Nước Lỗ có một cái đỉnh rất quý. Nước Tề cậy mình là nước lớn, bắt vua nước Lỗ phải đem dâng cho mình. Vua Lỗ tiếc lắm, bèn cho làm một cái đỉnh giả để đưa sang cống nộp. Vua Tề bảo:
- Phải có Nhạc Chính Tử đem đỉnh sang nói thì ta mới tin!
Vua nước Lỗ cho gọi Nhạc Chính Tử tới bảo:
- Khanh hãy thay mặt trẫm đưa cái đỉnh giả này sang cho nước Tề!
Nhạc Chính Tử hỏi:
- Sao bệ hạ lại không cho đưa cái đỉnh thật?
Vua Lỗ nói:
- Nhưng ta quý cái đỉnh ấy lắm!
Nhạc Chính Tử thưa:
- Nhà vua quý cái đỉnh ấy thế nào thì thần cũng quý cái đức Tín của thần như vậy!
Vua nước Lỗ đang khi lúng túng, chưa biết làm thế nào để thuyết phục được Nhạc Chính Tử nghe theo mình thì có một viên hạ quan đứng hầu bên cạnh ghé tai nói thầm với Nhạc Chính Tử mấy câu. Nghe xong, Nhạc Chính Tử vui vẻ nhận lời nhà vua, chịu đưa cái đỉnh giả sang dâng cho vua Tề...
Khi Nhạc Chính Tử đi khỏi, nhà vua hỏi viên hạ quan rằng ông ta đã nói gì khiến Nhạc Chính Tử chịu chấp nhận mang cái đỉnh giả... Viên hạ quan bảo:
- Dạ, thần cũng chỉ bảo Nhạc Chính Tử là sang bên ấy, ông ta cứ nói rằng đây là cái đỉnh được sản xuất trên dây chuyền công nghệ mới, ưu việt hơn dây chuyền sản xuất cái đỉnh cũ. Như thế thì vua nước Tề hẳn sẽ hài lòng mà Nhạc Chính Tử vẫn giữ được cái đức Tín của ông ta!
Vua Lỗ vẫn băn khoăn:
- Nhưng liệu vua Tề khi xem xét kỹ, thấy cái đỉnh giả không tốt bằng cái đỉnh cũ thì sao?
- Ồ, lúc ấy ta sẽ đổ tại công nghệ mới có chỗ... chưa được hợp lý, mong khách hàng thông cảm! Thần thấy người ta vẫn thường làm vậy khi quảng cáo cho sản phẩm của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng mà!!