Sau sự ăn, có lẽ sự mặc là khiến con người bận tâm nhiều nhất. Từ thời biết dùng lá che thân đến nay, cái sự mặc đã bước một bước lên tận mặt trăng. Bây giờ, có khi người ta còn coi trọng mặc hơn ăn ấy chứ. Mặc cốt sao cho đẹp vì bộ “vía” ấy khác nào bộ mặt của mình.
“Lúa” thật và “lúa” giả
Cái chuyện ăn mặc từ trước đến nay vốn đã lắm người nói và có chuyện gì cũng nói ráo cả rồi. Thế nên, trong những lúc trà dư tửu hậu thế này cũng xin lạm bàn tí chút. Ông bà xưa có câu: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Chính thế, nhưng không phải ai cũng biết cách làm mình đẹp vì lụa, vì không phải cứ khoác tấm lụa lên người là đã đẹp ngay được.
Có những người rõ ràng nhiều tiền lắm của, nhưng xem ra cái sự ăn mặc của họ vẫn còn lôi thôi lắm. Cứ kết hợp nhoáng nhoàng với nhau, chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Đi đâu cũng thế, cứ đóng bộ quần jean áo cánh rộng, đôi sandal thấp lè tè cho là… giản dị. Tóc cứ buộc túm sau, mặt mũi không trang điểm rồi biện minh bản chất giản dị nó thế, không quen “tô, trát” nên cứ để mặt mộc cho nó tự nhiên.
Ấy là những phụ nữ không biết làm đẹp, nói hơi quá nhưng nhiều khi chính họ làm lệch cái bố cục không gian sang trọng mà họ tham dự. Người dễ tính thì cho nó muôn màu muôn vẻ, nhưng người khó tính không ngại gì phán ngay “lúa”. Tôi thì cho rằng, gọi thế là oan cho thân lúa và khổ cho anh Hai lúa quá.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người cái chất “quê”, “lúa” nó ngấm tận từng mạch máu thớ thịt rồi. Mọi người vẫn gọi họ là những người từ chối công nghệ. Điện thoại di động chỉ để gọi và nghe, máy tính không bao giờ xài chỉ thích viết tay, đi xe bốn bánh máy lạnh vù vù nhưng quần áo, giày dép thì cứ như ông nông dân lên tỉnh…
Nó trở thành “style” mang một cái tên riêng và bất cứ ai có ý định nhái theo đều bị xem là hàng giả, hàng kém chất lượng. Sở dĩ có chuyện ấy vì có một số người cứ phải cố tỏ ra mình giản dị, chân chất. Ngoại trừ những lúc lên xe xuống ngựa, gặp gỡ nhau cùng cụng ly tanh tách trong các nhà hàng năm sao… Họ muốn dòng cho mình cái mác “những vương giả không hợm mình”. Vì thế, nếu có cơ hội (mà cơ hội hiếm hoi lắm) họ cũng la cà những quán bia, những quán ăn dành cho dân lao động để thấy mình có lối sống lành mạnh, bình dân.
Người ta còn nhìn vào mà khâm phục cái tính cách hòa đồng tuy mùi nước hoa đắt tiền cứ át cả mùi thức ăn và cái cách khinh khỉnh lúc trả tiền cũng lắm khi khiến thiên hạ phải… bịt mũi. Cánh mày râu đôi khi còn xem được, còn các bà các cô thì có người diễn tốt có người cứ làm ta chết cười.
Câu chuyện vỏ và ruột
Nếu thấy một cô người mẫu khoác lên mình bộ cánh đắt tiền, đến nỗi cái quần con cũng cố tình lộ ra cái mác to tướng vì cạp quần quá trễ, đôi giày hiệu gõ lộp cộp, tay lúc nào cũng vung vẩy cái ví cũng hàng hiệu nốt, bạn đừng vội bình phẩm gì kẻo lại “bé cái nhầm”.
Chuyện tưởng đùa nhưng nhiều lúc trong chiếc ví ấy chưa chắc có nổi năm trăm ngàn. Ấy thế nhưng cô vừa xuất hiện đã có bao người xuýt xoa vì lối ăn mặc hợp mốt, xứng đáng có mặt trong những nhà hàng thượng hạng. Nhưng, rõ ràng các cô ấy nếu không đi kèm “ai đó” những nhà hàng, khu mua sắm dành cho khách “VIP” sẽ buồn vì vắng họ.
Hôm nào trót nhận “show” thì trong lòng cứ lo ngay ngáy làm sao để đáp trả, chọn nơi nào để xứng đáng với cái vỏ mình đang mang mà không phải ngậm bồ hòn khi móc hầu bao. Vì một bữa “trả nợ” ấy có khi “đi” cả gia tài dành dụm mấy tháng.
Có những người “cưng” đồ hiệu đến mức chỉ dám ngắm và chưng diện dịp nào thật quan trọng để không thua kém ai, đôi khi còn bị ám ảnh trong giấc ngủ. Mơ thấy tung tăng với đôi giày Gucci, ví Louis Vuitton, váy Chloé, áo khoác Burberry…
Trót mặc đồ hiệu nên khi ngồi phải khép nép kẻo hư, trời mưa không sợ mình ướt chỉ lo cái túi bị ướt, phải ôm khư khư trước ngực. Đã vậy, khi mang trên mình những thứ sang trọng như thế không thể ngồi ăn trong hàng quán bình dân, uống cà phê quán cóc nên cứ phải gồng gánh quán sang cho giống người ta.
Lại cũng có người mất cả nửa ngày dát lên mình đủ thứ đắt tiền nào váy, nào giỏ xách, nào kính, nào các loại vòng quấn quanh cổ, quanh tay chỉ để dự một buổi khai trương cửa hàng mất nửa…giờ. Chính vì lỡ diện bộ cánh oách nhất nên cứ phải lượn lờ vài vòng chỉ chỉ, trỏ trỏ cốt để ai đó thấy mình và bắt đầu tiết mục tán tụng nhau.
Nói thì nói vậy, nhưng quả thật cái mác bề ngoài sang trọng nhiều khi giúp ta nhiều lắm. Nhất là các nàng, cửa nào cũng lọt và những người gác cửa cứ phải cúi mình đúng 45 độ để chào. Hôm trước, anh bạn tôi ghé một quán cà phê bên hồ con rùa với chiếc cánh én cũ xì, quần cộc, dép lê vừa dựng xe vào bãi người giữ xe đã hỏi ngay: Đi đâu đây? Thế có nực cười không, đến quán cà phê mà hỏi đi đâu.
Nhưng nếu bạn đi xế hộp, đi tay ga mọi chuyện lại khác. Nhìn vào cách xếp xe trong quán cũng đủ biết cái mác được đánh giá như thế nào. Xế hộp, tay ga xếp phía trước mà cũng tùy loại tay ga cứ theo giá tiền và độ xước ít hay xước nhiều để đứng mặt tiền hay trong “hẻm”.
Thế đấy, chưa cần biết túi tiền bạn có bao nhiêu, chỉ cần trông bạn lùi xùi một chút chắc chắn sẽ bị thiên hạ nhìn bằng nưa con mắt. Thế mới có chuyện mọi người cố kiếm cho mình cái mác ngoài thật hoàn hảo, thật bảnh dù có lúc bên trong là “vườn không nhà trống”.