Công Vượng: "Muốn bỏ nghề diễn vì bạc quá"

"Đôi lúc tôi cũng đã muốn bỏ nghề vì thấy nó bạc quá. Nghệ sĩ cũng như những người bình thường khác thôi, nhưng khi bước vào tình yêu thì câu đầu tiên dành cho nghệ sĩ thường là đa tình, lăng nhăng..." - nghệ sĩ Công Vượng tâm sự. 

- Được xem là diễn viên triển vọng trên sân khấu hài nước nhà lâu nay vốn khan hiếm những gương mặt mới có duyên và thực tài, anh nghĩ sao về nhận định này?

- Nghe câu triển vọng cũng thấy hay hay, nhưng thực ra là buồn hơn vui. Tôi sinh ra đã mang nghiệp "bán cười thiên hạ" được 8 năm mà giờ vẫn là triển vọng thì cũng hơi buồn. Cũng như câu tôi hay nói vui với các bậc tiền bối là 70 tuổi vẫn là tài năng trẻ. Còn vấn đề thực tài thì tôi không nói tới. Chỉ có điều những người sinh ra để làm hài, sống chết với "nghề Tổ" thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi! Đại đa số họ chuyển ngạch sau khi có một sự kiện gì đó!

- Nhiều nghệ sĩ nói rằng nghệ thuật không nuôi sống được bản thân, phải lấy nghề tay trái nuôi đam mê với nghề ?

- Nói ra thì cay đắng nhưng quả đúng là vậy. Nghệ sĩ hài Việt rất nghèo đặc biệt là nghệ sĩ miền Bắc. Đại đa số chẳng ai sống được bằng nghề, nói vui nghệ sĩ chỉ sống bằng niềm tin thôi và những tràng pháo tay của khán giả thân yêu mà thôi!!!

Đôi lúc tôi cũng đã muốn bỏ nghề vì nó bạc quá. Nhưng thật sự là đã là nghiệp thì phải đeo mang chứ muốn bỏ đi đâu có dễ gì? Nghệ sĩ cũng như những người bình thường khác thôi, nhưng khi bước vào tình yêu thì câu đầu tiên dành cho nghệ sĩ thường là "Đa tình, lăng nhăng...". Và tôi thì cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng điều đó cũng chưa đến mức phải bỏ nghề.

Cái bạc của nghề đôi khi lại do chính nghệ sĩ dành cho nhau! Nhất là khi sự cạnh tranh không lành mạnh, người trước trù ẻo vùi dập người sau, nói xấu sau lưng... Đó là một chuyện thật đáng buồn nhưng luôn xảy ra... Tôi cũng đã là nạn nhân của những chuyện này và tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và đôi khi đã có quyết định giã từ nghiệp diễn .

- Quả thực lâu nay công chúng vẫn nghĩ đằng sau hậu trường sân khấu hài thì những nghệ sĩ cũng sẽ vui vẻ và tung hứng cho nhau chứ không ai nghĩ lại khốc liệt như vậy?

- Vâng, hậu trường bao giờ cũng thế. Một quả cam vàng chưa chắc đã ngọt, vì thế người Viêt Nam ta mới có câu "Nằm trong chăn mới biết chăn có rận".

Sơ lược một vài thông tin về nghệ  sĩ Công Vượng:

Quê gốc Bạc Liêu, lớn lên tại Nam Định .

1999 - 2003: Sinh viên khoa Kịch hát dân tộc ĐH Sân khấu Điện ảnh, chuyên nghành Hề chèo.

Từ năm 2001: Tham gia Gặp Nhau Cuối Tuần những ngày đầu, đóng cặp với nghệ sĩ Quang Tèo.

Viết được trên 30 kịch bản ngắn, trong đấy đã phát sóng 10 kịch bản trong đó phải kể đến những tiểu phẩm: Nhận vơ, Chuyện nghề, Xoá đói nhưng chưa giảm nghèo.

Kích bản sân khấu: Chuyện nhà Bá Kiến, Tình ngày lý gian, Tham thì thâm, Một ngày ra phố, Lý Trưởng thời @, Thị Màu thời hiện đại.

Phim ngắn: Lửa gần rơm, Chuyện tình làng Bến Hạ.

- Cơ duyên nào đưa anh đến với nghiệp diễn hài?

- Từ khi tôi 5 tuổi đã có năng khiếu diễn hài. Từ lớp 1 tới lớp 12 tôi luôn luôn làm các bạn trong lớp và thầy cô cười trong những giờ học căng thẳng (cười).Vì thế ngày tôi học cấp 2 cũng có nhiều bạn gái thích phết nhưng bạn có tin là nghề tôi thích và muốn theo lại là nghề hội hoạ.

Tôi đã từng bị đuổi ra khỏi lớp vì ngồi vẽ. Đặc biệt tôi rất thích ngành kiến trúc và muốn trở thành một kiến trúc sư. Nhưng bước ngoặt của tôi chính là hội diễn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Tôi đã diễn tiết mục hài "Thầy bói mù" ở trường. Vai diễn đã được các bạn rất yêu thích và chính tôi cũng không nghĩ rằng chính vai đấy đã đưa tôi đến với nghiệp diễn và gọi vui là nổi tiếng "Liên huyện ".

Sau buổi đó thầy cô bạn bè động viên tôi và muốn tôi thi vào một trường nghệ thuật. Ngày đó thật sự tôi chưa hình dung ra. Tôi chọn thi vào trường Đại học Văn hoá và trường Sân khấu Điện ảnh Hà nội. Tôi chọn ngành Diễn viên hề Chèo vì theo tôi biết Việt Nam muốn học "hài" hay "hề" thì chỉ có ngành Chèo của trường Điện ảnh .Năm đó may mắn tôi đã đậu vào trường, học từ năm 1999, ra trường năm 2003. 

- Chính vai thầy bói đã có ma lực cuốn anh vào với nghiệp diễn và anh diễn vai này cũng rất đạt. Anh có sợ mình bị "chết" ở vai "thầy bói" không?

- "Thầy bói" là vai rất hay ngày đó tôi diễn theo bản năng thôi và tôi thật sự có duyên với vai này. Nhưng "chết" thì không bao giờ! Tôi tự hào vì đã được học một luợng kiến thức hoàn hảo về kĩ thuật biểu diễn của diễn viên nên tôi là diễn viên đa di năng .Tôi đóng vai "thầy bói" bạn đã xem và tôi đóng cả những vai già, những vai cậu ấm và điều mà khán giả nhận thấy mỗi vai tôi đều diễn được cái thần và sắc riêng của vai đấy. Tôi dùng kiến thức nên đã thoát ra được điều đó.

Diễn viên muốn tồn tại thì luôn phải đi tìm cái mới, luôn luôn sáng tạo và học hỏi vươn tới những vai mình chưa làm được. Rồi một ngày gần đây bạn sẽ xem tôi trong vai "Nửa nạc nửa mỡ" và tôi chắc bạn sẽ thấy bất ngờ, khi đó đừng viết bài hỏi về giới tính của tôi đó nhé (cười)!

Công Vượng: "Muốn bỏ nghề diễn vì bạc quá" ảnh 1

- Khi quyết định "sinh nghề tử nghiệp" thì anh có được sự ủng hộ của gia đình không?

- Nhà tôi bố là giám đốc về hưu của ngành Than, mẹ làm giáo viên trường huyện, chẳng hiểu sao lại nảy ra tôi, không giống ai (cười). Ngày đầu khi gia đình biết tôi thi vào trường nghệ thuật thì phản đối dữ lắm. Nhưng sự phản đối đấy cũng không phải không có lý do chỉ vì  cả họ không có ai đi theo con đường nghệ thuật và nghĩ rằng tôi đi thi sẽ rất khó khăn. Khi đó tôi rất buồn và chẳng còn biết làm cách nào khác là chuyển nỗi buồn thành sự quyết tâm và đậu vào trường Điện ảnh .

- Anh có người bạn thân nào trong nghề?

- Bạn thân trong nghề tôi có ba người : Người đầu tiên diễn cặp với tôi từ ngày học trong trường có thể nói mình và cậu ta diễn rất ăn săm với nhau và để lại giai thoại trong trường. Nhưng tiếc là cậu ấy đã không ở Hà Nội mà về công tác ở một tỉnh lẻ. Người thứ hai là nghệ sỹ Tuấn Hiệp - nhà hát Cải lương Hà Nội. Điều đặc biệt là hai anh em chênh nhau hơn 10 tuổi nhưng rất đồng quan điểm với nhau về nghệ thuật. Tôi bắt đầu muốn kết hợp với anh ấy khi xem mấy chương trình hài của nhà hát anh ấy đóng vai chính. Anh ấy vừa là đồng nghiệp vừa là người anh chân thành. Người thứ ba là nghệ sỹ Chiến Thắng, anh ấy rất duyên và bản năng hài ít người có được.

- Có kỷ niệm nào khiến anh cuời ra nước mắt không?

 - Có sự cố là một lần diễn do mồ hôi ra quá nhiều nên râu giả của tôi bị rơi lúc nào không biết. Tới đoạn diễn tán tỉnh bộ râu của tôi mãi không thấy anh Tuấn Hiệp sờ râu tôi và nói "Eo ôi bác có bộ lông đẹp quá!". Tưởng anh Hiệp quên, tôi lẩm bẩm nhắc "Râu râu râu...anh nói râu đi" . Khi đó anh Hiệp thật thà nói luôn trong mic "Rụng bố nó râu rồi còn nói sao được". Khi đó tôi sờ lên mép và chỉ biết cười gượng vì không biết râu mình giờ nằm ở nơi đâu! (cười)

- Cám ơn anh về buổi trò chuyện này.

Cùng chuyên mục