nhưng ấm cúng và tràn đầy tình yêu thương.
Trung tâm Hải Đăng hoạt động dưới sự hỗ trợ của một tổ chức từ thiện quốc tế. Tuy cái ăn, cái mặc, chuyện học hành của các em được lo toan chu tất, nhưng không tránh khỏi những thiếu hụt về tinh thần. Hơn ai hết, các mẹ lại là chỗ dựa vững chắc cho các em. Chị Mai, chủ nhiệm Trung tâm, tâm sự với tôi: Cái khó nhất ở Trung tâm là việc hiểu và dạy bảo để các con nên người... Đúng là ''cha mẹ sinh con, trời sinh tính''. Con mình đôi khi cũng còn khó bảo, huống chi là các con đến từ nhiều gia đình khác nhau, với hoàn cảnh khác nhau. Các em sớm chịu thiệt thòi, nên cá tính cũng có khi bướng bỉnh. Tuy nhiên, được cái đứa nào cũng sống tình cảm, thương mẹ và yêu quý các anh chị em. Chị Mai và 4 mẹ khác ở đây thường xuyên chỉ bảo cho các em. Đối với con gái, các chị gần gũi tâm sự chuyện trò, dạy bảo các em những điều nên làm, những điều nên tránh, và cả những điều thầm kín mà tuổi dậy thì các em thường mắc phải. Đối với các con trai, các chị vừa phải dịu dàng khuyên nhủ, vừa nghiêm khắc dạy bảo. Chẳng thế mà, con gái có chuyện gì đều về tâm sự với mẹ: từ chuyện có bạn ''quý'' con đến chuyện tế nhị về giới tính. Còn con trai, đã biết tránh những sự cám dỗ của những tệ nạn xã hội, tránh những tư tưởng bỏ Trung tâm ''đi bụi''...
Cuộc sống giản dị nhưng đầm ấm của ''gia đình Hải Đăng'' thỉnh thoảng lại vui hơn bởi những người khách lạ. Theo chị Mai, chị Bình (hai mẹ của Trung tâm) thì họ là những đoàn khách đến từ nhiều nước khác nhau, đôi khi là Việt kiều đi du lịch Hạ Long, nghe giới thiệu đâu đó mà tìm đến thăm các cháu. Chị Mai kể: Có một lần, các con đi học gần hết, chỉ có các chị ở nhà dọn dẹp nhà cửa thì bỗng nhiên có một đoàn khách Hàn Quốc ghé thăm. Họ đi du lịch, biết ở Hạ Long có một trung tâm nuôi dạy trẻ em thiệt thòi thì đến chơi. Quà cho các em chỉ là bánh kẹo, một vài đôi dép, quyển vở, nhưng tình cảm họ để lại khiến các chị, các con trào nước mắt. Tuy chỉ lưu lại một, hai tiếng đồng hồ, nhưng thấy quạt treo tường bẩn, họ bỏ xuống lau chùi; thấy các chị đang giặt quần áo cho các con, họ xúm vào giặt giúp... Rồi có đoàn khác đến chơi còn mua mấy quả cầu lông, vài cái vòng để các cháu tập thể dục. Một vị khách Hàn Quốc đến thăm, thấy các em thích học đàn, khi về nước đã mua tặng Trung tâm một cây đàn. Tuy những món quà các vị khách đem lại không lớn nhưng tình cảm chất chứa trong đó thật chân thành và lớn lao khiến cho tất cả mẹ con trong Trung tâm đều vui và xúc động.
Ở Trung tâm Hải Đăng, các con học hết lớp 9 là phải trở về với gia đình. Tuy nhiên, có nhiều em học hết lớp 9 nhưng không còn nơi nương tựa, không còn chỗ để về. Chị Ngọc lại tiếp tục thuê nhà gần Trung tâm cho các con ở, lại đứng ra vận động, lo tiền nuôi các con học hết lớp 12. Do công việc ở Hà Nội, chị không thể ở cùng các con, nhưng mỗi tuần chị cũng sắp xếp công việc về với các con một, hai ngày. Bọn trẻ quý và nghe lời các mẹ lắm. Chị Mai kể cho tôi nghe chuyện của Phương - một thành viên ở Trung tâm. Sau khi học hết lớp 9, Phương trở về với gia đình. Em đi học và làm nghề sửa chữa xe máy, giờ đã có lương, lại còn đi học thêm bổ túc văn hóa. Lúc nào có thời gian, Phương lại về chơi với mẹ và các em. Có một lần, Phương bị tai nạn. Khi vào bệnh viện, em vẫn nói với bác sĩ rằng: ''Nhà em là Trung tâm Hải Đăng'', dù khi đó em đã về nhà...
Những câu chuyện về trẻ em thiệt thòi ở Trung tâm Hải Đăng mà tôi nghe được thật nhiều. Mỗi em đều có một câu chuyện khác nhau, một số phận khác nhau. Nhưng, hạnh phúc hơn cả là các em được trở về sống chung trong một mái nhà với nhiều em có cảnh ngộ giống mình. Và ở đó, các em có một cuộc sống đủ đầy, được học hành, vui chơi và hơn tất cả là được yêu thương...