Mặc Tử làm cái diều gỗ, ba năm mới xong; lúc thả cho diều bay được, một hôm thì diều hỏng...
Học trò khen rằng: - Thầy làm cái diều gỗ mà bay được, thật là khéo! Mặc Tử nói: - Ta làm cái diều ba năm mới xong, diều bay mới được một ngày đã hỏng, cho là khéo thế nào được! Sao bằng người làm cái xe gỗ, chỉ tốn một ít công không hết một buổi mà chở nặng, đi được xa, dùng được lâu năm. Thế mới gọi là khéo! Đức Khổng Tử nghe chuyện, bảo với học trò: - Mặc Tử nói thế thật là người khéo! ... Mấy ngàn năm sau, có kẻ nghe chuyện, cứ xuýt xoa: - Tiếc thật, giá Mặc Tử còn sống thì hay biết mấy! - Sao anh lại nói vậy? - Bạn anh ta hỏi. Anh ta đáp: - Thì ngài sẽ nhìn nhận đúng tài năng của tôi hơn chứ sao! Tôi một năm in mấy cuốn sách, vừa thơ vừa văn xuôi; vậy mà chẳng ai để ý... Bạn anh ta cười, bảo:
- Tôi thấy mấy bà chè chai lông vịt vẫn đi lùng mua những cuốn sách như thế đấy chứ, sao bảo không ai để ý!