13.000 đồng cho bữa ăn trưa của cả 3 người, thậm chí ngủ cả ngày để nhịn ăn..., công nhân tại KCN Thăng Long (Hà Nội) đang "chống chọi" với cơn bão tăng giá bằng đủ mọi cách, miễn sao có thể xoay xở sống được với đồng lương công nhân ít ỏi của mình.
Ngủ để tiết kiệm tiền ăn!
Chị Thuý quê ở Ninh Bình đang trọ ở thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) kể vanh vách về bữa ăn thời tăng giá: “2.000 tiền đậu phụ, 8.000 cho con cá 3 lạng, 2.000 cà chua và 1.000 hành, thì là. Vị chi bữa ăn cho 3 người là 13.000 đồng”.
Vậy mà với chị cũng như các đồng nghiệp cùng nhà trọ, bữa ăn này là “quá sang”, vì gạo, dầu ăn, ga… chưa tính vào 13.000 đồng đó. "Trọn gói cho bữa ăn phải lên tới 20.000 cơ đấy" - chị Thúy thẫn thờ khi nhẩm tính.
Cùng cảnh, chị Hương, chị Bái (Bắc Ninh) - công nhân của công ty Fujikil - cũng chỉ dám chi một bữa ăn cho hai người vẻn vẹn 6.000 đồng. Số tiền này để mua một mớ rau muống 1.500 đồng, 1.000 tiền dưa muối, cộng với 3.500 tiền khoai tây.
Mục sở thị nơi ở của sáu chàng trai là công nhân của công ty HOYA, đang trọ ở thôn Cổ Điển (Đông Anh) mới cảm nhận hết nỗi khó khăn của công nhân trong bối cảnh "vật giá leo thang" đến mức nào. "Đêm đi làm, ngày ngủ, vừa dưỡng sức vừa... đỡ tốn tiền ăn" - Thanh, một trong 6 thành viên của nhà trọ lý giải.
Cũng theo Thanh, mọi khi mấy anh em toàn ra ăn ở ngoài, nhưng từ dạo cái gì cũng đắt đỏ, cả 6 chọn giải pháp đi chợ nấu buổi tối. "Thi thoảng hết tiền, nhịn ăn bằng ngủ dẫu sao cũng đỡ ray rứt cái bụng" - Thanh cười mà như mếu.
Cái mác "con nợ" đeo đẳng
Không đủ tiền trang trải chi tiêu, tối thiểu là chuyện ăn uống để có sức đi làm, nhiều công nhân tại KCN này đang trở thành những con nợ bất đắc dĩ.
Các thành viên của Công ty Ikeuchi không còn ngạc nhiên khi thấy Chiến suốt ngày vay chỗ nọ đập vào chỗ kia. Số tiền lương 1,1 triệu/tháng không đủ để Chiến trả tiền thuê nhà, trang trải điện nước, tiền xăng xe, điện thoại...
Còn Trang, quê Bắc Ninh, cũng luôn trong tình trạng thiếu hụt tiền trầm trọng. Nhà cách chỗ làm vài chục cây nhưng cả tháng chẳng dám về một lần, vì thỉnh thoảng làm thêm ca mà tiền lương tối đa cũng chỉ được xấp xỉ 1 triệu không đủ sống. "Đấy là em còn mang gạo từ nhà đi để ăn đấy" - Trang cười gượng. Vì hay ký nợ và vay mượn, Trang được bạn bè cùng khu trọ mệnh danh là "con nợ thế kỷ".
Với những cặp vợ chồng trẻ như Thảo - Lương thì cuộc sống chỉ với 2 triệu đồng ở KCN này càng trở nên chật vật. Dù thuê một căn phòng, đi làm cùng một xe nhưng vì tiền xăng quá đắt đỏ, hai vợ chồng đành bàn nhau bán luôn chiếc Dream tàu để dành dụm, tiết kiệm chi phí đi lại.
Còn vợ chồng Đoàn (quê Hà Tây) thì chọn giải pháp hàng ngày vượt mấy chục cây số từ nơi ở Hà Đông đến chỗ làm để tiết kiệm tiền trọ. Nhưng để kịp giờ làm, hai vợ chồng phải lọ mọ dậy từ 4h sáng. Những ngày này, rét cắt da cắt thịt vẫn phải cắn răng vì không có sự lựa chọn nào khác.
Làm thêm: Lối thoát ngắn hạn?
Để thoát khỏi "mác" con nợ, nhiều công nhân tại đây phải nhận làm thêm ca. Tuyên (công ty Nissei) chấp nhận làm thêm 12 tiếng/ngày và 30 ngày/tháng, không một ngày nghỉ, chỉ để có đủ 2 triệu đồng thu nhập mỗi tháng, không phải vay nợ bạn bè.
Còn Hội, tuy không bán sức lao động quanh năm suốt tháng như Tuyên, song lại chấp nhận làm việc ở một môi trường độc hại để hưởng thêm tiền trợ cấp 14.000đồng/ngày. Tính ra 26 ngày làm thêm việc/tháng, Hội cũng chỉ kiếm thêm được có 364.000 đồng. Vì túng thiếu, Hội không biết mình đang phá hoại sức khoẻ để nhận đồng lương quá rẻ mạt.
Làm việc quần quật nhưng lương không đủ sống, niềm mơ ước có một chiếc điện thoại di động để liên lạc với gia đình cũng quá xa vời với chị Thuý hay phần lớn công nhân tại KCN Thăng Long. Ngoài giờ làm việc, họ chỉ biết ngủ để thay cho bữa ăn, hoặc chỉ vì không có tivi, đài, báo để giải trí.
Tết Nguyên đán đã tới gần, nhưng chị Thuý và rất nhiều công nhân khác vẫn ngần ngừ chưa quyết định có về quê hay không. Cũng như những người nông dân nghèo sau bão giá, nhiều công nhân không còn dám mong đợi Tết.