Đầu độc" Hồ Hoài Anh

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, cặp "8X" đẹp đôi trong làng nhạc, xuất hiện khá dày trên mặt báo trong năm 2006. Cải bắp, sản phẩm thứ hai đánh dấu sự hợp tác giữa họ sau album Tôi là Lưu Hương Giang, vừa ra mắt. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với Lưu Hương Giang.

"Giọt sương và chiếc lá" đã đoạt giải do khán giả bình chọn tại Bài hát Việt 2006, sao không lấy tên ca khúc này cho album thứ hai để tiếp cận khán giả hơn?

Có người nói với tôi, "Cải bắp" chẳng liên quan đến nội dung album và không có bài "Cải bắp" nào. "Cải bắp" là tên gọi thân mật từ nhỏ, cũng là nick-name của tôi. Tôi muốn tâm sự và chia sẻ những dòng cảm xúc riêng tư nên lấy chính tên mình đặt cho album. Xuyên suốt album là câu chuyện cuộc sống và tình yêu của tôi. Để đến gần công chúng hơn, tôi muốn bộc lộ con người thật chứ không muốn "diễn" nữa. Người nghe sẽ cảm thấy gần gũi và thân thương hơn.

luu-huonggiang2.jpg

Được chị gái và người yêu sáng tác ca khúc độc quyền, rồi nhiều bài trong album thu tại phòng thu của "Cu Tý", như vậy nhưng không hẳn đã hoàn toàn... dễ chịu?

Dư luận thường cho rằng tôi được quá nhiều lợi thế, ỷ lại vào người nhà, người yêu hoặc lợi dụng tình cảm để làm chuyện này, chuyện kia... Tôi không muốn thanh minh. Sản phẩm âm nhạc là bằng chứng cho thấy hiệu quả hợp tác giữa tôi và những người thân. Chuyện tình cảm tôi cũng ngại nói nhiều. Nhưng tôi chắc chắn rằng, hát ca khúc đặt hàng nhạc sĩ khác chắc khó khăn hơn hát bài hát của những người mình yêu thương và gắn bó. Không chỉ gần nhau nhiều, cảm và hiểu nhau hơn mà còn khai thác được khả năng của giọng hát. Người hát cũng cảm nhận tác phẩm của người thân sâu sắc hơn khi hát bài của người không quen.

Ngoài việc sáng tác ca khúc Hoài Anh có móc sô, tư vấn chọn bài... giúp Giang?

Anh Hoài Anh không can thiệp vào việc nhận sô của tôi. Anh ấy rèn dũa giọng hát của tôi hoàn thiện hơn. Bản thân tôi là người tự trọng. Tôi diễn những chương trình tôn trọng ca sĩ và cần đến giọng hát của tôi. Không phải là ngôi sao lớn nhưng tôi hát ở những chương trình lịch sự. Tôi muốn hướng tới mục tiêu là những chương trình lớn không thể thiếu mình...

luu-huonggiang3.jpg

Bằng cách nào?

Bằng chính khả năng của mình. Chương trình ca nhạc cần nhiều màu sắc. Nếu đổ xô vào hát một loại nhạc, trong khi ca sĩ trẻ quá nhiều thì mình sẽ khó trở thành sự lựa chọn cho nhà tổ chức. Tôi nghĩ, tôi có cái riêng.

Hát rock không dễ được lòng người nghe, vậy có lúc nào Giang nản lòng trước con đường đã chọn?

Không thể nói tôi không có những lúc lung lay lo ngại. Nhưng tôi tin, khán giả không phân biệt mình hát thể loại nhạc nào. Điều quan trọng là mình có hát bằng tình cảm và truyền được cảm xúc đến khán giả hay không. Tôi đã tạo ra được cái riêng và được đón nhận, điều này khiến tôi tự tin hơn. Tôi nghĩ, với "Cải bắp", tôi đã làm được điều ấy.

"Cải bắp" không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của giọng hát mà còn cả những chuyển biến của người hát kể từ "Tôi là Lưu Hương Giang"?

Dù thời gian chưa nhiều nhưng tôi đã có những thay đổi nhất định. Mẹ càng ngày càng yên tâm hơn về tôi. Bồng bột, nóng tính, cư xử không khéo léo, đôi khi bốc đồng là những gì có thể nói về nhược điểm của tôi trước đây, một cô gái mới lớn. Tôi nghĩ, điều quan trọng là mình biết rút kinh nghiệm để đi tới. Bây giờ, tôi đã có chút khéo léo, biết kiềm chế hơn...

luu-huonggiang7.jpg
luu-huonggiang6.jpg

Trong những sự thay đổi đó, "công lao" của "chàng" ra sao?

Hồi chúng tôi mới quen nhau, người trong nghề bất ngờ vì hai đứa khác hẳn nhau. Chúng tôi đã ảnh hưởng lẫn nhau lúc nào không biết. Tôi học hỏi được nhiều điều từ anh ấy. Hiếm có người con trai nào mà ngay cả lúc nóng giận cũng không cãi lại mẹ một lời. Nhạc sĩ thường bảo thủ nhưng anh ấy biết lắng nghe ca sĩ. Điều này tôi rất trân trọng ở anh. Anh ấy cũng ngấm rock. Trước đây, anh chưa nghe rock giờ thích nghe vì tôi đã "đầu độc" được anh ấy. Có lẽ tình yêu kích thích anh ấy khám phá khả năng sáng tạo còn tiềm ẩn...

Hồ Hoài Anh bây giờ khá đắt sô và phòng thu "Cu Tý" khá đắt hàng. Xem ra, Giang... là người nhìn xa trông rộng?

Ngày đến với nhau, tôi chỉ biết anh ấy là giáo viên dạy đàn bầu trong trường nhạc, và tác giả bài Dẫu có lỗi lầm. Những ngày đầu, anh ấy lầm lũi trong phòng thu bé tý và bừa bộn ở ngay tại nhà. Tình yêu tạo động lực thôi thúc anh ấy làm việc, và tôi cũng động viên anh ấy. Không có tiền nhưng cứ mở phòng thu đàng hoàng.

Tôi đưa đĩa cho anh nghe và giục viết thêm bài hát. Tôi thúc anh đi ra với mọi người. Thế rồi, anh thích nghi với công việc và vào guồng lúc nào không biết. Hồi đầu, tôi đi với anh, khán giả nhận ra tôi trước. Lúc được mời làm đội trưởng "Trò chơi âm nhạc", anh đùa là sắp trở thành người nổi tiếng.Thế nên bây giờ, tôi... mang tiếng ăn theo người nổi tiếng (cười)...