Cựu chiến binh kể chuyện...

Những ngày cuối tháng 4 lịch sử này, chúng tôi đã có dịp gặp và trò chuyện với những CCB đã từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Nằm trong con ngõ nhỏ ở khu I, phường Trưng Vương, TX Uông Bí, ngôi nhà của CCB Phạm Văn Hoàn trở nên tấp nập hơn những ngày thường, bởi những người bạn chiến đấu cũ đến chơi. Bên ấm trà, CCB Phạm Văn Hoàn, người con của đất nhãn lồng tỉnh Hưng Yên tâm sự về cuộc đời quân ngũ của mình. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 10-1974, bác lên đường nhập ngũ và được biên chế vào đại đội trinh sát bộ binh (C20, E9, F304), thuộc Quân đoàn 2. Sau gần một tháng huấn luyện, sư đoàn lên đường vào Nam. Đơn vị của bác lần lượt đi qua Vinh, Quảng Trị và đến cuối tháng 3 năm 1975, tiến vào giải phóng Huế, rồi Đà Nẵng và tiếp tục hành quân vào TP Biên Hoà. 4 giờ chiều ngày 26-4-1975, Sư đoàn của bác tiến công căn cứ Nước Trong, Long Thành, TP Biên Hoà, đến hơn 7 giờ tối thì chiếm được căn cứ Nước Trong. Đến ngày 28-4, Sư đoàn tiến vào TP Vũng Tàu, đến sáng 29-4, vượt cầu Đồng Nai tiến vào Sài Gòn. Đến khoảng 10 giờ sáng ngày 30-4, tiến vào đánh chiếm Trường sĩ quan Cảnh sát Thủ Đức. Lúc này đã cách trung tâm Sài Gòn rất gần, mọi người đều mong đợi đến giây phút chiến thắng của chiến dịch. Đúng 11 giờ 30 phút trưa ngày 30-4-1975, giờ phút lịch sử đã đến, Sài Gòn hoàn toàn giải phóng, chính quyền nguỵ quyền sụp đổ. Khi nghe tin Sài Gòn đã giải phóng, mọi người trong đại đội đều ôm nhau, reo hò vui mừng khôn tả... Kể đến đây, bác Phạm Văn Hoàn không khỏi  xúc động. Dù đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng cứ đến gần ngày 30-4, năm nào bác cũng mang những giấy khen và bức ảnh chụp những người bạn cùng chiến đấu kể lại với con, cháu về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

CCB Hà Sỹ Thoại, người con của đất lúa Thái Bình, nhập ngũ ngày 31-10-1968, thuộc C1, D19, F320. Trong chiến dịch đường 9 Nam Lào 1971, chiến sĩ  Hà Sỹ Thoại  bị thương do bom của máy bay B52 dội xuống hầm trú ẩn... Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, sau khi tham gia giải phóng Buôn Ma Thuột tháng 3-1975, đơn vị của bác tiếp tục truy kích địch từ TX Plây-cu xuống TP Nha Trang; tiếp đó tiến đánh vào sân bay Bình Định rồi quân cảng Cam Ranh. Sau đó đơn vị được lệnh tiếp quản và chốt lại tại quân cảng Cam Ranh cho đến ngày 30-4. Khi nghe tin giải phóng Sài Gòn, toàn đơn vị như vỡ oà bởi niềm vui chiến thắng... Hàng năm cứ vào ngày này, bác Thoại lại cùng đồng đội cũ gặp nhau ôn lại kỷ niệm một thời khói lửa, thắp nén nhang cho những đồng đội cũ đã hy sinh...

Gặp CCB Phạm Ngọc La, Phó Chủ tịch Hội CCB TX Uông Bí trong những ngày này thấy vô cùng tất bật... Bác kể: Nhập ngũ tháng 7-1968, sau khi huấn luyện, đơn vị của bác (Đại đội 11, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4), vào thẳng chiến trường Đông Nam Bộ. Bác và đồng đội đã trải qua nhiều trận đánh ác liệt, từ chiến dịch Lam Sơn 719; chiến dịch Nguyễn Huệ (1972); chiến dịch giải phóng tỉnh Phước Long (tháng 12-1974); chiến dịch đường 20; chiến dịch Xuân Lộc rồi đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đã hơn 30 năm đi qua, bác vẫn không thể nào quên một kỷ niệm sâu sắc vào ngày 30-4-1975. Sáng 30-4, đơn vị của Chính trị viên Đại đội Phạm Ngọc La bao vây đánh chiếm căn cứ Sở chỉ huy Sư đoàn 18 nguỵ (căn cứ Long Bình). Đơn vị được giao nhiệm vụ cắm cờ khi chiếm được căn cứ. Tuy nhiên, khi đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Long Bình thì không thấy chiến sĩ Nguyễn Văn Lung, quê ở Nam Định là người được giao cầm cờ đâu, vì trong lúc hành quân đã bị lạc khỏi đội hình của đơn vị. Lúc này khoảng hơn 9 giờ sáng cả đơn vị toả ra truy tìm tàn quân và tài liệu của địch. Tiểu đội trưởng Phan Thanh Thể (quê Phú Thọ) tìm thấy trong một ngăn kéo ở Sở chỉ huy Sư đoàn 18 một lá cờ Tổ quốc, liền chạy ra sân và hô rất to “Anh ơi có cờ rồi’’. Trung đội phó Đặng Hữu Định (quê Thái Bình) liền cầm cờ nhảy lên tháp nước, đạp đổ lá cờ của nguỵ quyền thay vào đó lá cờ Tổ quốc. Ngay sau đó, đơn vị nhận lệnh phải mang cờ vào cắm tại Sở chỉ huy Quân đoàn 3 của nguỵ ở TP Biên Hoà. Trên quãng đường dài 5km, bác và một số chiến sĩ khác thay nhau vác cờ chạy bộ liên tục. Vào giây phút  lá cờ Tổ quốc được đơn vị cắm lên nóc Sở chỉ huy Quân đoàn 3 của nguỵ quyền thì cũng là lúc tin Sài Gòn được giải phóng. Mọi người ôm hôn nhau ngập tràn trong niềm vui chiến thắng...

Những người lính năm xưa, nay mái tóc đều đã điểm bạc. Họ gặp nhau, hỏi thăm nhau về cuộc sống hiện tại, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn. Và cùng hứa sống thật tốt để xứng đáng với những đồng đội đã hy sinh!

Cùng chuyên mục