Vẽ lên bầu trời Olimpico di Torino một ánh pháo hoa lấp lánh, cú sút phạt thần kỳ từ chân Alex Del Piero mở tung cánh cửa đón những lời xưng tụng dành cho Juve, một Juve trẻ trung và tươi mới đến bất ngờ. Tuy nhiên, phải chăng dáng dấp bề ngoài quyến rũ ấy là nguyên nhân duy nhất giúp La Vecchia Signora gạt ngã các học trò của Spalletti?
1. Dĩ nhiên, chỉ riêng việc để đoàn quân của mình xuất trận với sơ đồ 4-3-3 phóng khoáng và giàu tính phiêu lưu cũng đã đáng được xem là một nước cờ quan trọng của Claudio Ranieri.
Khen ngợi là một việc thật dễ dàng, nhất là với một chiến thắng đã được ấn định bằng tiếng còi mãn cuộc. Nhưng trước đó 90 phút, thậm chí là chỉ 60 phút, có vẻ như “Gã thợ hàn” vẫn đang mang bộ dạng của một con bạc khát nước.
Sử dụng tới hai trung phong (Trezeguet – Iaquinta) và một hạt nhân tự do (Del Piero) trên tuyến đầu, do đó Juve bắt buộc phải rút bớt nhân lực ở hàng tiền vệ khi đối đầu với một AS Roma khét tiếng với tuyến giữa đông nghịt, cơ động và giàu sức chiến đấu đã là mạo hiểm.
Nhưng chơi 4-3-3 chỉ với một mình Cristiano Zanetti chuyên trách việc càn quét dưới vòng cung trung tâm trong bối cảnh băt buộc phải sử dụng cặp trung vệ là Legrottaglie (chưa bao giờ là nhân vật chính) và Chiellini (thường được biết đến như một hậu vệ cánh) thì chính xác là một sự điên rồ.
Thế nhưng, sự điên rồ rút cục đã mang lại một kết cục phi thường. Thực tiễn là những lời ngợi ca hùng hồn nhất, xác thực nhất, và trong 45 phút Juve chơi 4-3-3 (hay 4-3-1-2) đúng nghĩa với đội hình xuất phát, họ đã thổi bùng lên một ngọn lửa dữ dội.
Juve Số liệu thống kê Roma 43,9% 56,1% 1 0 10 14 2 3 1 6 12 25 26 3 4 25 25 229 328 64 75 2 1 0 0 Nguồn: eurosport
Kiểm soát bóng Bàn thắng Sút 0 Cứu bóng Sút trúng mục tiêu Phạt góc Phạm lỗi Việt vị Tắc bóng thành công Chuyền ngắn Mất bóng Thẻ vàng Thẻ đỏ
Họ kiểm soát bóng nhiều hơn (54%), sút nhiều hơn (6 cú sút, 3 trúng khung thành so với 3 cú sút chệch cầu môn của AS Roma), tạo được nhiều cơ hội đích thực hơn (Buffon hầu như không phải trổ tài, còn Doni có hai lần cứu bóng). Hơn hết, Juve có một bàn thắng, khoảng cách tưởng chừng mong manh mà cuối cùng lại trở thành không thể san lấp.
Không phải đoàn viễn chinh áo bã trầu đến từ chính đô thành, mà những chiến binh của miền biên trấn Savoy xưa mới là phía gợi lên hình ảnh con đại bàng tung cánh trên quốc huy của đế chế La Mã. Họ né tránh các cuộc đụng độ trực diện ở trung lộ, để dồn sức cho những cuộc công kích miệt mài vào hai sườn.
Trezeguet gần như không để lại dấu ấn nào trong suốt thời gian có mặt trên sân, nhưng điều đó không làm phai mờ vị trí của anh. Anh lu mờ để các đồng đội toả sáng, khi làm lỏng lẻo mối liên kết giữa Mexes và Ferrari. Nhờ vậy, Iaquinta đã có cơ hội thoải mái thực hiện một cú ngả người volley mỹ miều mà chỉ có pha phản xạ xuất thần của Doni mới có thể ngăn cản, sau một pha phối hợp hoàn hảo ở phía hành lang phải.
Chỉ với sức chiến đấu bền bỉ của hai đội “khinh kỵ” Nedved (38 đường chuyền chính xác, 6 pha cắt bóng trong 80 phút có mặt) và Camoranesi (15 đường chuyền chính xác trong 45 phút), cái phương trận (legion) dày đặc ở tuyến giữa của binh đoàn Roma đã bị bao vây và thiếu đi khá nhiều không gian hòng thi thố khả năng.
Kết nối họ, Alex Del Piero, trong một ngày tràn ngập sức xuân, làm khổ De Rossi và D.Pizzaro với những lần xuất hiện bất ngờ nhưng tiềm ẩn nọc độc của mình.
Juve có 45 phút gieo rắc giông bão về phía khung thành Doni, có 1 bàn thắng và giữ sạch lưới. Trong 45 phút ấy, cặp trung vệ “dự bị” của họ cùng nhau…không thực hiện pha cắt bóng chính xác nào! Một Juve lạnh lùng, điềm tĩnh và thậm chí là quỷ quyệt với những cái bẫy chết người chỉ còn là hoài niệm?
2. Không hẳn là như vậy. Một chiến thắng với ba tiền đạo rõ ràng là một điều gì đó mới mẻ đối với các Bianconeri, nhưng thực chất Juve không thể bảo vệ chiến thắng bằng sơ đồ 4-3-3 xuất phát.
Những đợt công hãm miệt mài, những pha xâm nhập liên tiếp và cả những cơ hội bị bỏ lỡ của AS Roma ở đầu hiệp hai không thể không được nhắc tới.
Và người ta cũng phải nhắc tới cả nụ cười nhếch mép của thần may mắn dành cho họ ở những phút bù giờ hiệp một, khi bóng đập cột dọc cầu môn Buffon sau pha phá bóng bất cẩn của Legrottaglie hay nhắc tới cú sút đập chân Totti của Mancini (phút 18). Juve 4-3-3 vẫn là một thực thể khá mỏng manh.
Không đội bóng nào có thể duy trì một nhịp độ tiến công điên cuồng trong suốt 90 phút, với những màn đua tốc độ và tranh chấp quyết liệt trên hai hành lang, kể cả các đội bóng Anh. Với Juve lại càng không, và việc bị dồn ép trong khoảng thời gian đó rõ ràng là hệ quả của sự phiêu lưu mà “Gã thợ hàn” đã lựa chọn, khi các nhân tố chủ chốt tỏ ra xuống sức. Tuy nhiên, bên cạnh may mắn, dù sao ông cũng đã dần dần làm chủ được tình hình.
Với Nocerino thay Camoranesi, Juve ở đầu hiệp hai dường như không còn tiền vệ cánh phải, bù lại họ có sức vóc của một tiền vệ trung tâm. Với Sissoko thay Trezeguet để chuyển hẳn về 4-4-2 trong 22 phút cuối, sự an toàn được ưu ái thêm một chút nữa. Và khi Palladino vào thay Nedved, Ranieri có lẽ đã yên tâm với một sự cân bằng.
Từng bước một kiểm soát trận đấu theo cách của mình, trong cái vỏ quyến rũ thanh xuân vẫn là thần thái của một “Lão phu nhân” máu lạnh. Có vẻ như Ranieri đã bắt đầu thật sự hoà nhập với tính cách và lịch sử của đoàn quân Đen - Trắng.
Thần thái ấy, cốt cách ấy được khẳng định, không phải ai khác, mà bởi chính người hùng Del Piero. Khẳng định bằng cả sự lạnh lùng khi đứng trước quả phạt, cả những pha giữ bóng tinh tế nhằm làm nguội sức nóng từ phía Giallorossi, và cả một sự bình thản sắt đá sau trận đấu:
“Sẽ là không đúng nếu nói chúng tôi không đủ lực lượng ở trung tuyến. Sẽ là đúng nếu nói chúng tôi đã từng chơi nhiều trận tệ hại, nhưng ở mùa giải nào chẳng có những giai đoạn thăng trầm?
Điều quan trọng là luôn luôn có điểm, cho dù chúng tôi không ở phong độ tốt nhất. Đây là một trận tuyệt vời, không chỉ vì thứ bóng đá mà chúng tôi trình diễn, mà còn vì tinh thần của chúng tôi”
3. Tinh thần, thứ tinh thần chiến thắng quen thuộc của Juve, có lẽ mới chính xác là điều tạo nên sự khác biệt, và đó hoàn toàn không phải là điều gì xa lạ.
Hãy gạt những con số thống kê, những lý thuyết về chiến thuật sang một bên, để nhớ lại những lần “lão tướng” Nedved tả xung hữu đột, mà điển hình là cú lách bóng ép Mexes nhận thẻ vàng, đặt bàn đạp cho Alex toả sáng, và so sánh với pha vào hụt chỉ một bàn chân của Totti khi trước mặt là khung thành gần như đã bỏ trống (phút 62).
Hãy nhớ rằng vào mùa giải vinh quang 2001, Totti không cần phải tự than trách về những cơ hội như thế bao giờ, hoặc đúng hơn là có những người luôn thèm khát bàn thắng tránh cho anh phải tự than trách, như Batigol, Montella hay Delvecchio.
Hãy nhớ rằng năm đó, tại Delle Alpi, sức chiến đấu kinh khủng của Tomassi và sự tỉnh táo tuyệt vời của Panucci đã vô hiệu hoá cả Del Piero lẫn Nedved, còn Don Fabio Capello ngạo nghễ nhưng lạnh lùng cười nhạo Ancelotti. Roma dường như không thể vươn tới vinh quang khi vẫn còn thiếu những tố chất như thế!
Có thể không cần để ý tới những lời ca ngợi mà Ranieri dành cho các học trò, nhưng khó có thể bỏ qua những gì Spalletti trút lên đầu đội bóng của mình:
“Chúng tôi chơi không tốt ở hiệp một. Một lối chơi thiếu sáng tạo. Chúng tôi quyết định chậm chạp và không định hình được không gian. Không thể chấp nhận điều này khi đối đầu với những đối thủ tài năng như Juve. Chúng tôi chơi khá hơn ở hiệp hai, nhưng rõ ràng, thế vẫn là chưa đủ”
Và Taddei thú nhận: “Chúng tôi chơi quá tệ! Tôi cần phải thức tỉnh lại mình, không thể tiếp tục như thế này! Cả tôi, cả Totti và Mancini!”
Là muộn màng chăng, sự khắc kỷ này? Nhưng dù sao, khi Spalletti cắm cảu trả lời khi nghe tin Real Madrid thua trên sân Betis: “Tôi chẳng vui mừng gì, đặc biệt là khi họ thủng lưới hai bàn từ trên không, còn chúng tôi là một đội giỏi chơi bóng bằng chân!”
… thì dường như, đối đầu với đoàn quân của B.Schuster sẽ là một Roma “khó nhằn” hơn, khi họ đã học được điều gì đó ngay từ thất bại và đối thủ. Một liều thuốc đắng mang phong vị quen thuộc của Juve.