Ở nước Sở thời Chiến quốc có người đi thuyền qua sông, vô ý đánh rơi thanh gươm xuống sông. Anh ta vội vàng đánh dấu vào mạn thuyền và nói:
- Gươm ta rơi ở chỗ này đây!
Lúc thuyền cập bến, anh chàng cứ theo đúng chỗ đánh dấu trên mạn thuyền, lặn xuống nước tìm gươm. Sau một hồi lặn ngụp tìm mãi mà không thấy gươm đâu, anh ta lên bờ ngồi nghỉ, miệng lẩm bẩm:
- Lạ thật! Rõ ràng ta đã đánh dấu rồi mà sao tìm mãi không thấy nhỉ? Hay có kẻ nào đó biết, xuống mò mất rồi sao?
Một người đi đường thấy vậy cười nhạo:
- Này anh chàng kia, con thuyền có đứng yên đâu mà anh đánh dấu nơi chiếc gươm rơi ở trên mạn thuyền kia chứ? Lẩn thẩn như anh hoạ trên đời có một!
Anh chàng mất gươm quay lại, sửng cồ với người kia:
- Ông bảo ai lẩn thẩn? Vậy tôi hỏi anh, trong thiên hạ có khối kẻ học cao, biết rộng cũng làm như tôi, sao có thấy ai bảo là lẩn thẩn đâu?
Người đi đường ngạc nhiên hỏi:
- Ý anh là sao?
Anh ta liền đáp:
- Chứ không ư? Ông thử hỏi mấy nhà quy hoạch xem, cứ vài, ba năm họ lại làm một cái quy hoạch tổng thể, cái nào cũng ghi là tầm nhìn mười, mười lăm năm sau, nhưng rồi lại thay đổi... Ấy chẳng phải họ cũng như tôi, đang “đánh dấu thuyền tìm gươm” đó sao?
Nghe anh chàng đối đáp lại, người đi đường cũng thấy lúng túng, bèn nói liều:
- Họ khác, anh khác! Họ được cấp tiền là để vẽ ra quy hoạch, nếu không đúng thì sau này mới có cái mà làm quy hoạch điều chỉnh chứ. Còn anh, anh lẩn thẩn đi đánh dấu thuyền tìm gươm thì chỉ mệt xác anh, làm sao “điều chỉnh” được!!