Ghét con không giống mình

Doãn Văn Tự là người nước Lỗ, sinh được một đứa con, không thấy nó giống tính mình nên lấy làm buồn lắm. Một hôm có Tử Tư đến chơi, bèn than vãn:

- “Nó là con tôi sao bố con cứ như “ông chẳng bà chuộc”, chẳng giống tính nhau chút nào. Tôi ngờ mẹ nó ngoại tình mà đẻ ra nó chăng...”.

Tử Tư cười bảo:

- Cứ như ông nói thì vợ vua Nghiêu, vợ vua Thuấn cũng chẳng đáng ngờ ư? Hai ông ấy là bậc thánh đế mà sao đẻ ra con là Đan Chu và Thường Quân thực không bằng kẻ thất phu. Như thế thì con cứ gì là phải giống cha? Còn như chuyện bố con ông, tôi lại nghĩ khác, tôi thấy nó không giống tính ông thì có gì đâu mà buồn...

Doãn Văn Tự ngạc nhiên hỏi lại:

- Ông nói không buồn mà được ư?

Tử Tư liền đáp:

- Đúng vậy! Ông xem nó không hợp tính ông thì có sao; ông là bố nó nên kiểu gì chẳng phải lo chuyện công danh sự nghiệp cho nó sau này. Tôi lo là lo không biết nó có hợp tính... cấp trên của nó không cơ! Đó mới là chuyện đáng bận tâm...

Doãn Văn Tự nhíu mày; hồi lâu nghĩ ra, thấy Tử Tư nói không phải không có lý, miệng lẩm bẩm:

- Kể cũng phải! Cứ như mình hồi xưa ấy, nếu chỉ lo “ăn ý” với bố mà không đoái hoài gì tới quan trên thì làm sao ông ấy nâng đỡ để có được như ngày hôm nay!

Từ đó, không thấy Doãn Văn Tự than vãn gì về chuyện con không giống tính mình nữa!!!

Cùng chuyên mục