Đường đến "cổng trời" của Gạch

Con đường ấy đã ít nhất hai lần khép lại nhưng rồi cuối cùng nó lại mở ra như một đại lộ…

Bởi vì Đà Nẵng không muốn vô địch và chấp nhận làm ''chân gỗ'' để Tiền Giang có đường sống.

Soạn: AM 866513 gửi đến 996 để nhận ảnh này

GĐT.LA đã thực hiện một cuộc nước rút kỳ diệu, mặc dù họ không mạnh hơn bao nhiêu so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Ảnh: Quang Minh

Bởi vì Bình Dương quá đen trong một trận đấu mà bóng liên tục bật cột lẫn bật xà trong khi quái kiệt Santos cao 1m98 nặng trên 1 tạ lại bắt bóng sệt hay chưa từng thấy.

Bởi vì Gạch sau khi dọa bỏ cuộc đã được ưu đãi nhiều thứ trong đó có cả việc điều chỉnh trọng tài ở ''phút 89''.

Thiên đường và địa ngục

Lâu lắm rồi mới thấy dàn lãnh đạo Gạch cười thật tươi. Cười sau khi chợt hiểu ra rằng mình được "tổ đãi" rất nhiều trong một trận đấu mà đội chơi hay hơn và mạnh hơn là đội chỉ biết ghi bàn từ chấm 11 mét.

Một trận chung kết thực sự giữa hai trong số ba đội mạnh nhất mà Gạch hơn một bàn thắng nhờ hai cơ hội ở hiệp một và bài tử thủ ở hiệp hai.

Trận đấu chỉ thực sự là bóng đá ở hiệp một khi Gạch dám chơi đôi công và chuyển sang đá bóng lẫn phá bóng ở hiệp hai khi chủ nhà nôn nóng chơi một bài rót bổng vào trung lộ để đè hàng thủ thấp lại không kín kẽ.

Soạn: AM 865665 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bình Dương (áo đỏ) quá đen trong trận thua GĐT.LA - Ảnh: Ngọc Hạnh

Không dưới ba lần ông Lê Thụy Hải nằm vật vã ở khu kỹ thuật khi quả bóng bướng bỉnh cứ vào cột hoặc lăn chậm rãi trước cầu môn Santos. Nó ngược với hình ảnh Anh Đức lao về khu kỹ thuật nằm dài ăn mừng bàn thắng rồi chợt nhận ra bóng không vào trong mà như có ma lực đẩy nó ra ngoài.

Sau trận đấu, tôi nghe được nhiều lời than não nề của khán giả Bình Dương trong đó có nhiều người trách móc kiểu duy tâm: ''Tại cái sân không cúng!'' (!?). Lại cũng nghe những lời oán trách nếu có Amaobi hay nếu còn Kesley thì việc ghi bàn là chuyện nhỏ…

Tất nhiên người Bình Dương có quyền tiếc cho trận đấu mà các cầu thủ của mình đã cống hiến hết mình hết sức trời không chiều lòng người (nói như HLV Lê Thụy Hải).

Thiên đường mà Bình Dương muốn với đến chính là quyền quyết định trong tay một tập thể đang khát khao vô địch lại có đủ lực để có thể làm nên những cuộc lật đổ.

Vẫn một lối đá tấn công hừng hực và vẫn một hàng phòng ngự rất quyết liệt nhưng có lúc lại rất ''tơ''. Như việc tất cả chững lại để một Tài Em thoát xuống xỉa bóng hoặc việc 4 chống 1 lại để Tuấn Phong loay hoay trở nên người hùng.

Soạn: AM 410731 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bình Dương vẫn chưa học được nhiều sau trận thua trên sân nhà trước GĐT.LA ở mùa giải trước - Ảnh: G.Lao.

Bình Dương mạnh và Bình Dương khát khao nhưng Bình Dương vẫn chưa thuộc bài. Nhất là bài học mà một năm trước họ từng ngậm đắng trong triều đại Vương Tiến Dũng lại cũng là trận đối đầu với Gạch.

Chính hai bàn thua quá dễ mà Bình Dương chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Chính cái tư tưởng phải thắng để biến Gạch thành cựu vô địch khiến Bình Dương mất mình ở hiệp một rồi vào cái thế đen đủi ở hiệp hai.

Thiên đường mở ra cho thầy trò ông Calisto trong một trận đấu mà suốt hiệp hai họ chấp nhận co cụm phòng ngự để giữ hai bàn thắng giống kiểu đặt cả chiếc xe bus trước cầu môn.

Và buổi chiều 13-8 lại là buổi chiều son của thầy trò Calisto bởi chỉ thêm một bàn thắng nữa (hoàn toàn có thể) thì ông Calisto có thể bị lên án bởi một lối phòng thủ tiêu cực thay vì cứ ăn miếng trả miếng đúng với cái chất của Gạch Đồng Tâm.

Nhưng bóng đá là thế bởi cũng chính trong trận đấu nghẹt thở ấy mọi người chợt hiểu ra rằng giữa thiên đường và hỏa ngục có khi chỉ cách nhau nửa centimet nơi diện tiếp xúc của quả bóng với mép cột sân Bình Dương.

Cổng trời của Gạch

Soạn: AM 865377 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Đà Nẵng (áo xanh) tỏ ra hụt hơi trước TP.Tiền Giang - Ảnh: Dương Thu

Cái thua của Đà Nẵng trên sân Mỹ Tho khiến nhiều người tin rằng Gạch đã chạm cả 9 ngón vào chiếc cúp vô địch. Về lực Gạch có thể tìm được chiến thắng trước Đà Nẵng, còn về tinh thần thì họ cũng hơn hẳn một đối thủ thua dễ đội cuối bảng để làm nổi lên thế cạnh tranh ở trận chung kết ngược.

Gạch son ở giải này bởi họ ì ạch vào giải với chấn thương thể xác lẫn tinh thần với sự sa sút cả lượt đi đến độ phải tính đến suất rớt hạng. Chính sự chựng lại của nhiều đại gia và việc buông súng của nhiều ông lớn khiến Gạch nổi lên thật nhanh dù ai cũng thừa nhận mùa này họ không mạnh hơn trước.

Cái cổng trời từng mở ra với Gạch nhiều lần rồi lại khép lại cũng nhiều lần và sau đó mở toang hoang khi Hoàng Anh Gia Lai còn đang tính đến một chiến dịch đoạt Cúp ngay tại Pleiku cùng lễ chia tay ba tuyển thủ Thái.

Hoàng Anh đã hốt của Gạch một trận truyền hình trực tiếp khi biến trận đấu của mình thành đại lễ và hút hết giới truyền thông về đấy, bỏ mặc lại cái sân không khán giả nhưng là cái sân rất gần với cổng trời.

Về chuyên môn, nói Gạch xứng đáng thì sẽ có nhiều người phản bác lại nhưng về tinh thần thì họ xứng đáng là nhà vô địch từ khi còn lẹt đẹt ở cuối bảng.

Soạn: AM 856551 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bình Dương (áo xanh) bất ngờ sống lại giấc mơ vô địch nhờ trận thắng trên sân Quy Nhơn trước P.BĐ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cổng trời mở ra cho Gạch khi những đối thủ nhiều cơ soán ngôi nhất lại là những đối thủ tự rớt nhanh nhất. Bình Dương từ cửa vô vọng bất ngờ nhặt ba điểm trên sân Quy Nhơn và tiếp tục thực hiện khát vọng.

Trận đấu mà các trọng tài bị soi và cái sân mà khán giả quá khích ném ghế sắt từ khu VIP xuống trọng tài đã lấn át đi cái phần hồn của kẻ thắng lẫn người thua. Nó che cả chuyện Bình Định nếu muốn vô địch thì đã có thể vô địch và tự quyết định số phận của mình.

Nghịch nỗi bóng đá Việt Nam mà vô địch sớm đôi khi lại không phục vụ được nhiều ý đồ nuôi tài trợ tăng tiến theo cấp số cộng qua từng chỉ tiêu. Nó cũng giống với kiểu có thể phá kỷ lục rất sâu, nhưng mỗi giải người ta chỉ nâng lên một chút để ''nuôi'' tiền thưởng mà ở môn nhảy sào thế giới từng chứng kiến.

Hoặc chuyện Đà Nẵng chọn cho mình đường đi nghịch với Gạch bằng cách đánh mất mình ở lượt về vì chuyện ân tình và vì… nội bộ.

Cổng trời mở ra với Gạch ngoài yếu tố tinh thần còn có yếu tố may mắn xuất phát từ đặc thù bóng đá Việt Nam chưa có nhiều đội chuyên nghiệp thực sự.

Ngày mai có thể Gạch sẽ đăng quang trên cái sân không khán giả trong khi tất cả đều dồn về Pleiku.

Đến lúc này thì chắc chắn sẽ có nhiều người hỏi cổng trời ở Long An nhưng thiên đàng ở đâu?

Cùng chuyên mục