“Chuyển nhà làm gì!”

Thầy Mạnh Tử thuở nhỏ nhà ở gần nghĩa địa, thấy người ta đào, chôn lăn khóc, về nhà cũng bắt chước đào, chôn lăn khóc. Bà mẹ thấy thế, nói: ''- Chỗ này không phải chỗ con ta ở được!''. Rồi dọn nhà ra gần chợ.

Thầy Mạnh Tử ở gần chợ, thấy người buôn bán điên đảo, về nhà cũng bắt chước nô nghịch buôn bán điên đảo. Bà mẹ thấy thế, lại nói: ''- Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được!''. Bèn dọn nhà đến cạnh trường học.

Thầy Mạnh Tử ở gần trường học, thấy trẻ con đua nhau học tập lễ phép, về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép. Bấy giờ bà mẹ mới vui lòng nói:

''- Chỗ này là chỗ con ta ở được đây?''

Một thời gian sau, khu vực thầy Mạnh Tử mới chuyển đến ở trở thành trung tâm của một dự án phát triển khu đô thị. Diện tích đất dành cho trường học co hẹp lại, nhường chỗ cho những nhà hàng mọc lên nhan nhản. Học trò trong trường cứ hễ sểnh ra là lại la cà quán xá. Ban đầu chỉ là ăn quà vặt, sau đó thì đến bia, rượu, thuốc lá... Lại còn dùng cả thuốc lắc, rủ nhau tụ tập nhảy nhót cuồng điên. Thầy Mạnh Tử về nhà cũng bắt chước, nhảy nhót cuồng điên. Bà mẹ thấy thế, muốn dọn nhà đi chỗ khác. Đang lúc phân vân thì có người đến bảo:

- Cụ ơi, cụ chuyển nhà đi chuyển nhà lại như thế phỏng có ích gì! Đâu mà chẳng thế! Sao bằng cho thiếu gia xuất ngoại hoặc chí ít thì thuê cho cậu một căn hộ chung cư ở trên thành phố lớn, rồi đăng ký học tại một trường danh tiếng nào đó, có hơn không?

Bà mẹ thầy Mạnh Tử ngần ngừ, hỏi:

Liệu đến những nơi đó thì có tốt cho con ta không?

Người kia cười lớn:

Sao lại không? Cụ chẳng thấy các nhà lắm tiền nhiều của hiện nay đều đua nhau làm thế cả hay sao? Chí ít thì cũng được tiếng là có con xuất ngoại, được học hành ở những trường tử tế. Còn việc cậu nhà lỡ có bắt chước, làm điều gì đó không hay thì ...''khuất mắt trông coi'', ai biết đâu mà chê trách cơ chứ!!

Cùng chuyên mục