Dự Nhượng được Trí Bá tin dùng. Sau Trí Bá bị Triệu Tương Tử giết. Dự Nhượng quyết tâm báo thù cho chủ, bèn đổi tên, họ, ăn mặc giả làm bọn tù, vào cung dọn chuồng tiêu, muốn thừa cơ mà đâm chết Triệu Tương Tử. Bọn đầy tớ phát hiện ra, định giết chết, nhưng Tương Tử ngăn lại, thả cho đi...
Dự Nhượng được tha, vẫn không nao núng, quyết báo thù cho chủ. Lại cạo râu, cạo lông mày cho đổi nét mặt, nuốt than hồng cho đổi giọng nói, sơn mình giả làm thằng hủi đi ăn mày để tìm cơ hội giết Tương Tử...
Thế nhưng, vận đen vẫn bám theo; một lần Dự Nhượng nấp dưới gầm cầu chờ Tương Tử đi qua sẽ nhảy ra đâm chết. Nhưng khi sắp hành sự thì quân lính lại phát hiện được, bắt nộp cho Tương Tử. Lần này Tương Tử chép miệng, nói rằng:
- Ta tha cho ngươi bận trước cũng đã đủ rồi. Lần này ngươi phải liệu cái thân ngươi, không tha nữa đâu!
Dự Nhượng đáp lại:
- Tôi nghe: Minh chúa không che lấp sự có nghĩa của người ta, trung thần không tiếc cái chết để nên danh tiếng. Trước ông đã tha cho tôi một lần, kể cũng là người đại lượng rồi. Còn như hôm nay, tôi đành xin chịu chết; chỉ xin ông cho tôi được đâm vào cái áo ông mặc thì dẫu chết cũng không oán giận gì nữa.
Triệu Tương Tử cho là người có nghĩa, bèn cởi áo đưa cho Dự Nhượng. Dự Nhượng rút gươm, nhảy lên ba lần, hò hét đâm vào áo và nói:
- Thế này là ta báo được ơn Trí Bá rồi đây!
Có kẻ nghe chuyện, nói:
- Dự Nhượng quả là một bậc nghĩa sĩ đáng noi gương!
- Đúng thế ạ! Nếu Trí Bá dưới suối vàng mà biết chắc phải cảm động lắm - Một kẻ trong đám đệ tử phụ hoạ. Ông ta nhăn mặt:
- Ta không nói ý đó! ý ta là Dự Nhượng chỉ đâm vào áo Tương Tử thôi cũng đã coi như mãn nguyện rồi! Các người xem đấy, khi phê bình, kiểm điểm thủ trưởng thì đừng có mà làm gì quá đáng! Học theo Dự Nhượng là học ở chỗ đó!
- !!