Có người nước Sở đi thuyền qua sông. Khi ngồi trên thuyền, vô ý đánh rơi thanh gươm xuống sông. Anh ta vội đánh dấu vào mạn thuyền, lẩm bẩm nói: ''-Gươm ta rơi chỗ này đây!''.
Lúc thuyền đỗ vào bến, anh ta cứ theo chỗ đánh dấu, lặn xuống nước tìm gươm. Tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy, anh ta bực mình, nói: - Quái lạ, rõ ràng là đã đánh dấu cẩn thận mà sao vẫn không thấy nhỉ? Có người cười, bảo: - Anh kia sao lẩn thẩn quá vậy? Gươm anh rơi ở giữa sông, từ đời tám hoánh nào rồi, giờ theo cái dấu đánh trên mạn thuyền thì làm sao mà tìm được cơ chứ? Anh ta cãi lại: - Có ông lẩn thẩn thì có! Ông không thấy nhà báo người ta vẫn làm như thế sao? Các số liệu từ năm cũ, họ đem ra xào xáo lại rồi gán cho năm sau, như thế khác gì chuyện tôi đánh dấu thuyền tìm gươm? Vậy mà các tờ báo vẫn dùng đấy thôi, có ai bảo sao đâu!
- !!