Cũng tưng bừng, cũng tràn ngập màu sắc (chủ yếu băngrôn, cờ phướn, khẩu hiệu...), cũng đã truyền hình trực tiếp trên VTV, và cũng dập dìu du khách... nhưng Festival Hoa 2007 (lần thứ hai, sau lần 2005) không phải là lễ hội hoa!
Đoạn đường hoa dài chừng 50m trên đường Hồ Tùng Mậu, trước khách sạn sang trọng Sofitel DaLat Palace, cạnh trung tâm diễn ra lễ hội hằng ngày hiếm hoi bóng người dạo bước, dù là con đường thiết kế hoa tươi gần như chủ đạo duy nhất.
Không biết có phải vì duy nhất chỉ có thứ hoa cúc (loại hoa rẻ tiền nhất Đà Lạt hiện nay) nên không gây được xúc cảm cho du khách lẫn người dân phố núi?
Một lễ hội... lạc đề Ngay ở khu vực trung tâm lễ hội là quảng trường thành phố, nhìn ngay ra hồ Xuân Hương - chỉ thấy một mặt bằng quảng trường đã "bán" đứt cho một công ty ở TP.HCM để họ tổ chức hội chợ: bố trí cho các doanh nghiệp thuê, bày bán sản phẩm với 550 gian hàng. Chính quyền thừa nhận đã phải thỏa thuận lại phía đối tác (mà họ cho thuê mặt bằng quảng trường) trên để có được một nửa quảng trường đặt sân khấu chính của lễ hội. Chính vì vậy, sức chứa 15.000 chỗ chỉ còn 7.000 chỗ (dành phần lớn cho quan khách của ban tổ chức dự). Vào đêm 21-12, nếu muốn vào xem chung kết cuộc thi hoa hậu các dân tộc VN (một chương trình thuộc festival hoa), người dân Đà Lạt phải mua vé 800.000, 500.000, hoặc thấp nhất cũng là 200.000 đồng. Còn những ngày qua, muốn xem hoa tàm tạm một chút phải vào công viên hoa thành phố với giá vé 10.000 đồng/người. Cô giáo Nông Thị Phương Thảo, đến từ Trường tiểu học Hoàng Mai, Q.8, TP.HCM ngỡ ngàng: "Nghe lễ hội hoa, cứ nghĩ khắp thành phố này sẽ tràn ngập hoa. Vậy mà ngay ở cửa ngõ đón chào du khách thập phương đường vào thành phố, tôi còn chẳng thấy hoa nữa là!". Và cô giáo Thảo nói cuối cùng thay vì rạo rực lên Đà Lạt để xem hoa thì cô cùng người yêu đi... mua sắm! Chỉ duy nhất đêm lễ khai mạc có nghe người ta nhắc đến từ "nông dân trồng hoa" (nhưng hoa để diễn viên biểu diễn là hoa... vải và nhựa), xướng danh vài làng hoa, và kể sau đêm đó các hoạt động của festival gần như không dính tới nông dân, càng chẳng liên quan gì đến hoa. Qua điều tra cho thấy tại festival hoa này, toàn bộ hoa được mua của vài công ty, hoặc từ các địa phương khác đưa lên, trong khi gần như trên 10 vạn nông dân ở Đà Lạt không có cơ hội. Anh N.T.L. - một kỹ sư sinh học, người tham gia kiến tạo hoa cảnh cho nhiều điểm ở kỳ lễ hội này - nói: "Tiền thuế của dân bỏ ra để "gặt" được gì đây khi mà ngay người nông dân cũng bị đứng ngoài cuộc chơi!". Các đôi uyên ương... nổi giận Nhà phê bình mỹ thuật Nguyên Hưng, đến từ TP.HCM, nói đúng tên phải gọi đây là... "Lễ hội của băngrôn, panô, apphich", của "âm nhạc, thời trang, tạp kỹ”, cơ hội của buôn bán chứ không phải là lễ hội của hoa, không tạo ra được giá trị văn hóa. Một người con của Đà Lạt, thầy giáo Võ Xuân Tiến (ngoài 50 tuổi) nhẹ nhàng: "Những gì diễn ra cho thấy đó là một cái... lẩu lễ hội! Nó được triển khai theo lối... mì ăn liền!". Làm festival hoa để nhằm tạo ra những giá trị văn hóa, nghệ thuật, hay người ta chủ đích (hoặc vô tình bị lạc đề, không đủ sức thực hiện?) cốt tận dụng cơ hội để tổ chức kinh doanh, bán hàng? Nhiều đôi uyên ương tham gia lễ hội đã lên tiếng đến các cơ quan báo chí là họ bị "lợi dụng!", bị tổn thương khi ban tổ chức sau khi thực hiện xong đêm "Đám cưới hoa - để lập kỷ lục nơi có số đôi uyên ương đông nhất: 114 đôi", lập tức bỏ bê họ (ngay cả chỗ ở cam kết sẽ cho ở trong một phòng tân hôn, ở khách sạn ba sao lãng mạn... thì đẩy họ vào... nhà khách 198 đường Lữ Gia, với phòng 2-3 giường, tức phòng dành cho tập thể...). Đôi bạn Vi Thị Hồng Loan và Nguyễn Viết Hồng (đến từ TP.HCM) chua xót: "Lộ rõ chúng tôi trở thành cò mồi cho họ, làm sang cho họ, để họ hoàn tất một chương trình. Lễ hội văn hóa mà chơi... ít văn hóa quá!". Nhiều người nhận xét Festival hoa 2007 đang diễn ra là một bước lùi của việc làm festival hoa, và cùng đó "thương hiệu festival hoa" rõ ràng đã bị tổn thương.