Cơn sốt “kéo" phim Việt để lấp kín “giờ vàng” trên sóng truyền hình xem ra vẫn chưa hề thuyên giảm, chỉ mong khi đặt bút ký hợp đồng, các nhà đài hãy kỹ tính hơn một chút, để người xem đỡ phải chịu đựng những bộ phim “vừa dài vừa dở”.
“Cung” nhỏ, “cầu” to
Hiện nay, nước ta có 64 đài phát thanh và truyền hình với tổng cộng trên dưới 100 kênh (kể cả truyền hình cáp), ngoài gameshow, “món” thu hút quảng cáo cao nhất chính là phim truyện truyền hình.
Thế nhưng, số đài truyền hình có khả năng sản xuất phim truyền hình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hoạt động mạnh nhất như Trung tâm sản xuất phim Truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam cũng chỉ sản xuất được khoảng 200 tập/năm, hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) làm được khoảng 100 tập/năm. Chính vì thế việc “xã hội hóa” sản xuất phim truyền hình là một điều tất yếu.
Công ty Quảng cáo Đất Việt, Công ty Cát Tiên Sa, Việt Image, HK Film, Phim Việt, Fanatic, Á Mỹ, Công ty BHD, Công ty Lasta… là những đơn vị đầu tiên có mặt trên “trận tuyến” này ngay từ những ngày đầu.
Mặt tốt của việc xã hội hóa này thì ai cũng có thể nhìn thấy rõ: đầu phim nhiều hơn, các đài mạnh dạn tổ chức khung giờ vàng cho phim Việt, khán giả bây giờ bật TV lên đã dần dần hết cảm giác mình đang sống ở Trung Quốc hay Hàn Quốc.
Tuy nhiên, vì chỉ chạy theo số lượng mà không kiểm soát được chất lượng khiến cho phim truyền hình thời xã hội hóa đang sa sút thê thảm, làn sóng người xem phản đối sự vô lý, vô duyên, “chướng tai gai mắt” của kịch bản phim đang ngày càng tăng lên.
Ngặt một nỗi là người kêu cứ kêu, người phát cứ phát, đơn giản một nỗi là hợp đồng đã ký, quảng cáo đã nhận, cứ phải phát cho xong thì các đài truyền hình mới lấy được tiền.
Không xem cũng phải xem
Khán giả Bùi Thị Ngọc Trinh ở Bình Dương than thở: “Tôi là người rất yêu phim truyền hình VN nhưng bây giờ thấy chán lắm rồi, ngày trước phim ít thì còn thấy hay, giờ bật TV lên kênh nào cũng có phim VN nhưng chẳng còn muốn xem nữa. Phim nào cũng giống phim nào, toàn các nam nữ diễn viên đẹp trai, xinh gái nhưng đóng thì dở kinh khủng, nội dung thì quanh đi quẩn lại mấy chuyện nhà giàu ngăn cấm ép duyên rồi tình yêu tay ba tay tư tranh vợ, cướp chồng”.
Chính vì chạy theo mục tiêu tăng giờ phát sóng phim Việt mà các đài truyền hình cũng đang làm khán giả thấy ngán với thực đơn của họ. Một thời gian dài, kênh VTV1 “chuyên trị” món phim chính luận như “Luật đời”, “Chạy án”, “Gió từ phố Hiến”, diễn viên gạo cội Dũng Nhi vừa dứt vai Thứ trưởng trong phim trước lại vào vai Chủ tịch huyện ở phim sau, khán giả bật TV chẳng hiểu “đầu cua tai nheo” thế nào mà ông này mới hôm trước còn đau khổ thế, hôm nay đã cười tươi thế này.
Tương tự, Đài truyền hình TP.HCM còn phát song song phim có diễn viên Ngân Khánh thủ vai chính trên cả 2 kênh, HTV9 là “Tường vi cánh mỏng”, HTV2 là “Mây trắng ngang trời”, phải là người tỉnh táo lắm mới không nhầm chuyện phim nọ xọ phim kia. Ông Trần Hoài Trung ở Thủ Đức (TP.HCM) than thở: “Mới đây tôi đọc báo thấy bà con viết thư lên chê mấy phim “Một ngày không có em”, “Vòng nguyệt quế” quá thể, nhưng hình như đài truyền hình chẳng hề tiếp thu, vẫn phát hết mới thôi. Vậy là khán giả không muốn xem cũng cứ phải xem thôi, biết kêu với ai nữa bây giờ?”. Há miệng mắc… quảng cáo Mỗi một tập phim dài khoảng 40 phút phát sóng trên truyền hình đi kèm với nó là từ 20 - 30 spot quảng cáo chia làm 2 đợt, mỗi spot quảng cáo phát trên truyền hình (từ 15 - 30 giây) có giá trung bình 30 triệu đồng. Chỉ cần làm một phép tính sơ sơ cũng biết một tập phim có thể đem về ngót nghét tiền tỷ từ quảng cáo. Bởi vậy chẳng đài nào "dại" mà tự nhiên dừng ngang xương không phát sóng một bộ phim chỉ vì khán giả thích “biên thư” về đài hay lên báo chê phim dở. Với “chiêu bài” lý luận: “Đó chỉ là ý kiến của một bộ phận khán giả, chúng tôi không thể chiều theo ý thích của họ, sự nghiệp của chúng tôi là phục vụ đồng bào khán giả truyền hình”, các Đài truyền hình cứ việc tằng tằng với kế hoạch của họ, mặc kệ ai muốn kêu thế nào thì kêu. Một lý do nữa khiến cho các bộ phim dài tập mua bản quyền như “Những người độc thân vui vẻ”, “Cô gái xấu xí” dở mà không có cách nào sửa chữa chính là chuyện “bản quyền”. Ông Khải Hưng - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài THVN cho biết: “Những người độc thân vui vẻ” mua bản quyền từ Trung Quốc theo từng phần, vì tôn trọng bản quyền và cũng tiếc nếu cắt bỏ nên nhiều tập phát sóng rồi, thấy rất nhạt nhưng đành chịu. Sang phần tiếp theo, chúng tôi sẽ mạnh dạn cắt bỏ để phim súc tích hơn”. Cơn sốt “kéo" phim Việt để lấp kín “giờ vàng” trên sóng truyền hình xem ra vẫn chưa hề thuyên giảm, chỉ mong khi đặt bút ký hợp đồng, các nhà đài hãy kỹ tính hơn một chút, để người xem đỡ phải chịu đựng những bộ phim “vừa dài vừa dở”.