Của báu

Nước Tống có kẻ đem biếu quan Tư thành là Tử Hãn viên ngọc và thưa rằng:- Ngọc này con đã cho thợ ngọc xem; đích thực là ngọc báu, mới dám đem dâng quan lớn. Xin quan lớn nhận cho con được vui lòng.

Tử Hãn xem ngọc rồi nói:

- Ngươi cho ngọc là của báu; ta cho tính không tham là của báu. Ngươi đem ngọc cho ta, nếu ta nhận thì cả hai cùng mất của báu. Âu là ngươi cứ đem về, ai giữ lấy của báu của người ấy. Như thế của báu của hai bên vẫn còn cả, chẳng hơn ư?

Người biếu ngọc cúi đầu thưa:

- Dạ thưa, con cũng nghĩ vậy nhưng vẫn muốn dâng ngọc cho ngài...

Tử Hãn ngạc nhiên, hỏi tại sao, người biếu ngọc đáp:

- Chẳng là hôm con đưa ngọc đến cho thợ ngọc xem thì tình cờ gặp phu nhân cũng đang ở đó. Bà bảo có mấy kẻ thuộc hạ của quan lớn đến chơi nhà toàn đưa những thứ ngọc rởm, chẳng có viên nào đẹp như viên này... Bởi vậy con nghĩ nếu quan nhận viên ngọc này rồi tặng cho phu nhân thì vẫn không mang tiếng là tham của đâu ạ!

Tử Hãn nhìn kẻ dâng ngọc, bực mình quát:

- Vậy thì ngươi đưa ngọc đến cho bà ấy, sao lại đưa đến chỗ công đường này làm gì!!

Cùng chuyên mục