Quý Cao làm quan sỹ sư nước Vệ, có làm án chặt chân một người. Sau nước Vệ loạn, Quý Cao chạy trốn ra đến cửa thành, gặp ngay người giữ cửa thành lại chính là người mình đã chặt chân ngày nào.
Người ấy bảo: - Kia có bức tường đổ!
Quý Cao nói: - Người quân tử không trèo tường!
Lại bảo: - Kia có lỗ hổng!
Quý Cao nói: - Người quân tử không chui lỗ hổng!
Lại bảo: - Ở đây có cái nhà!
Quý Cao mới chạy vào nhà ẩn. Bởi vậy mà quan quân đuổi theo không phát hiện ra. Lúc sắp đi, Quý Cao bảo người giữ thành:
- Trước ta xử án cho chặt chân ngươi, nay ta gặp hoạn nạn chính là dịp để ngươi báo thù mà ngươi ba lần chỉ lối cho ta trốn, thương ta như thế là cớ làm sao?
Người giữ thành trả lời:
- Trước tôi bị khởi kiện vì đánh người gây thương tích, ông xử tôi thua kiện, bị phạt chặt chân thực là oan cho tôi! Nhưng nhìn cách ông luận tội tôi, rồi xoay xở pháp luật, tôi biết ý ông muốn nới tay... Nhưng ngặt vì phía nguyên đơn có ''ô dù'' to quá nên ông cũng đành bất lực thì biết làm sao được! Nếu tôi định báo thù thì người đó đâu phải là ông!
- !!