Đó là hôm 14-8 âm lịch vừa qua. Không khí chuẩn bị đón Tết Trung thu ở các trường học, khu phố đã bắt đầu náo nức. Tôi bỗng thấy muốn đến thăm Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi) của tỉnh Quảng Ninh, để được trò chuyện, tiếp xúc với lũ trẻ, xem các em nghĩ gì, mong gì trong ngày Tết của chúng...
Tiếp tôi tại văn phòng, chị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm, cho hay, hầu hết các em đều đang đi học, chỉ còn mộtsố cô, cậu ở nhà. Và câu chuyện giữa tôi với “một số cô, cậu ở nhà” ấy diễn ra trong không khí vui vẻ, cởi mở, không một chút ngại ngần hay e dè gì cả; bọn trẻ gọi anh Thứ, một cán bộ của Trung tâm, bằng bố, xưng con; còn tôi, chúng gọibằng bác, xưng cháu, nghe thật gần gũi...
- Sao cháu lại có cái tên lạ vậy ? – Tôi hỏi cô bé Nguyễn Thị Rơi, năm nay 12 tuổi, học sinh lớp sáu. - Cháu không biết, thấy cả nhà gọi như thế từ bé... Hỏi thêm, mới hay, bố Rơi là thương binh hạng1/4, bị mắc bệnh tâm thần. Còn mẹ thì bỏ nhà đi từ khi Rơi còn bé tý. (Chẳng biết có phải vì thế mà cô bé có cái tên như vậy chăng?). Nhà có bốn anh, chị em; anh cả đã lớn, phải ở nhà chăm sóc bố; Rơi và hai chị gái thì đến năm 2001 được tiếp nhận vào Trung tâm... Tiếp đến, những cô bé, cậu bé khác cũng đều có hoàn cảnh đáng thương như vậy cả. Đặc biệt, có một cô bé, tên là Vũ Thị Hương, năm nay 11 tuổi, ngồi ngay bên cạnh và luôn ngọ nguậy, quay sang nói chuyện riêng với cô bé Rơi, còn có hoàn cảnh thương tâm hơn. Hương có một chị gái tên là Thu. Cả hai chị em đều không có bố; khi mẹ của hai chị em mất, các em ở với bà ngoại một thời gian; đến năm 2000 thì được Trung tâm tiếp nhận. Thế nhưng, mới cách đây vài tháng, chị Thu của Hương chẳng may bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông... - Từ khi vào Trung tâm, Trung thu năm nào cháu cũng thấy vui, nhưng vui nhất là Trung thu năm ngoái – Hương nói: -Vì năm ngoái chị Thu...chưa chết! Tất cả chúng tôi chợt lặng đi khi nghe cô bé nói như vậy. Mãi một lúc sau, câu chuyện mới lại tiếp tục... - Thế này nhé, bác sẽ phát cho mỗi cháu một tờ giấy. Và các cháu hãy ghi vào đó điều ước mà vào đêm mai, khi phá cỗ cùng các bạn, các cháu sẽ thì thầm với ông trăng trên trời...Được không? – Tôi đề nghị với bọn trẻ. Lúc đầu chúng hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó đều chấp nhận; không những thế, còn có vẻ thích thú nữa... "Rước đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu..." Nhưng cũng có những điều ước thật già dặn, già dặn như một người từng trải vậy. Cậu bé Lê Đức Tài, mới học lớp 10, viết: “Cháu ước sau này có một công việc thích hợp để giúp đỡ gia đình...”. Còn một cô bé khác cũng tên là Vũ Thị Hương (chúng tôi gọi là Hương chị, vì cô bé đã bước sang tuổi 16 và đang học lớp 11) lại có tới 2 điều ước, vừa “học thật giỏi”, vừa “có nhiều tiền để giúp đỡ gia đình”. Bên dưới cô bé còn chua thêm: “Hơi tham lam một tý ạ!”... Có thể, đây mới chỉ là những ý nghĩ bất chợt của bọn trẻ, song tôi vẫn cảm thấy xúc động. Trong số chúng, mỗi đứa một hoàn cảnh nên có những tâm trạng, mong ước khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều giống nhau bởi sự hồn nhiên, chân thực, trong sáng. Đặc biệt, hầu như tất cả bọn chúng đều thể hiện một sự rắn rỏi, không hề tự ty, mặc cảm...Vốn là người đã từng đến Trung tâm nhiều lần, ngay từ hồi năm 1992, khi Trung tâm mới được thành lập, được tiếp xúc với nhiều đứa trẻ mồ côi khi lần đầu tiên chúng được nhận về đây, cũng như khi chúng đã trưởng thành, rời xa tổ ấm gia đình này, tôi rất hiểu những gì mà các bố, các mẹ của Trung tâm đã làm cho bọn trẻ... Nghe chị Hồng nói, tôi chợt nghĩ tới những điều ước đêm Trung thu mà bọn trẻ đang sống tại Trung tâm vừa bộc lộ. Dẫu sao, với chúng, những đau khổ, mất mát cũng đã lùi vào quá khứ và giờ đây chúng đã có một mái nhà ấm cúng, để cùng nhau rước đèn, phá cỗ trong đêm Trung thu. Nhưng còn những đứa trẻ bất hạnh khác đang lăn lóc ngoài kia, bọn chúng sẽ ngắm trăng và ước điều gì nhỉ?- Tôi cứ nghĩ vẩn vơ như thế khi chia tay bọn trẻ ở Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt này trở về toà soạn...
Ảnh minh họa